(HBĐT) - Hội LHPN xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) có hơn 800 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội. Thực hiện tiêu chí thi đua do Hội LHPN huyện đề ra trong công tác phát triển Đảng, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã đã tập trung phát hiện, giới thiệu cho Đảng nhiều hội viên là quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội.


Với chỉ tiêu mỗi năm kết nạp từ 1 đảng viên trở lên, nhiều năm liền, Hội LHPN xã đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, năm 2017, Hội kết nạp được 2 đảng viên, năm 2018 kết nạp được 7 đảng viên, 6 tháng đầu năm nay kết nạp được 1 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Hội lên hơn 100 đồng chí. Nhờ đó, góp phần giúp Đảng bộ xã Mông Hóa 3 năm liền đều đạt chỉ tiêu phát triển Đảng hàng năm và đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Chia sẻ về những thuận lợi trong quá trình thực hiện, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Mông Hóa cho biết: "Các chi bộ cơ sở, nhất là chi bộ ở thôn, xóm đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ được giới thiệu, bồi dưỡng nhận thức về Đảng và kết nạp theo quy định. Nguồn đối tượng Đảng dồi dào. Ý thức phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng của hội viên phụ nữ có nhiều chuyển biến rõ nét, thể hiện qua việc tích cực tham gia hoạt động công tác Hội. Đồng thời, đa số hội viên thoát khỏi tư tưởng phải làm cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thì mới cần vào Đảng, họ hiểu được kết nạp Đảng là vinh dự cho cá nhân, gia đình và là môi trường tốt để rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức, tác phong theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”.


Cán bộ Hội LHPN xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) rà soát, đánh giá chất lượng công tác phát triển đảng viên hàng năm trong hội viên phụ nữ xã.

Số lượng đảng viên trong hội viên phụ nữ tăng dần qua các năm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. 6 tháng đầu năm, Hội duy trì mô hình "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” đã giúp đỡ được 10 hội viên với số tiền trên 179 triệu đồng. Ngoài ra, Hội đã tiết kiệm được 78 triệu đồng cho 10 hội viên vay vốn làm ăn. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" tại 100% chi hội, duy trì hoạt động "Đoạn đường phụ nữ tự quản", các hội viên đã tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm được 8,5 km, nạo vét 6,5 km kênh mương nội đồng. Một số hội viên là đảng viên tiên phong thực hiện cuộc vận động "5 không, 3 sạch” như: Nguyễn Thị Xuân (chi hội Nai Bẵn), Nguyễn Thị Thương (chi hội Trung Thành), Đặng Thị Thuận (chi hội Nước Hang).

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các hội viên gắn với nhiệm vụ công tác Hội và xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của gia đình, đoàn kết nội bộ khu dân cư, không để xảy ra bạo lực gia đình. Các hội viên thi đua rèn luyện 4 phẩm chất "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và 4 chuẩn mực "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Theo đó, xuất hiện nhiều tấm gương đảng viên là hội viên tiêu biểu trong học tập Chỉ thị số 05 như: Nguyễn Thị Chánh (chi hội Trung Thành), Nguyễn Thị Hoa (chi hội Suối Ngành), Nguyễn Thị Khánh Hòa (chi hội Dụ Đồi)...

Chia sẻ về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Mông Hóa cho biết: "Để tiếp tục duy trì hiệu quả công tác phát triển Đảng trong hội viên phụ nữ xã, Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao nhận thức về Đảng, mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Quan tâm phát hiện, giới thiệu hội viên phụ nữ là quần chúng ưu tú cho Đảng. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện các phong trào, hoạt động của Hội làm tiền đề cho các hội viên khác tích cực làm theo”.


Thanh Sơn


Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục