(HBĐT) - “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và đảng viên; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; khai thác tiềm năng, thế mạnh, tập trung mọi nguồn lực nhằm phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2020 giữ vững là đơn vị đạt chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng NTM - là những mục tiêu chung mà Đại hội Đảng bộ xã Yên Lạc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra”, đồng chí Bùi Văn Hậu, Chủ tịch UBND xã Yên Lạc (Yên Thủy) cho biết.

 

Vườn mía rộng 2 ha của gia đình chị Bùi Thị Mến, xóm Yên Hòa, xã Yên Lạc (Yên Thủy) phát triển tốt đã đến kỳ thu hoạch.

 

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu đến năm 2020 thu nhập bình quân đạt 39 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%. Trong cơ cấu kinh tế của xã, tỷ trọng nông - lâm nghiệp chiếm 36,4%, CN-TTCN chiếm 29,5% và thương mại - dịch vụ chiếm 34,1%… Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã triển khai chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện từng chi bộ. Từ đó, phân công các đồng chí trong BTV phụ trách 4 cụm chi bộ, các đồng chí đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ nhằm đi sâu, đi sát để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, Đảng ủy, chính quyền xã chú trọng vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên. Theo đó, chia xã thành 2 vùng kinh tế gồm: Vùng 1 có các xóm: Yên Sơn, ót, Lạc Vượng, Chóng, Khan, Cả; vùng 2 gồm các xóm: Tân Thịnh, Khánh Ninh, Tân Thành, Yên Hòa, Dom. Với lợi thế có hơn 450 ha đất bằng phẳng, thuận lợi cho các xóm vùng 1 trồng lúa, ngô, rau, đậu các loại. Hiện toàn xã có 262 ha ngô, 180 ha lúa và 32 ha rau, đậu các loại. Các xóm vùng 2 chủ yếu là đất màu nên xã chỉ đạo nhân dân tập trung phát triển cây công nghiệp ngắn ngày như mía (53 ha), lạc (98 ha), sắn (74 ha). Qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất trên diện tích đất tự nhiên của xã.

 

Để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, song song với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã vận động nhân dân tích cực    phát triển chăn nuôi. Hiện toàn xã duy trì trên 1.000 con gia súc, đàn lợn hơn 5.500 con và đàn gia cầm gần 24.000 con. Qua đó, nâng tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp chiếm 31,9% trong cơ cấu kinh tế của xã.

 

Với lợi thế có đường 12B và đường Hồ Chí Minh chạy qua địa bàn, lại nằm ở vị trí gần trung tâm huyện nên Yên Lạc có nhiều thuận lợi để phát triển thương mại - dịch vụ. Các hộ dân đã mạnh dạn đầu tư và mở rộng quy mô SX-KD, đa dạng các loại hình hoạt động như dịch vụ ăn uống, vận tải, bán buôn, bán lẻ hàng hóa… Hiện toàn xã có 181 cơ sở kinh doanh hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, xã cũng tập trung phát triển CN-TTCN với 91 cơ sở sản xuất, chủ yếu là sản xuất nguyên vật liệu xây dựng, đồ thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản, đồ gia dụng. Nhờ đó, ngành thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của xã (chiếm 35,9%), CN-TTCN chiếm 32,2%, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 500 lao động trên địa bàn, tạo nguồn thu ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

 

Cùng với phát triển kinh tế, nhiệm vụ xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng TS-VM cũng là nội dung quan trọng được Đảng bộ xã quan tâm triển khai thực hiện. Hiện Đảng bộ xã Yên Lạc có 382 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ. Hằng năm, có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 50% chi bộ đạt TS-VM. Đảng bộ xã luôn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ CB, ĐV với hơn 60% cán bộ trẻ có trình độ từ trung cấp trở lên. 7 năm liên tục Đảng bộ xã Yên Lạc giữ vững danh hiệu TS-VM.

 

Nhờ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, hiện thu nhập bình quân của xã đạt 26 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2%. Năm 2015, xã hoàn thành 19 tiêu chí và cán đích NTM theo đúng lộ trình.

 

                                                                              Thanh Sơn

 

 

 

Các tin khác


Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng: Kinh tế xanh, kinh tế số sẽ là đột phá trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 14/5, phát biểu tại tọa đàm với đoàn 19 Tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc về phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại Việt Nam - Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số sẽ là động lực quan trọng, đột phá, giúp đưa mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục