(HBĐT) - Được thành lập tháng 8/2017, Trung tâm Hành chính công tỉnh (nay là Trung tâm Phục vụ hành chính công) là đơn vị đầu mối tập trung để các sở, ban, ngành bố trí cán bộ, công chức đến thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân. Tới nay, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Trung tâm đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc góp phần cải cách nền hành chính của tỉnh.



Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo số liệu tổng hợp, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận và xử lý 7.395 hồ sơ TTHC, đã giải quyết xong 4.650 hồ sơ. Trong đó, giải quyết sớm hạn 3.773 hồ sơ, chiếm 81,13%; giải quyết đúng hạn 864 hồ sơ, chiếm 18,58%; giải quyết quá hạn 13 hồ sơ, chiếm 0,02%. Hồ sơ tạm dừng chờ bổ sung điều chỉnh thành phần là 759 hồ sơ. Hồ sơ đang giải quyết trong hạn là 2.745 hồ sơ, đang giải quyết quá hạn 11 hồ sơ. Đã trả kết quả đối với 4.458 hồ sơ, chờ trả kết quả đối với 1.896 hồ sơ. Hồ sơ được tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện là 425 hồ sơ, chiếm 9,53%. Tính liên thông trong giải quyết TTHC được tăng cường, đảm bảo TTHC được giải quyết nhanh gọn, công khai, minh bạch, ngăn chặn, xóa bỏ khâu trung gian; rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, giảm tối đa chi phí thực hiện TTHC.

Đồng chí Vương Minh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: Là đơn vị đầu mối hành chính của tỉnh, Trung tâm xác định việc thực hiện nghiêm văn hóa công sở và xây dựng kỷ luật, kỷ cương hành chính, hết lòng phục vụ nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Do vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, tận tâm phục vụ và có tính chuyên nghiệp cao được đặc biệt quan tâm chú trọng. Ngoài giám sát đội ngũ cán bộ bằng camera, bảng theo dõi đánh giá, hàng ngày, vào cuối giờ hành chính, Trung tâm thực hiện kiểm tra đánh giá các nội dung thực thi công vụ của từng cá nhân. Công chức được các cơ quan cử tới Trung tâm làm việc cũng luôn tự đề cao tinh thần làm việc nghiêm túc, thực hiện tốt trách nhiệm công việc. Bên cạnh đó, hàng tháng, Trung tâm thực hiện phát phiếu đánh giá cho các tổ chức, cá nhân tới giao dịch TTHC nhằm lấy ý kiến đánh giá trực tiếp về sự hài lòng của mình đối với việc thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm.

Việc phát phiếu đánh giá được thực hiện và duy trì từ tháng 9/2017 tới nay là cơ sở phản ánh, đánh giá thái độ, chất lượng của cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm. Từ đó giúp Trung tâm có cơ sở để quản lý, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, nâng cao hơn nữa chất lượng công vụ. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã nhận được 185 phiếu đánh giá của các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Cụ thể: Đánh giá về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm có 171/185 phiếu đánh giá ở mức độ rất tốt, đạt 92,43%; có 14/185 phiếu đánh giá đảm bảo yêu cầu, đạt 7,56%. Đánh giá về thái độ của công chức, viên chức khi tiếp nhận và trả kết quả có 185/185 phiếu (100%) đánh giá ở mức độ rất lịch sự, thân thiện, dễ gần. Đánh giá về thời gian giải quyết TTHC có 137/185 phiếu đánh giá sớm hạn, đạt 74,05%, 48/185 phiếu đánh giá đúng hạn, đạt 25,94%. Kết quả đánh giá sự hài lòng chung có 182/185 phiếu đánh giá ở mức độ rất hài lòng, đạt 98,37%, 2/185 phiếu đánh giá hài lòng, chiếm 1,08%, 1/185 phiếu đánh giá ở mức độ bình thường, chiếm 0,54%, không có phiếu đánh giá không hài lòng.

Hiện nay, người dân và doanh nghiệp có thể truy cập vào Trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ: http://dichvucongtructuyen.hoabinh.gov.vn để lựa chọn đăng ký trực tuyến trên phần mềm một cách đơn giản và dễ dàng, rút ngắn khâu đăng ký thủ tục, tiết kiệm thời gian. Hướng đến nền hành chính phục vụ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh luôn nỗ lực, đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu phục vụ ngày càng tốt hơn, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến tích cực trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.  


Lê Thùy
(Cổng Thông tin điện tử tỉnh)

Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục