(HBĐT) - Sải bước trên những con đường bê tông rộng từ 3,5 - 5 m ở thôn Bình Tân, xã Nam Thượng (Kim Bôi) mới thấy được sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giao thông nông thôn (GTNT). Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân thôn Bình Tân đã hiến hơn 3.000 m2 đất, đóng góp trên 3.000 ngày công lao động để cứng hóa trên 70% đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho bà con trong sản xuất và sinh hoạt.


Thôn Bình Tân, xã Nam Thượng (Kim Bôi) đã cứng hóa trên 70% đường giao thông, giúp bà con thuận tiện đi lại và đưa cơ giới hóa vào sản xuất. 

Xã Nam Thượng là một trong những địa phương ở huyện Kim Bôi thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nổi bật là phát triển GTNT. Với chủ trương ưu tiên nguồn lực cho phát triển các công trình trọng điểm, Đảng ủy, chính quyền xã tập trung chủ yếu vào đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông. Hiện, toàn xã đã cứng hóa được 82,4% đường liên thôn, gần 70% đường nội đồng. Để đạt được kết quả đó, nhân dân trong xã đã hiến trên 7.100 m2 đất ở, đất sản xuất và tài sản trên đất để làm đường. Giao thông thuận lợi góp phần giúp xã hoàn thành các nhiệm vụ khác, nhất là dồn điền, đổi thửa thành công đạt 100% năm 2016 trên diện tích 25 ha đất sản xuất; giảm từ 1.800 thửa còn 500 thửa. Phấn khởi trước diện mạo NTM, đồng chí Bùi Văn Đàn, Trưởng thôn Bình Tân chia sẻ: "Chủ trương đầu tư GTNT được cấp ủy, chính quyền xã tuyên truyền cụ thể, chi tiết, lấy ý kiến của 100% người dân. Thấy được lợi ích từ NTM, đặc biệt là cải thiện hạ tầng giao thông, bà con đồng thuận, nhất trí cao và tự nguyện tham gia hiến đất, đóng góp ngày công để hoàn thành. Với sự chung sức, đồng lòng, các tuyến đường giao thông thôn Bình Tân nói riêng, xã Nam Thượng nói chung đã tạo thuận lợi cho bà con đi lại, đưa cơ giới hóa vào sản xuất”.

Cũng như Nam Thượng, tuy còn nhiều khó khăn nhưng xã Tú Sơn đã cứng hóa trên 50% đường giao thông liên thôn nhờ chung tay xây dựng NTM giữa chính quyền với người dân. Đồng chí Bạch Công Dương, Chủ tịch UBND xã Tú Sơn cho biết: "Ngay khi bắt tay xây dựng NTM, Đảng ủy, chính quyền xã xác định việc xây dựng đường GTNT là vấn đề cốt lõi, có ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Do đó, xã tập trung tuyên truyền cho nhân dân về lợi ích của xây dựng NTM cũng như trách nhiệm người dân cần tích cực tham gia đã tạo chuyển biến rõ nét”. Trong giai đoạn 2 của chương trình, từ năm 2016 đến nay, đã có 170 hộ  ở các xóm: Bợi, Quê Kho, Thung Mường, Trẹo, Đúp hiến gần 6.200 m2 đất làm đường giao thông nội đồng; 67 hộ ở xóm Đúp hiến gần 2.000 m2 đất làm đường giao thông nội thôn. Việc người dân tích cực hiến đất do xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức; đồng thời công khai, minh bạch việc quy hoạch xây dựng các công trình đến toàn thể nhân dân. Phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được thực hiện triệt để. 

Đây chỉ là 2 trong nhiều địa phương làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia phát triển giao thông nông thôn của huyện Kim Bôi. Sau 10 năm, huyện đã huy động tổng kinh phí thực hiện trên 446 tỷ đồng. Với sự đồng thuận cao, nhân dân toàn huyện đã đóng góp trên 12,8 tỷ đồng, bao gồm hiến đất và tài sản trên đất, tiền, ngày công lao động. Đến nay, huyện có 87,3% đường liên xã được nhựa hóa và bê tông hóa; 73% đường liên thôn cứng hóa; 86,3% đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; 79% đường nội đồng cơ bản cứng hóa đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận lợi quanh năm. 

Đồng chí Quách Ngọc Hà - Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kim Bôi cho biết: "Những con đường đất trước kia nay được thay thế bằng đường bê tông là sản phẩm của "ý Đảng, lòng dân”. Kết quả đó nhờ sự đồng tình, ủng hộ của người dân với chủ trương phát triển GTNT. Những công trình giao thông được xây dựng trên địa bàn huyện thời gian qua đều đáp ứng cơ bản nhu cầu sử dụng của người dân, nhất là thuận tiện cho người dân đi lại trong mùa mưa và đưa cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM toàn huyện”.

Thanh Sơn

Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục