(HBĐT) - Những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đà Bắc đã phát huy tốt vai trò, vị trí của mình, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân và cũng là nhân tố tích cực, nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia phát triển KT- XH, xây dựng NTM.


Lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện Đà Bắc trao đổi với người có uy tín xã Tu Lý trong việc vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Huyện Đà Bắc hiện có trên 120 NCUT trong đồng bào DTTS, ở hầu hết các thôn, xóm trên địa bàn. Đánh giá của Phòng Dân tộc huyện cho thấy, những NCUT luôn cố gắng, tích cực trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc. Nhiều NCUT thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tại xã Tu Lý, ông Nguyễn Đình Sướng, năm nay 73 tuổi, dân tộc Mường - là một trong những điển hình về NCUT của xóm Tràng. Xóm Tràng hiện có 203 hộ với 820 nhân khẩu. Phát huy vai trò NCUT trong đồng bào DTTS, ông Nguyễn Đình Sướng thường xuyên vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, xây dựng NTM. Nhờ đó, hệ thống giao thông xóm dài gần 7 km đã được cứng hoá và bê tông hoá. Hộ nghèo trong xóm chỉ còn trên 4%, gần 100% gia đình có nhà xây kiên cố. Kinh tế xóm phát triển khá, đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập đạt từ 26 - 30 triệu đồng/người/năm.

Tiêu biểu về NCUT trong đồng bào DTTS còn phải nói đến ông Xa Văn Ngọc, dân tộc Tày tại xóm Nhạp, xã Đồng Chum. Ông Ngọc thường xuyên quan tâm vận động nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên nhân dân xóm Nhạp tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm; giáo dục con em, người thân trong gia đình, họ tộc không phạm tội, không nghe, không tin luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo đồng chí Xa Thị Hoa, Trưởng phòng Dân tộc huyện Đà Bắc, nhìn chung, NCUT trên địa bàn huyện luôn có ảnh hưởng lớn tại cộng đồng và có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chống mọi âm mưu gây mất đoàn kết và chia rẽ dân tộc… Những năm qua, Phòng Dân tộc huyện thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chính sách, chế độ đối với NCUT trong đồng bào DTTS như: cấp phát báo, thăm hỏi, tặng quà, tổ chức thăm quan học tập tại các địa phương trong, ngoài tỉnh… Đồng thời, động viên kịp thời, tạo điều kiện giúp những NCUT trong đồng bào DTTS trên địa bàn phát huy khả năng, vai trò, đóng góp vào sự phát triển KT-XH, giữ gìn ANTTvà phát huy  bản sắc văn hóa dân tộc, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.


H.T


Các tin khác


Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Ngày 24/5, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về 3 dự án luật

Theo chương trình, sáng 24/5, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Thông cáo báo chí số 5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV​

Thứ Năm, ngày 23/5/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư của Kỳ họp thứ 7 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình: Xem xét việc cấm tuyệt đối sử dụng thuốc lá điện tử

Tại phiên thảo luận tổ sáng 23/5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, hiến kế để Chính phủ có giải pháp hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập, nếu không sẽ tiếp tục kéo dài trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, cần xem xét, đánh giá kỹ về những tác hại của thuốc lá điện tử và có giải pháp quản lý việc sử dụng mạng xã hội.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chủ tịch nước

Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục làm tốt công việc theo nhiệm vụ, vị trí được phân công; đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước

Sáng 23/5/2024, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ tư tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các đồ án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 22/5, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tháng 5, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển KT-XH.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục