(HBĐT) - Từ sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ với tư duy và khát vọng đổi mới, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Lạc Thủy từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh riêng có và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Đồng thời, huyện thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, công nghiệp theo quy hoạch; phát triển nông nghiệp có lợi thế; nâng cao thu nhập người dân, tạo những nền tảng quan trọng, phấn đấu xây dựng Lạc Thủy trở thành vùng động lực kinh tế và huyện nông thôn mới trong tương lai gần.


 

Nhà máy may của Công ty CP Lạc Thủy tại xã Cố Nghĩa giải quyết việc làm cho 650 lao động địa phương.

Qua nửa nhiệm kỳ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KT-XH được nâng lên rõ rệt. Đảng bộ huyện có 48 tổ chức cơ sở Đảng, 264 chi bộ trực thuộc với gần 5.200 đảng viên. Chỉ tiêu về kết nạp Đảng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết. Đại hội hằng năm bình quân có 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, đạt chỉ tiêu Nghị quyết.

Huyện Lạc Thủy đang có những bước đi đúng hướng khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo sự bứt phá vươn lên trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, phát triển vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,5%, hộ nghèo còn 12,73%. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp giảm còn khoảng 30%, còn lại là dịch vụ và công nghiệp lần lượt là 43,3% và 25,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,6 triệu đồng, tăng 5,4 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Lạc Thủy được đánh giá là địa phương năng động, có cách làm mới về huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư. Mấy năm nay, huyện huy động khoảng 420 tỷ đồng đầu tư hạ tầng KT-XH. Trong đó có đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Đồng Tâm, Phú Thành II; hạ tầng du lịch hang Luồn, đường từ quốc lộ 21 đi hang Luồn; cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 438B (Khoan Dụ - An Bình); Dự án trồng, bảo vệ và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn sông Bôi và nâng cấp tuyến đê bao ngăn lũ sông Bôi kết hợp đường giao thông chạy lũ (đoạn cầu Chi Nê, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thuỷ đến xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình); đường từ xã Phú Lão đi xã Liên Hoà... Hơn 2 năm qua, huyện Lạc Thủy đón nhận nhiều dự án đầu tư có tầm cỡ như: Dự án Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện tại xã Yên Bồng, tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng; Dự án tuyến cáp treo Hương Bình tại xã Phú Lão của Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương, tổng mức đầu tư 676 tỷ đồng; Dự án khu du lịch tâm linh xã Phú Lão do Công ty TNHH MTV Pacific Hoà Bình làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 3.123 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng khu tổ hợp thể thao - văn hoá, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản xã Đồng Tâm do Công ty CP Du lịch TH làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng hơn 800 tỷ đồng... Khi các dự án này đi vào hoạt động sẽ tạo ra sức phát triển mạnh mẽ cho KT-XH của huyện Lạc Thủy. Lạc Thủy cũng là địa phương nuôi dưỡng và quản lý tốt nguồn thu, luôn hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Cùng với lĩnh vực công nghiệp, du lịch, lĩnh vực nông - lâm nghiệp đã khởi sắc mạnh mẽ. Huyện đã triển khai và tạo được hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa vào trồng những cây trồng có thế mạnh như cây có múi, sản xuất rau an toàn, phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Đến nay, toàn huyện có khoảng 1.150 ha cây ăn quả có múi, trong đó diện tích cam 675 ha, rau an toàn 40 ha, chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung gắn kết với thị trường tiêu thụ. Kinh tế trang trại phát triển mạnh với 65 trạng trại được cấp giấy chứng nhận, thu nhập bình quân đạt 530 triệu đồng/trang trại/năm. Từ những kết quả đã đạt được, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần cầu thị, đổi mới, huyện Lạc Thủy đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ( khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp, các ngành thay đổi mạnh mẽ tư duy, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động; tổ chức rà soát các quy hoạch, phát triển KT-XH, thực hiện các giải pháp hiệu quả phát triển kinh tế gắn với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu xây dựng huyện Lạc Thủy trở thành vùng động lực của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020 và là huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Lê Chung


Các tin khác


Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng: Kinh tế xanh, kinh tế số sẽ là đột phá trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 14/5, phát biểu tại tọa đàm với đoàn 19 Tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc về phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại Việt Nam - Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số sẽ là động lực quan trọng, đột phá, giúp đưa mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục