(HBĐT) - Đường làng phong quang, sạch đẹp; đường liên thôn, đường nội đồng đã được bê tông hóa. Nhà văn hóa xóm được xây dựng kiên cố, bề thế, khang trang. Năm 2018, cả xóm có 82/102 hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa, trong đó 40 hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa 3 năm liền (2016-2018). 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh và có xe máy làm phương tiện đi lại. Tỷ lệ hộ nghèo còn trên 12%, thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/người/năm… Để đạt được kết quả đó, người dân xóm Đồng Mới - xóm thuần nông của xã Dũng Phong (Cao Phong) luôn ghi nhận vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong mọi phong trào ở cơ sở.

Được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Người cao tuổi, đảng viên Bùi Văn Liển luôn trăn trở với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Đầu năm 2018, ông Liển đứng ra thành lập và duy trì mô hình KDC tự quản bảo vệ môi trường với 30 thành viên là chủ hộ đại diện 102 gia đình trong xóm tham gia. Để mô hình hoạt động có nề nếp, đạt hiệu quả cao, ông Liển đề xuất đưa nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước của xóm và được Chi bộ đồng tình, nhân dân hưởng ứng. Theo đó, Chi hội phụ nữ đã đảm nhận xây dựng đoạn đường "Phụ nữ tự quản” và trồng hoa ngũ sắc 2 bên đường. Các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào ngày chủ nhật hàng tuần, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, các hộ tự giác thu gom rác thải, chuyển về đúng nơi quy định. Mô hình "3 chuồng, 4 hố” được nhân rộng với 90/102 hộ có 3 công trình hợp vệ sinh đạt chuẩn. Gắn liền với sản xuất, Chi hội Nông dân đã vận động xây dựng các bể chứa rác thải dọc đường nội đồng và đôn đốc các hộ trồng cam, trồng mía thu gom vỏ bao bì phân bón, vỏ thuốc BVTV vào các bể chứa để xử lý theo quy định.


Cổng làng xóm Đồng Mới, xã Dũng Phong (Cao Phong) được xây dựng bằng công sức, tiền của do nhân dân đóng góp. 

Phát huy nội lực để đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, cứng hóa đường giao thông, đường nội đồng cũng thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của chi bộ và tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên ở xóm Đồng Mới. Được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ, đảng viên Bùi Thị Linh đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các gia đình trên địa bàn. Theo đó, mỗi khẩu tự nguyện đóng góp từ 150.000 - 200.000 đồng. Nhiều hộ kinh tế khá giả, như gia đình ông Bùi Văn Vượng ủng hộ tiền và vật liệu xây dựng, khoan giếng cho xóm, trị giá trên 14 triệu đồng; gia đình ông Bùi Văn Hương ủng hộ 2 triệu đồng; gia đình ông Bùi Văn Hiến ủng hộ 1,8 triệu đồng… tổng số tiền các hộ trong xóm đóng góp, ủng hộ được trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, 102 gia đình chia thành 2 nhóm đóng góp ngày công lao động, nhờ đó nhà văn hóa xóm được khánh thành với 95% kinh phí và 100% ngày công do nhân dân đóng góp. Từ kết quả đó, tháng 9/2018, chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tiếp tục vận động nhân dân đóng góp được gần 100 triệu đồng làm sân nhà văn hóa xóm.

Từ vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên, nhân dân xóm Đồng Mới luôn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi diện tích đất lúa năng suất thấp sang trồng cam, bưởi, mía đem lại hiệu quả kinh tế cao. Theo đó, năm 2018, toàn xóm có 65% hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên từ trồng cam, mía. Đội ngũ CB,ĐV xóm Đồng Mới còn làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Theo đó, đám cưới không tổ chức linh đình, người qua đời không để quá 24 giờ. Năm 2018, trên địa bàn không có tảo hôn và người sinh con thứ 3.

Vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên đã góp phần quan trọng xây dựng Chi bộ liên tục giữ vững danh hiệu TSVM và xây dựng xóm Đồng Mới 3 năm liên tục (2016 - 2018) đạt danh hiệu KDC văn hóa.

 


                                                                            Đức Phượng


Các tin khác


Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng: Kinh tế xanh, kinh tế số sẽ là đột phá trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 14/5, phát biểu tại tọa đàm với đoàn 19 Tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc về phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại Việt Nam - Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số sẽ là động lực quan trọng, đột phá, giúp đưa mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục