(HBĐT) - Hội Phụ nữ (HPN) xã Đú Sáng hiện có 1.154 hội viên, sinh hoạt tại 21 chi hội. Chị Bùi Thị Hiền, Chủ tịch HPN xã cho biết: Thời gian qua, Hội đã phối hợp với các ngành, đoàn thể chỉ đạo các chi hội tích cực tham gia phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Từ nguồn quỹ Hội và các nguồn vốn vay, chị em đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế, thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước xóa đói - giảm nghèo. Nhận thức về vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội từng bước được thay đổi.


Hội chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch về phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gắn với xây dựng NTM; tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình kinh tế như cam, bưởi, rau hữu cơ... Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Các chi hội thường xuyên giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng, thay đổi tư tưởng an phận, phát huy, nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Hiện, tổng nguồn vốn vay ủy thác từ ngân hàng đạt dư nợ 8,7 tỷ đồng, gồm 7 tổ vay vốn với 304 hộ vay. Bên cạnh đó, Hội cũng quản lý nguồn vốn Dự án Childfund với tổng số tiền 494 triệu đồng cho 506 hội viên vay vốn. Các nguồn vốn vay đã phát huy hiệu quả, xuất hiệu nhiều cá nhân tiên tiến, điển hình trong phát triển kinh tế như các chị: Bùi Thị Hương, Bùi Thị Liên (xóm Bưa Sào) với mô hình trồng bí xanh, Bùi Thị Hiên (xóm Bãi Tam) với mô hình trồng cây có múi...


Mô hình trồng bí xanh, mướp đắng đem lại cho gia đình chị Bùi Thị Thủy, xóm Bưa Sào, xã Đú Sáng (Kim Bôi) thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng.

Chị Bạch Thị Loan, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Bưa Sào cho biết: "Chi hội phụ nữ xóm có 63 hội viên. Nhờ tuyên truyền, vận động hiệu quả, các chị em đã dần thay đổi nhận thức trong sản xuất, kinh doanh, đời sống kinh tế dần ổn định, số hội viên phụ nữ nghèo giảm dần qua từng năm. Bên cạnh đó, việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho hội viên cũng được chú trọng. Hàng tháng, chi hội đều tổ chức các cuộc tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, khơi thông cống rãnh, kênh mương nội đồng, thu hút đông đảo chị em tham gia".

Chị Bùi Thị Thủy, hội viên chi hội phụ nữ xóm Bưa Sào chia sẻ: "Trước kia kinh tế gia đình tôi gắn với cây lúa nên rất vất vả mà thu nhập chẳng được bao nhiêu. Nhờ sự vận động chuyển đổi cây trồng của HPN xã, hỗ trợ vốn vay ủy thác từ ngân hàng Chính sách xã hội, tôi mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất lúa sang trồng các loại rau, màu, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện gia đình tôi trồng bí xanh, mướp đắng, thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/tháng".

Đến nay, HPN xã đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, bền vững, đem lại thu nhập cao cho hội viên, đóng góp vào công cuộc xây dựng NTM. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, HPN xã cũng thực hiện hiệu quả phong trào "5 không - 3 sạch" với tỷ lệ hội viên sử dụng nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 90%. Các cấp Hội không ngừng tuyên truyền, vận động chị em thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ ba, sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, nâng cao chất lượng dân số. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Phụ nữ chung sức xây dựng NTM", hội viên tích cực đóng góp tiền của, ngày công tham gia đào đắp, phát dọn kênh mương, xây dựng các công trình hạ tầng, đường giao thông; duy trì tốt các đoạn đường phụ nữ tự quản, tổng vệ sinh hàng tháng, giữ gìn cảnh quan môi trường, đảm bảo ANTT.

Chị Bùi Thị Hiền, Chủ tịch HPN xã Đú Sáng cho biết thêm: Phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế" đã từng bước giúp nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ được phát triển toàn diện.


Hoàng Anh


Các tin khác


Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Ngày 24/5, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về 3 dự án luật

Theo chương trình, sáng 24/5, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Thông cáo báo chí số 5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV​

Thứ Năm, ngày 23/5/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư của Kỳ họp thứ 7 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình: Xem xét việc cấm tuyệt đối sử dụng thuốc lá điện tử

Tại phiên thảo luận tổ sáng 23/5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, hiến kế để Chính phủ có giải pháp hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập, nếu không sẽ tiếp tục kéo dài trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, cần xem xét, đánh giá kỹ về những tác hại của thuốc lá điện tử và có giải pháp quản lý việc sử dụng mạng xã hội.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chủ tịch nước

Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục làm tốt công việc theo nhiệm vụ, vị trí được phân công; đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước

Sáng 23/5/2024, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ tư tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các đồ án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 22/5, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tháng 5, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển KT-XH.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục