(HBĐT) - Từ việc tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, cấp uỷ, chính quyền các cấp huyện Lạc Sơn đã tích cực động viên nhân nhân tham gia phát triển KT-XH góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết về phát triển kinh tế của Đảng ủy xã Tân Mỹ (Lạc Sơn), nhiều gia đình xóm Nại đã trồng cỏ, nuôi nhốt vỗ béo trâu, bò đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Điều này đã được thể hiện rõ nét trong các phong trào phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương. Ví như xã Tân Lập, trước đây là địa bàn còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, theo đồng chí Bùi Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, được biết: Thấy rõ những khó khăn, hạn chế trong phát triển KT-XH, những năm qua, cấp uỷ, chính quyền đã nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành cũng như phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ CB,ĐV cơ sở để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Vì vậy, các phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở xã phát triển mạnh. Trong đó, đáng chú ý là Tân Lập đã áp dụng hiệu quả tiến bộ KH-KT và đưa cơ giới hoá vào sản xuất. Theo đó, từ chỗ chỉ canh tác theo lối thủ công truyền thống, đến nay, trên 90% diện tích đất canh tác của xã đã được cơ giới hoá, góp phần giải phóng sức lao động. Qua đó đã nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

 

Không riêng ở Tân Lập mà hầu khắp các xã, thị trấn trong toàn huyện Lạc Sơn cũng đã cụ thể hoá, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách phù hợp với thực tế địa phương. Để có được những kết quả này, theo đồng chí Quách Thị Lịch, Trưởng Ban Dân vận huyện Lạc Sơn là do các cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và phong trào dân vận khéo. Trong đó đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ CB,ĐV ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám sát, cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng bộ các cấp bằng các chương trình hành động phù hợp với thực tế của địa phương. Từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong CB,ĐV và nhân dân trong phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN và xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức, đoàn thể vững mạnh. Tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển bền vững.

 

Theo thống kê, tính đến hết tháng 9/2016, toàn huyện có gần 200 mô hình điển hình trong phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể. Trong đó có 70 mô hình kinh tế, 68 mô hình trên lĩnh vực xã hội, 17 mô hình về QP-AN và 30 mô hình về xây dựng Đảng, mặt trận và các đoàn thể. Điển hình như mô hình cánh đồng 100 triệu đồng/ha/năm ở các xã Nhân Nghĩa, Chí Đạo, Phú Lương; mô hình nuôi lợn đặc sản, nuôi nhốt vỗ béo trâu, bò ở xã Tân Mỹ; mô hình chuyển đổi cây trồng trên ruộng màu ở xã Tân Mỹ, Bình Chân, Yên Nghiệp; “chuyển đổi giống cây trồng” của nhóm nông dân làm vườn xóm Vó Giữa, xã Nhân Nghĩa... Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, điển hình là các mô hình “Xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”, “Giúp nhau giảm nghèo”, vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM, xây dựng nhà văn hoá xóm, phố. Theo đó, 100% tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn và KDC trong toàn huyện đều phát huy vai trò, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhờ vậy, đến nay, toàn huyện có trên 75% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. KT-XH có những bước phát triển, QP-AN tiếp tục được giữ vững, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng được đẩy mạnh. Nghị quyết của Đảng nhanh chóng được cụ thể hoá vào cuộc sống tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tầng lớp nhân dân.

 

                                                                            Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng: Kinh tế xanh, kinh tế số sẽ là đột phá trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 14/5, phát biểu tại tọa đàm với đoàn 19 Tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc về phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại Việt Nam - Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số sẽ là động lực quan trọng, đột phá, giúp đưa mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục