(HBĐT) - Tận dụng tối đa điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Nam Thượng (Kim Bôi) đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.


Vườn lặc lày mang lại cho gia đình ông Bùi Đức Hùng, xóm Bãi Xe, xã Nam Thượng (Kim Bôi) thu nhập gần 200 triệu đồng /năm. 

Đồng chí Bùi Văn Hinh, Chủ tịch UBND xã Nam Thượng cho biết: "Nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện năng suất cây trồng, thời gian qua, xã tập trung chỉ đạo nhân dân chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang các loại cây trồng, rau hữu cơ đem lại giá trị kinh tế cao. Đồng thời khuyến khích người dân áp dụng KH -KT vào sản xuất nông nghiệp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng”.
 
Hiện, trên địa bàn xã đang hình thành các vùng cây trồng tập trung như: lúa, ngô, khoai, dưa, bí, rau các loại... chủ yếu ở các xóm: Bãi Xe, Nam Thượng, Bôi Cả, Bình Tân với tổng diện tích gieo trồng hàng năm của xã đạt gần 400 ha. Bí, dưa bở, rau sạch được xác định là cây trồng chủ lực của xã với tổng diện tích hơn 250 ha /400 ha. Năm 2017, nhờ áp dụng KH - KT vào sản xuất, năng suất lúa của xã đạt 58 tạ /ha, sản lượng đạt 705 tấn; bí đỏ thu 528 tấn, năng suất đạt 220 tạ /ha; bí xanh thu 2.650 tấn, năng suất đạt 250 tạ /ha; dưa bở thu 594 tấn, đạt năng suất 220 tạ /ha... Khoai lang, khoai sọ, lạc, sắn, mía và các loại cây màu khác đều đạt năng suất cao, bằng và vượt kế hoạch. Ngoài ra, xã có số lượng gia súc khá lớn với gần 1.200 con trâu, bò, 420 con dê, 42 ha ao cá, tổng doanh thu từ chăn nuôi đạt 10, 5 tỷ đồng. Thời gian gần đây, xã chủ động liên kết với thị trường tiêu thụ nông sản, doanh nghiệp nhằm tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Nhờ đó đã xuất hiện nhiều nông dân giỏi, điển hình tiên tiến với các mô hình kinh tế cho thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng /năm.
 
Xóm Bãi Xe tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa, ngô cho năng suất thấp sang các loại bí, dưa, rau sạch đem lại thu nhập cao, ổn định. Từ tổ hợp tác trồng rau các loại, xã đã thành lập HTX rau an toàn xóm Bãi Xe với tổng diện tích 7,5 ha, 20 hộ thành viên tham gia. HTX chủ yếu trồng bí xanh, lặc lày... Nhờ áp dụng KH -KT vào sản xuất, canh tác, nông sản đều đạt sản lượng và chất lượng. Với giá thị trường 8.000 đồng /kg, bí xanh cho thu nhập 300 triệu đồng / ha/năm; lặc lày được thu mua 10.000 đồng /kg, cho thu nhập 400 triệu đồng /ha/ năm. Xóm có nhiều gương điển hình tiên tiến như ông Bùi Đức Hùng, chị Bùi Thị Vân, ông Quách Công ẻn với thu nhập 200-300 triệu đồng /năm. Bên cạnh đó, đầu năm 2018, nhiều hộ nhân rộng mô hình trồng mít Thái, hứa hẹn đem lại thêm nguồn thu nhập đáng kể.
 
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, đến nay thu nhập bình quân của xã Nam Thượng đạt 23 triệu đồng /người/năm; bình quân lương thực đạt trên 266 kg /người/năm, xã đạt chuẩn NTM.
 
Đồng chí Bùi Văn Hinh, Chủ tịch UBND xã Nam Thượng cho biết: "Trong thời gian tới, xã tiếp tục vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững; tăng cường liên kết, tìm kiếm, mở rộng thị trường cho nông sản; triển khai các chính sách hỗ trợ vốn vay giúp phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục áp dụng KH - KT để nâng cao chất lượng nhằm xây dựng, củng cố, khẳng định vị trí thương hiệu của sản phẩm trên thị trường. Từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng nông sản sạch, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng”.
 
                                                                                           Hoàng Anh
 

Các tin khác


Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chủ tịch nước

Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục làm tốt công việc theo nhiệm vụ, vị trí được phân công; đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước

Sáng 23/5/2024, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ tư tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các đồ án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 22/5, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tháng 5, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển KT-XH.

Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng 22/5, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước

Sáng 22/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Đường bộ, dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Sáng 21/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn, QH thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ. Phó Chủ tịch QH, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành phiên họp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục