(HBĐT) - Thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) đã quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn về công tác dân vận và phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" tới các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn khối dân vận, các tổ dân vận đảm bảo chất lượng và hoạt động có hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo”, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động của địa phương. Qua đó, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực về vật chất, tinh thần trong xã hội và nhân dân. Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH, AN-QP, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

Cấp ủy xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận tới CB,ĐV và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm Phạm Văn Nghị đánh giá: Qua tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng các điển hình "Dân vận khéo”, nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo” của hệ thống chính trị, CB,ĐV và nhân dân trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Nội dung, phương thức triển khai công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có sự sáng tạo và luôn đổi mới, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Đến trung tuần tháng 11/2018, xã Đồng Tâm đã xây dựng và nhân rộng được 100 mô hình, điển hình "Dân vận khéo". Trong đó có 9 mô hình lĩnh vực kinh tế, 13 mô hình lĩnh vực văn hóa, 38 mô hình về xây dựng nông thôn mới và 40 mô hình trong lĩnh vực ANTT, quốc phòng.

Từ mô hình trồng cây có múi của ông Nguyễn Văn Chung, thôn Đồng Bong và ông Nguyễn Xuân Sinh, thôn Đồng Riệc, đến nay diện tích trồng cây có múi của xã đã nhân rộng lên 70 ha. Từ mô hình trồng cây na sạch của thôn Đồng Bong, hiện đã phát triển nhân rộng lên hơn 30 ha và từng bước thâm canh phát triển cây na trái vụ. Bên cạnh đó, các mô hình chăn nuôi, trồng trọt phát triển mạnh như: nuôi gà Lạc Thủy, nuôi ngan sạch ở các thôn Đồng Dễ, Đồng Tiến; chăn nuôi động vật hoang dã thông thường của gia đình ông Nhữ Văn Vũ, thôn Ngọc Lâm; trồng rau an toàn của chi hội nông dân thôn Tân Tiến… đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định và bền vững cho người dân.

Với 13 mô hình "Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hoá, xã hội, phong trào tập trung vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các mặt công tác, như: tổ chức và vận động nhân dân ở khu dân cư đoàn kết, tích cực thực hiện hiệu quả các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, khuyến tài, thu gom rác thải làm sạch môi trường, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo, giáo dục con em không vi phạm tệ nạn xã hội.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên lĩnh vực QP-AN tập trung làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân học tập và chấp hành hiến pháp, pháp luật, bảo đảm ATGT, xây dựng các mô hình tự quản về ANTT, đấu tranh phòng - chống các loại tội phạm, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng. Nhờ đó, nhân dân được nâng cao kiến thức pháp luật, không để các thế lực thù địch lợi dụng thực hiện âm mưu "Diễn biến hòa bình” để tác động, lôi kéo, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, xây dựng khu dân cư an toàn.

Đặc biệt từ phong trào thi đua "Dân vận khéo”, năm 2017, xã Đồng Tâm đã tổ chức thành công việc sáp nhập 4 thôn: Rộc Yểng, Suối Tép, Đống Mối, Đồng Mới thành 2 thôn Suối Tép và Ngọc Lâm. Theo đó, từ 18 thôn giảm còn 16 thôn. Từ kết quả đó, cấp ủy, chính quyền xãtiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành việc sáp nhập 10 thôn không đủ tiêu chí về diện tích, dân số vào tháng 10/2018, giảm từ 16 thôn toàn xã còn 10 thôn.

Nhờ kiên trì và "Dân vận khéo” nên đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân được xem xét, giải quyết kịp thời hơn, mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với quần chúng nhân dân ngày càng gắn bó. Công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo” có ý nghĩa quan trọng giúp xã Đồng Tâm tiếp tục duy trì và nâng cao 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xây dựng Đảng bộ 3 năm liền (2015-2017) đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng TSVM tiêu biểu. Nâng mức thu nhập bình quân đầu người năm 2018 lên 39 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 7,83%.

                                                                                         Đức Phượng

 


Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục