(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Kim Bôi có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Thực tế cho thấy, nhiều tập thể, cá nhân đã có những việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng huyện Kim Bôi ngày càng phát triển.


Với quan điểm học Bác không phải ở đâu xa mà ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, những năm qua, xã Hợp Kim đã triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Nổi bật là phong trào chung sức xây dựng NTM. Ngay khi thực hiện chương trình xây dựng NTM, phong trào đã được đông đảo người dân hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều tập thể, cá nhân tham gia đóng góp ngày công, tiền của và hiến đất xây dựng các công trình NTM. Tính hết năm 2017, người dân trong xã đã hiến gần 2 ha đất và tài sản trên đất; đóng góp gần 2 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi như nhà văn hóa, đường giao thông Bình quân thu nhập đầu người của xã đạt 26 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 11%. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Với sự đồng thuận, quyết tâm cao của cán bộ và nhân dân, xã Hợp Kim đã đạt chuẩn NTM năm 2017.

Với xã Hợp Đồng thì tập trung đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của xã. Xã chú trọng biểu dương những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức của Bác dưới nhiều hình thức. Qua công tác tuyên truyền, cán bộ và nhân dân trong xã đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, tạo sự chuyển biến rõ nét trong những việc làm cụ thể, thiết thực. Để nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, xã vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế với nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao.


Đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Bôi tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trường THCS xã Bình Sơn.

Đồng chí Bùi Văn Kim, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã Hợp Đồng hiện có 10 chi bộ, với 125 đảng viên. Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã triển khai nội dung của Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời nêu cao vai trò đầu tầu gương mẫu của mỗi đảng viên trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, thực hiện có hiệu quả đề án phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế trên địa bàn. Điển hình như mô hình trồng thanh long của gia đình ông Bùi Văn Chanh, xóm Sim Trong; mô hình trồng nhãn của gia đình bà Hoàng Thị Dẳm, xóm Sim Ngoài... Tính đến hết năm 2017, xã Hợp Đồng đã phát triển được hơn 13 ha cây ăn quả có năng suất cao.

Huyện Kim Bôi xác định, để nhân rộng các điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các địa phương, đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quan tâm xây dựng mô hình điển hình, có sức lan toả rộng và bền vững. Đặc biệt, người đứng đầu các cấp cần nâng cao trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chính tấm gương của người lãnh đạo sẽ có sức lan toả, làm cho cán bộ, đảng viên và người dân tin tưởng, làm theo.

Tiêu biểu đi đầu trong thực hiện và làm theo Bác là cơ quan Huyện ủy. Trong những năm qua, Huyện ủy đã duy trì thường xuyên hòm quyên góp ủng hộ người nghèo. Riêng trong năm 2017 đã thu được trên 6 triệu đồng ủng hộ người nghèo. Ngoài ra, cơ quan Huyện ủy còn hạn chế sử dụng xe công, tiết kiệm 15% ngân sách. Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng là một trong những đơn vị tiêu biểu học tập và làm theo tư, tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm học 2017-2018, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã nhận đỡ đầu 4 học sinh nghèo hiếu học ở xã Bình Sơn, tặng 87 chiếc xe đạp, 85 chiếc cặp, với tổng trị giá gần 170 triệu đồng...

Đồng chí Nguyễn Văn Xiêng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Kim Bôi tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, nhân rộng những mô hình tập thể và cá nhân điển hình, gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Đinh Thắng

Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục