(HBĐT) - Trong những năm qua, MTTQ huyện Lương Sơn và các tổ thức thành viên đã có nhiều hoạt động sáng tạo trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nổi bật là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.


MTTQ các cấp đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua hoạt động hiệp thương, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị.

Trong 5 năm (2014-2018), Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức 160 hội nghị, tham gia được 252 ý kiến góp ý đối với tập thể, cá nhân các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp, các chức danh lãnh đạo chủ chốt do HĐND bầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở. MTTQ thường xuyên phối hợp với HĐND đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri. Hoạt động tiếp xúc của đại biểu dân cử với cử tri luôn được mở rộng, công khai, dân chủ. 5 năm qua đã tổ chức 1.194 cuộc tiếp xúc của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với 124 nghìn lượt người tham dự, trong đó có 112 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp với 15.325 lượt cử tri tham dự, có 1.483 lượt ý kiến, kiến nghị được tổng hợp đầy đủ, phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp và gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.


Thành viên Ban công tác mặt trận và các đoàn thể xóm Đồng Ỷ, xã Hợp Hòa (Lương Sơn) họp bàn triển khai công tác mặt trận ở cơ sở.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phát huy dân chủ, động viên nhân dân tích cực tham gia góp ý vào văn bản dự thảo các chủ trương, chính sách, luật, văn bản quy phạm pháp luật ở các lĩnh vực; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, công chức, viên chức Nhà nước ở nơi công tác và cư trú được thực hiện thường xuyên theo Quy định số 124 của Ban Bí thư. MTTQ huyện đã xây dựng, triển khai 5 kế hoạch giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217 với 18 cuộc. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thường xuyên kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách xã hội, chương trình, dự án đầu tư phát triển KT-XH trên địa bàn với 712 cuộc giám sát. Qua đó, Ban Thanh tra nhân dân kiến nghị xử lý 59 vụ việc được cơ quan có thẩm quyền xác minh, giải quyết; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng kiến nghị xử lý 282 việc, cơ quan có thẩm quyền giải quyết 252 việc. Từ năm 2017, thực hiện quy định về tiếp xúc đối thoại với nhân dân, MTTQ huyện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh thông qua hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. MTTQ huyện đã phối hợp tổ chức 8 cuộc đối thoại, có 45 ý kiến phát biểu trực tiếp được lãnh đạo huyện tiếp thu, trao đổi, trả lời, làm rõ.

Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh đã góp phần tạo đồng thuận xã hội, giữ ổn định tình hình an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người toàn huyện đạt 32 triệu đồng, tăng 8 triệu đồng so với năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,91%, giảm 1,34% so với năm 2014. Huyện phấn đấu đến hết năm nay đạt chuẩn nông thôn mới.


V.H


Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục