(HBĐT) - Đảng bộ xã Yên Trị (Yên Thủy) hiện có 17 chi bộ trực thuộc với 468 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ xã luôn nổi bật với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác "Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương. Một trong những biện pháp hiệu quả đó là việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo”.


Nhờ thực hiện tốt công tác "Dân vận khéo", tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn xã Yên Trị (Yên Thủy) đạt gần 60%, giúp bà con đi lại thuận tiện. 

Nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100% đảng viên trong xã đăng ký học tập Chỉ thị theo chuyên đề hàng năm. Đồng thời, đưa vào một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng đảng viên cuối năm. Từ đó, Đảng bộ xã đã phát huy hiệu quả vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong từng nhiệm vụ cụ thể.

Yên Trị là một trong những địa phương thực hiện tốt phong trào dồn điền, đổi thửa (DĐ, ĐT) theo tinh thần Chỉ thị số 35, ngày 22/12/ 2017 của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DĐ, ĐT”. Năm 2013, xã làm thí điểm tại xóm Ao Hay trên tổng số 36,76 ha đất ruộng, rút từ 536 thửa còn 188 thửa. Tiếp đó, phong trào được lan rộng ra toàn xã với sự tiên phong của nhiều đảng viên như Bùi Văn Hải (chi bộ Tân Thành), Bùi Thị Lập (chi bộ Ao Hay)... Đến nay, xã đã DĐ, ĐT thành công ở 12/13 xóm với tổng diện tích trên 425 ha, rút từ 8.326 thửa còn 3.053 thửa. Việc DĐ, ĐT thành công giúp bà con thuận tiện áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao năng suất và sản lượng nông sản, cải thiện kinh tế. Nhờ đó, thu nhập bình quân của xã được nâng lên 36 triệu đồng/người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Khối Dân vận xã Yên Trị đẩy mạnh hoạt động của các tổ dân vận cơ sở ở 100% thôn, xóm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia. Đến năm 2016, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí về đích nông thôn mới. Kết quả huy động nguồn lực cho thấy, nhân dân đóng góp 8,8 tỷ đồng (chiếm 5,89%) tổng kinh phí thực hiện, bao gồm tiền mặt, ngày công lao động, hiến đất và tài sản trên đất. Nhờ đó, tỷ lệ cứng hóa đường giao thông liên thôn đạt gần 60%, đường trục chính nội đồng trên 65%; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%; 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia; xã có chợ Chùa Hang đạt chuẩn với diện tích 4.500 m2; 100% thôn, xóm có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 91%... Theo đó, xuất hiện nhiều điển hình "Dân vận khéo” ở địa phương như đảng viên Vũ Quỳnh Thanh (Phó Bí thư chi bộ Ninh Hòa), Phạm Thị Nhung (Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Trị)...

Cùng với đó, xã chú trọng xây dựng các mô hình "Dân vận khéo” với 11 mô hình hiện có, gồm: 3 mô hình lĩnh vực kinh tế, 3 mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội, 2 mô hình lĩnh vực QP - AN, 3 mô hình lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Các mô hình đều hoạt động hiệu quả với sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, nổi bật như mô hình trồng cây có múi tại các xóm: Ninh Hòa, Yên Xá, Phú Yên; mô hình "Trồng hoa ven đường bảo vệ môi trường” của Ban công tác mặt trận và chi hội phụ nữ các xóm: Tân Thành, Đồng Mai... 

"Việc gắn Chỉ thị số 05 trong công tác "Dân vận khéo” đã thực sự phát huy hiệu quả, tạo được sự gắn kết, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, là nền tảng vững chắc để xã Yên Trị tiến tới thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao” - đồng chí Bùi Xuân Thu, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Yên Trị khẳng định.


                                  Thanh Sơn

Các tin khác


Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chủ tịch nước

Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục làm tốt công việc theo nhiệm vụ, vị trí được phân công; đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước

Sáng 23/5/2024, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ tư tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các đồ án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 22/5, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tháng 5, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển KT-XH.

Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng 22/5, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước

Sáng 22/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Đường bộ, dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản

Sáng 21/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn, QH thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ. Phó Chủ tịch QH, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành phiên họp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục