(HBĐT) - Tân Vinh là 1 trong 2 xã được huyện Lương Sơn chọn thực hiện Đề án thí điểm nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố theo Quyết định số 1084/QĐ-UBND, ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh. Là địa phương thực hiện đầu tiên, xã xác định cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với quyết tâm cao và nhất quán trong nhận thức, việc làm. Tháng 10/2017, Tân Vinh hoàn thành suôn sẻ việc làm điểm nhập 2 xóm thành 1 xóm, xã giảm từ 10 xóm còn 9 xóm.


Tiếp nối kết quả, kinh nghiệm từ việc thực hiện thí điểm, xã Tân Vinh tiếp tục triển khai Quyết định số 3026/QĐ-UBND, ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về việc nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và kế hoạch tổ chức thực hiện của UBND huyện.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Phùng Chinh cho biết: Căn cứ các văn bản của cấp trên, xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện và kiện toàn Ban chỉ đạo. Qua rà soát, xã còn 4 xóm dưới 100 hộ nhưng chủ yếu là người dân nơi khác đến, không tương đồng về văn hóa với dân bản địa. Do đó, lúc đầu, nhân dân còn băn khoăn. Xác định đây là vấn đề ảnh hưởng đến kết quả khi lấy ý kiến cử tri, xã tập trung tuyên truyền, vận động về mục đích, ý nghĩa của việc nhập xóm để tạo đồng thuận trong cán bộ, nhân dân. Kết quả, trong 5 xóm đủ điều kiện nhập, tỷ lệ cử tri đồng ý đều đạt trên 50%. Cụ thể, nhập xóm Tân Hòa và xóm Cời thành xóm Cời với 278 hộ; xóm Thị Tân, Suối Khế, Vé thành xóm Vé với 285 hộ.


Nhà văn hóa xóm Cời, xã Tân Vinh (Lương Sơn) được xây dựng từ năm 2007, hiện nay chật chội khi tổ chức họp cả xóm.

Tính cả khi thực hiện thí điểm, sau nhập xóm, xã Tân Vinh giảm từ 10 xóm còn 6 xóm. Điều đó đồng nghĩa với việc giảm 4 trưởng xóm, 4 công an viên, tổ chức đoàn thể giảm 20 người, số người hoạt động không chuyên trách giảm 12 người... Kinh phí tiết kiệm được cho ngân sách trên 300 triệu đồng/năm.

Theo đánh giá của Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Phùng Chinh, các xóm quá nhỏ, ít hộ, ít người, công tác phát triển Đảng gặp nhiều khó khăn. Trước đây, xã từng có 2 xóm không thành lập được chi bộ và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh đã trực tiếp về chỉ đạo giải quyết. Việc nhập xóm đã xóa được xóm "trắng” tổ chức Đảng. Việc huy động tập trung nguồn lực xây dựng của cộng đồng tốt hơn. Với lực lượng đông hơn, nhân dân cũng tham gia đầy đủ, tích cực hơn vào các phong trào của xóm, xã. Sau nhập, xã đã kiện toàn các chi hội, chức danh ở các xóm mới. Các cán bộ không chuyên trách nghỉ dôi dư đã được hưởng chế độ theo quy định. Hiện nay, bộ máy các xóm mới đã đi vào hoạt động ổn định, chấp hành tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của xã, không có vấn đề nổi cộm.

Tuy nhiên, sau nhập xóm phát sinh vấn đề nhà văn hóa diện tích nhỏ, không đáp ứng khi họp cả xóm. Hệ thống tăng âm, loa của các nhà văn hóa cũng chưa đảm bảo nếu tổ chức hội nghị, họp hay phát thông báo khi địa bàn xóm mới rộng hơn. Để khắc phục, các xóm phải tổ chức họp theo cụm dân cư. Điều này cũng phát sinh khó khăn, áp lực hơn cho cán bộ xóm khi mỗi cuộc họp phải triển khai lặp lại 2 - 4 lần tại các cụm, trong khi thu nhập không tăng. Cán bộ xóm mới cũng phải tăng thêm lòng nhiệt tình và có sức khỏe, năng lực.

Bí thư chi bộ xóm Cời Nguyễn Thị Nhuận chia sẻ: Lúc đầu nhập xóm, nhân dân chưa quen, cán bộ vất vả. Chúng tôi phải họp dân, làm công tác tư tưởng; lấy ý kiến để xây dựng hương ước của xóm mới sao cho hài hòa. Để tiện cho việc đi họp của dân và nhà văn hóa xóm Cời cũ không đủ chỗ, xóm đã chia thành 6 cụm. Mỗi cụm bầu 1 cụm trưởng, 1 phân hội trưởng hỗ trợ cho trưởng xóm và các chi hội trưởng. Chi bộ có 41 đảng viên, cũng chia thành 4 tổ Đảng. Bên cạnh huy động sức dân, đề nghị hỗ trợ kinh phí để xóm mở rộng thêm nhà văn hóa.

Để các xóm sau nhập hoạt động ổn định và phát triển, xã Tân Vinh đề nghị cần quan tâm đầu tư thiết chế văn hóa cho các xóm mới. Có chế độ, chính sách phù hợp cho cán bộ xóm khi công việc tăng lên. Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ xóm để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục