(HBĐT) - Năm 2018, xã Phú Thành (Lạc Thủy) về đích nông thôn mới (NTM) sớm hơn so với mục tiêu đề ra 2 năm. Đồng chí Quách Tuấn Ngọc, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã khẳng định: Có được kết quả đó phải kể đến đóng góp không nhỏ của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ, đặc biệt là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực.



Con đường bê tông nội xóm rộng 3,5 m hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân xóm Lũ, xã Phú Thành (Lạc Thủy).

Cách đây 1 năm, đường nội xóm Lũ chỉ rộng 2 m, chưa được bê tông hóa. Bí thư chi bộ Quách Thị Xuyến nhớ lại: Khi đó, cứ mưa là đường trơn trượt, nắng thì bụi bặm, không chỉ gây khó khăn cho đi lại của người dân mà việc giao thương cũng vì thế bị cản trở. Chi ủy chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về xây dựng NTM trên địa bàn. Nghị quyết về làm đường giao thông được 100% đảng viên trong chi bộ thống nhất thông qua. Đảng viên chi bộ xóm Lũ không chỉ đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân mà còn tiên phong hiến đất, phá bỏ tường bao để mở rộng đường. Tiêu biểu như gia đình đảng viên: Quách Đức Hiền, Đinh Thị Phiến… Đến nay, con đường bê tông nội xóm rộng 3,5 m đã hoàn thành, nhân dân ai cũng phấn khởi. 

Từ những đảng viên tiên phong, việc tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công tham gia xây dựng NTM đã lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng đưa Phú Thành hoàn thành tiêu chí về giao thông vào cuối năm 2018. Hiện nay, 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa; trên 80% đường trục thôn, xóm được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, đi lại của người dân.

Trong 3 tiêu chí xã vừa hoàn thành trong năm qua là: trường học, giao thông và hộ nghèo, đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã đánh giá: Tiêu chí về hộ nghèo là khó khăn hơn cả. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, chung tay của đội ngũ đảng viên, tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 23% năm 2017 giảm còn chưa đến 13% vào cuối năm 2018. Kết quả này có được một phần nhờ các chi bộ nông thôn đã thực hiện hiệu quả việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ. 

Theo giới thiệu của Thường trực Đảng ủy xã, chúng tôi về xóm Tân Phú. Hiển hiện trước mắt là những ngôi nhà san sát, nhà văn hóa xóm được xây dựng khang trang, những con đường hoa đầy sắc màu đượm nét thanh bình, yên ả. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phú, Bí thư chi bộ xóm Tân Phú cho biết: Năm 2015, thu nhập bình quân của xóm đạt 32 triệu đồng/người, song vẫn còn 24 hộ nghèo, chiếm 8% tổng số hộ của xóm. Để chung tay cùng xã trong hành trình về đích NTM, Tân Phú đã thực hiện quyết liệt việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ. 

53 đảng viên của chi bộ được phân công phụ trách các nhóm hộ. Các đảng viên được phân công thường xuyên đến từng hộ trao đổi thông tin; vận động, tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… và hướng dẫn phát triển sản xuất. Đồng thời, cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo các chi hội, đoàn thể của xóm nắm bắt thông tin về các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, kịp thời trao đổi với đảng viên phụ trách, giúp đỡ hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế. Với cách làm đó, bước đầu, đã có 2 hộ thoát nghèo; thu nhập bình quân đầu người của Tân Phú ngày càng tăng, đạt 42 triệu đồng/ người vào cuối năm 2018, cao hơn thu nhập bình quân của xã 3,5 triệu đồng. 

Chia sẻ về kinh nghiệm trong phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên ở mọi lĩnh vực, đồng chí Quách Tuấn Ngọc, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã Phú Thành xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, phải quan tâm thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, để đảng viên gần gũi với cơ sở, lo chung nỗi lo của nhân dân, Đảng bộ xã yêu cầu các chi bộ phải chọn nội dung sinh hoạt gắn với những vấn đề cụ thể, phù hợp từng thời điểm, liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất của nhân dân để bàn bạc, thảo luận, đưa ra giải pháp tổ chức thực hiện. Đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng quý đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đã đăng ký… Đặc biệt, trong công tác bình xét, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm, Đảng bộ xã luôn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; tránh qua loa, cào bằng, chiếu lệ. Qua đó giúp chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên    thấy được những mặt mạnh để phát huy và nhìn nhận rõ những khuyết điểm, hạn chế để có hướng sửa chữa, khắc phục, có hướng phấn đấu quyết liệt hơn. 

Với cách làm đó, nhiều năm liền, Đảng bộ xã Phú Thành luôn đạt TS-VM. Năm 2018, Đảng bộ xã tiếp tục đề nghị Huyện ủy Lạc Thủy công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 98%.


             Hải Yến

Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục