(HBĐT) - Với phương châm "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, những năm qua, LLVT huyện Kim Bôi đã tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giúp đỡ nhân dân phát triển KT-XH, xoá đói, giảm nghèo, tăng cường QP-AN, phòng, chống giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai, cứu hộ, cứu nạn một cách hiệu quả.


Thượng tá Bạch Mai Tình, chính trị viên Ban CHQS huyện Kim Bôi cho biết: Thời gian qua, với tinh thần "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, LLVT huyện đã phát huy tốt vai trò là "đội quân chiến đấu, đội quân công tác” tham gia có hiệu quả vào xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Theo đó, bằng nhiều phương thức khác nhau, cơ quan quân sự huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, thống nhất nội dung, xây dựng kế hoạch, chọn khâu đột phá để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Qua đó, tính từ năm 2016 đến nay, cơ quan Quân sự huyện đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các đơn vị quân đội đứng chân trên đia bàn huyện tổ chức 36 buổi tuyên truyền, cổ động; tổ chức 68 buổi sinh hoạt chính trị ở 320 khu dân cư trong toàn huyện đã thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia. Cùng với đó, cơ quan quân sự huyện đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các giải pháp nắm, đánh giá, nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong đó, chú trọng các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kiện toàn nâng cao chất lượng cấp uỷ, tổ chức Đảng các cấp. Không chỉ tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, LLVT huyện Kim Bôi còn tham gia, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tham gia phát triển KT-XH, giúp dân xoá đói, giảm nghèo, xây dựng NTM.


Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Kim Bôi trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học tại xã Sơn Thủy.

Thượng tá Bạch Mai Tình cho biết thêm: Thời gian qua, bằng nhiều cách làm mới sáng tạo, hiệu quả, LLVT huyện đã tham gia hiệu quả vào việc sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, các công trình phục vụ chống hạn, huy động lực lượng thu hoạch lúa giúp dân, phòng - chống cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn... Tính từ năm 2016 đến hết tháng 5/2018, LLVT huyện đã tham gia sửa chữa, làm mới 24 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 68,5 km kênh mương nội đồng; xây dựng 68 công trình dân sinh, giúp dân cứu vớt hàng chục ha lúa bị ngập úng do mưa lũ, cải tạo 2 vườn tạp; tổ chức lực lượng ứng cứu di dời 71 hộ dân ở 3 xã: Tú Sơn, Hạ Bì, Nam Thượng ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Tính từ năm 2016 đến nay, cơ quan quân sự huyện đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện chỉ đạo triển khai việc diễn tập vận hành cơ chế cho 12 xã, thị trấn và diễn tập vận hành cơ chế cụm xã chiến đấu gắn với xây dựng NTM ở các xã, thị trấn. Trong diễn tập đã kết hợp với làm công tác dân vận. Các đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thực hiện phương thức "cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc” với nhân dân để nắm chắc tình hình, phong tục tập quán, nhu cầu của nhân dân để xác định nội dung, chương trình kế hoạch, hình thức giúp dân một cách phù hợp, thiết thực. Qua đó đã làm mới, sửa chữa và nâng cấp 6,5 km đường bê tông liên thôn; nâng cấp 12 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 15 km kênh mương nội đồng; phát quang 12 km đường làng, ngõ xóm; đắp 3 bai chắn nước phục vụ sản xuất; giúp đỡ 16 gia đình chính sách tu sửa nhà ở.

Cùng với đó, Đảng uỷ - Ban CHQS huyện nhận đỡ đầu 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt với số tiền 300.000 đồng/ cháu/tháng; tổ chức trao tặng 163 chiếc xe đạp, 87 cặp sách, 45 suất quà, tổng trị giá trên 250 triệu đồng. Thông qua việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, LLVT huyện đã tham mưu, lựa chọn phương thức hỗ trợ người dân về vốn, giống, kỹ thuật... góp phần thực hiện tốt đảm bảo an sinh xã hội.

Thực hiện chương trình "xoá một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, thời gian qua, Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã hỗ trợ, giúp đỡ 20 hộ dân trên địa bàn huyện thoát nghèo bền vững. Nhờ vậy đã góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân; xây dựng thế trận lòng dân, củng cố vững chắc thế trận QPTD trong KVPT huyện.


Mạnh Hùng

 


Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục