(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo” được Đảng bộ, chính quyền xã Đú Sáng (Kim Bôi) triển khai rộng khắp, nội dung phong phú, đa dạng, đạt hiệu quả tích cực, góp phần từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn.

Đồng chí Bùi Thanh Sướt, Chủ tịch UBND xã Đú Sáng cho biết: "Xã có xuất phát điểm thấp, nhận thức của người dân còn hạn chế, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%, trình độ canh tác lạc hậu, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào cây ngô, lúa. Thời gian qua, xã đẩy mạnh triển khai mô hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, cho hiệu quả kinh tế cao, nâng cao năng suất, mở rộng diện tích gieo trồng.


Từ phong trào thi đua "Dân vận khéo”, nhân dân xóm Bưa Sào, xã Đú Sáng (Kim Bôi) đã chuyển đổi 100% diện tích lúa sang trồng các loại rau, màu

Công tác dân vận được xã triển khai đồng bộ, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ phong trào thi đua "Dân vận khéo”, Đảng ủy, chính quyền xã lãnh đạo nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia phát triển KT -XH, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững ANCT - TTATXH.

Triển khai thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ năm 2013, sau 5 năm thực hiện, bộ mặt nông nghiệp xã Đú Sáng ngày càng thay đổi rõ rệt. Hiện, diện tích đất trồng lúa trên địa bàn xã chuyển dần sang các loại cây ăn quả, hoa màu đem lại giá trị kinh tế cao gấp 5-6 lần trên một diện tích canh tác. Xã đẩy mạnh trồng các loại cây như: bí xanh, bí đỏ, dưa, khoai, mướp đắng, rau các loại... với tổng diện tích 205 ha, tập trung chủ yếu ở các xóm: Bãi Tam, Bưa Sào, Đồng Bãi, Gò Bùi, Vó Mái... Cây bí được xem như hàng hóa nông sản chủ lực của địa phương với hơn 90ha, đạt năng suất trung bình gần 250 tạ /ha. Các loại cây thương phẩm lấy hạt như bí đỏ, mướp đắng gần 50 ha. Ngoài ra, diện tích cây ăn quả như: cam, bưởi... dần mở rộng với 133,3 ha, trong đó năm 2018 trồng mới 19,4 ha.

Xóm Bưa Sào chuyển đổi thành công 100% diện tích lúa sang các loại rau, màu. Hiện, tổng diện tích bí, khoai, mướp đắng, lặc lày...của xóm đạt hơn 15 ha, trong đó bí xanh chiếm hơn 60%. Bí xanh với giá bán trung bình 10.000 đồng /kg, cây lấy hạt trung bình 500.000-600.000 đồng /kg, mỗi vụ đem lại cho nông dân thu nhập 200-300 triệu đồng / ha. Nhờ chuyển đổi cây trồng hiệu quả, tỉ lệ hộ nghèo của xóm giảm dần, thu nhập cải thiện qua từng năm.

"Dân vận khéo” đã thay đổi thói quen, nhận thức của nhân dân Đú Sáng, phát huy thế mạnh tiềm năng của địa phương; đẩy mạnh áp dụng KH -KT vào sản xuất. Bên cạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình "Dân vận khéo” còn huy động tốt nguồn lực từ nhân dân góp sức xây dựng cơ sở vật chất, phát triển KT -XH. Năm 2017, tuyến đường trục chính của xã được duy tu, bảo dưỡng; đoạn đường nội xóm Sáng Mới dài 490 m, Gò Bùi dài 120 m được nâng cấp, cứng hóa, thuận tiện cho việc đi lại. Ngoài ra, các tuyến kênh mương được nạo vét, sửa chữa thường xuyên, phục vụ cho sản xuất...

Với những kết quả thiết thực, phong trào "Dân vận khéo” đã và đang được cụ thể hóa qua lĩnh vực phát triển kinh tế, đem lại những kết quả tích cực, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển KT -XH, mang lại cho nhân dân xã Đú Sáng cuộc sống no ấm.


                                                           Hoàng Anh

 



Các tin khác


Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng: Kinh tế xanh, kinh tế số sẽ là đột phá trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 14/5, phát biểu tại tọa đàm với đoàn 19 Tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc về phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại Việt Nam - Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số sẽ là động lực quan trọng, đột phá, giúp đưa mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục