(HBĐT) - Bàn những việc dân cần, nêu cao tinh thần nêu gương của cấp ủy… là những giải pháp đã được Đảng bộ xã Địch Giáo (Tân Lạc) áp dụng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ, từ đó tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng tại địa bàn.


Đảng bộ xã Địch Giáo hiện có 11 chi bộ với 260 đảng viên, trong đó có 8 chi bộ khu dân cư. Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở, từ nhiệm kỳ trước, Đảng ủy xã đã chú trọng tạo nguồn kế cận, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bí thư, cấp ủy viên cơ sở. Nhờ vậy, hiện nay 100% chi ủy viên các chi bộ có trình độ LLCT từ sơ cấp trở lên. Đồng chí Bùi Thị Khuyên, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Đây là tiền đề quan trọng để Địch Giáo nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ. Khi đội ngũ cấp ủy có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu tiếp thu, truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết… thì cũng sẽ lựa chọn tốt nội dung tổ chức sinh hoạt định kỳ và chuyên đề tại chi bộ. Do đó, nhiều năm gần đây, chủ trương mỗi chi bộ phải tổ chức ít nhất 3 cuộc sinh hoạt chuyên đề bàn những vấn đề người dân cần được thực hiện rất hiệu quả ở Địch Giáo, đặc biệt là tại các chi bộ khu dân cư.

Để kịp thời hỗ trợ, đảng ủy viên được phân công phụ trách sẽ dự họp cùng cấp ủy chi bộ, giúp lựa chọn nội dung và chuẩn bị các bước để tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Đồng thời tham gia sinh hoạt cùng chi bộ, lắng nghe, giải quyết những phát sinh ngay từ cơ sở.

Bí thư Đảng ủy xã Địch Giáo Bùi Thị Khuyên nhận định: Việc đổi mới nội dung sinh hoạt có tác động trực tiếp tới hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua sinh hoạt Đảng có thể thấy rõ năng lực của chi ủy, trách nhiệm đảng viên. Về mặt nào đó, có thể đo được chỉ số hài lòng và sự tin tưởng của người dân đối với tổ chức Đảng thông qua hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết.


Thường trực Đảng ủy xã Địch Giáo (Tân Lạc) thường xuyên đi cơ sở nắm tình hình nhằm kịp thời hỗ trợ các chi bộ lựa chọn nội dung sinh hoạt và giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa bàn.

Cũng trong những năm qua, việc nêu cao tinh thần nêu gương của cấp ủy được Đảng bộ xã thực hiện hiệu quả. Hàng năm, có trên 90% cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở các tổ chức Đảng tại Địch Giáo thực hiện nghiêm túc việc đăng ký nêu gương, nội dung gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân; được thông qua tập thể nơi CB, ĐV công tác hoặc cư trú. Việc này đã phát huy tốt vai trò tự giác, gương mẫu của CB, ĐV, nhất là cán bộ chủ chốt, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua tại cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương CB, ĐV đi đầu trong đổi mới lề lối làm việc, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, đóng góp xây dựng nông thôn mới… tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Tiêu biểu trong số đó là Bí thư chi bộ xóm Sung Bùi Văn Kiêm. Ngay khi chi bộ đề ra nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, ông Kiêm đã tiên phong thực hiện. Hiện nay, gia đình ông đã xóa bỏ vườn tạp, tập trung phát triển chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ việc bí thư chi bộ gương mẫu, đi đầu, nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế hộ đã lan tỏa khắp xóm Sung. Xóm xuất hiện ngày càng nhiều gương làm kinh tế giỏi, chi bộ liên tục nhiều năm đạt TS-VM tiêu biểu. Minh chứng cho nhận định đó là vào những năm trước đây, việc chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây cho giá trị kinh tế ở Địch Giáo còn hạn chế. Trước thực tế này, các chi bộ KDC trên địa bàn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập. Sau 3 năm triển khai, bước đầu đã cho hiệu quả nhất định. Hiện toàn xã đã có 6,2 ha đất lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng cây sa chi; 1,2 ha trồng bí xanh, 7.000 m2 trồng mướp đắng lấy hạt, góp phần đưa thu nhập của Địch Giáo tăng lên qua từng năm. Cụ thể, năm 2018 đạt 34,36 triệu đồng/người, dự kiến đạt 45 triệu đồng vào năm 2020.

Chuyển biến trong chất lượng chi bộ đã góp phần quan trọng tạo nên những kết quả đáng khích lệ trong xây dựng Đảng, phát triển KT-XH ở Địch Giáo thời gian qua. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt của xã luôn đạt trên 80%; Đảng bộ nhiều năm đạt TS-VM tiêu biểu, không có chi bộ yếu, kém. Năm 2018, Đảng bộ Địch Giáo tiếp tục đề nghị Huyện ủy Tân Lạc công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã, đời sống của nhân dân không ngừng nâng lên với tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 3%/năm và còn 8,92% trong năm 2018.


Hải Yến


Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục