(HBĐT) - Phát huy truyền thống "Nghĩa tình đồng đội” của những người lính Cụ Hồ, những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động giúp đỡ hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.



CCB Nguyễn Văn Biên, xóm Đồng Tâm, xã Yên Trị (Yên Thủy) phát triển mô hình kinh tế từ chăn nuôi và trồng trọt.

Hiện nay, Hội CCB tỉnh có 289 Hội cơ sở với tổng số 52.536 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 2.015 chi hội. Cùng với xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, các cấp Hội đã vận động CCB trong tỉnh phát huy vai trò gương mẫu tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Hội cấp trên phát động. Khuyến khích hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, thực hiện phong trào CCB làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Các cấp Hội CCB trong tỉnh thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, khuyến khích phát triển các mô hình kinh doanh dịch vụ, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất cây, con giống, mô hình VAC… Tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay gắn với chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH ở địa phương, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ Hội (100% Hội cơ sở, chi hội có quỹ). Đặc biệt, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các ngân hàng, nhất là Ngân hàng CSXH tạo nguồn vốn giúp hội viên vay phát triển kinh tế. Hiện, các cấp Hội trong tỉnh có 666 tổ tiết kiệm vay vốn với 24.456 hộ vay, tổng dư nợ 673,649 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên CCB đã đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống gia đình, góp phần phát triển KT-XH tại địa phương.

CCB Nguyễn Ngọc Bắc ở Lạc Sơn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình từ mô hình trang trại trồng bưởi, trồng cây lấy gỗ, doanh thu mỗi năm đạt 8 tỷ đồng. CCB Trần Trọng Bình ở Yên Thủy phát triển mô hình kinh tế gia đình từ trồng dứa, doanh thu mỗi năm 3 tỷ đồng; mô hình trồng rừng của CCB Nguyễn Văn Thập ở Kim Bôi cho doanh thu mỗi năm 5 tỷ đồng; mô hình kinh doanh vận tải và xây dựng của các CCB: Nguyễn Hồng Dương, Nguyễn Văn Dương (Lạc Thủy) doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm và các mô hình: sản xuất than tre hoạt tính xuất khẩu đem lại hiệu quả kinh tế cao của CCB Nguyễn Thanh Hải (Kỳ Sơn), mô hình nuôi hươu và trồng trọt của CCB Nguyễn Ngọc Khánh (Lương Sơn)… Đây là các CCB tiêu biểu trong nhiều CCB đang nỗ lực hoạt động sản xuất - kinh doanh hiệu quả của tỉnh. Hiện, toàn Hội có 59 doanh nghiệp vừa và nhỏ do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho trên 1.250 lao động có việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng; 9 HTX do CCB làm chủ, thu hút 170 hộ gia đình CCB tham gia; 289 trang trại, gia trại tạo việc làm cho 1.200 lao động; trên 1.500 hộ gia đình CCB kinh doanh cá thể thu hút trên 2.000 lao động. Hiện nay trong tỉnh đang hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, trong đó lực lượng CCB tham gia với tỷ lệ đáng kể. Như vùng sản xuất cây ăn quả có múi Cao Phong, có 726 hội viên CCB canh tác trên 970 ha cam; vùng sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh Tân Lạc có 287 hội viên tham gia với 216 ha (giá trị bình quân đạt 500 - 700 triệu đồng/ha); mô hình phát triển du lịch cộng đồng của CCB Mai Châu có 48 hội viên tham gia… Đời sống vật chất, tinh thần của nhiều hội viên từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ CCB nghèo toàn tỉnh giảm còn khoảng 7,23%. 
Song song với việc giúp nhau phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu, đông đảo cán bộ, hội viên CCB tỉnh còn luôn tích cực tham gia thực hiện phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới”; các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo...

Trong thời gian tới, Hội CCB các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào "CCB thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”, qua đó giúp cán bộ, hội viên có điều kiện giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó, trọng tâm là khơi dậy sự năng động, sáng tạo và quyết tâm khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu chính đáng của cán bộ, hội viên; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp để đẩy mạnh hỗ trợ hội viên CCB phát triển kinh tế trang trại, gia trại theo hướng liên doanh, liên kết, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn vay; phát triển, nhân rộng các mô hình làm kinh tế giỏi; khuyến khích CCB là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã làm đầu tàu lôi cuốn và giúp đỡ CCB làm kinh tế, giải quyết việc làm cho CCB và con em CCB...

Hồng Duyên

Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục