(HBĐT) - Nghị quyết số 05-NQ/ĐH của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gấp 3,5 lần so với năm 2015. Riêng xuất khẩu đến năm 2020 phải đạt 987 triệu USD. Theo ngành Công Thương, với đà tăng trưởng của các doanh nghiệp xuất khẩu và các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, chắc chắn tỉnh sẽ hoàn thành kế hoạch xuất khẩu nói riêng và xuất nhập khẩu nói chung của năm 2019 và "cán đích” 1 tỷ USD vào năm 2020.  


Công ty TNHH xuất nhập khẩu Sungivina, xã Đông Lai (Tân Lạc) giải quyết việc làm cho 400 lao động địa phương. 

Những năm qua và 9 tháng năm 2019, tiếp tục ghi nhận sự phát triển ổn định của các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn, hầu hết các doanh nghiệp đều hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhiều doanh nghiệp quyết định mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất. Tập đoàn sản xuất dệt may Esquel có công ty may mặc tại khu công nghiệp (KCN) Lương Sơn, sản phẩm 100% xuất khẩu, có sự  tăng trưởng mạnh về quy mô, năng lực sản xuất, đầu tư công nghệ. Năm 2018, công ty thực hiện doanh thu và giá trị xuất khẩu chiếm tới 50% giá trị xuất khẩu của tỉnh. 9 tháng năm nay, công ty đã thực hiện doanh thu và giá trị xuất khẩu đạt trên 50 triệu USD, hiện đang thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, dự kiến thu hút thêm 1.000 lao động, nâng tổng số lao động toàn công ty lên trên 5.000 lao động. Công ty Transon - Hàn Quốc tại KCN Lương Sơn cũng có tăng trưởng bền vững, trở thành đối tác tin cậy cung cấp linh kiện điện tử cho thương hiệu lớn của Samsung. Số lượng công nhân tăng mạnh, hiện lên tới 1.600 người.

Ông Võ Văn Trường, Trưởng phòng Tổ chức hành chính (Công ty CP Bất động sản An Thịnh Hòa Bình) cho biết: Đến nay, KCN Lương Sơn đã được lấp đầy các nhà đầu tư thứ phát, chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu linh kiện điện tử, sản xuất linh kiện tô tô và thiết bị phụ trợ, ngành may mặc… Trong thời gian qua, các doanh nghiệp hoạt động tại KCN, nhất là các doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả, có sự tăng trưởng ổn định và phát triển tốt, đóng góp tích cực vào giải quyết việc làm, ngân sách và giá trị xuất khẩu của tỉnh. Bên cạnh Công ty Esquel Việt Nam có sự tăng trưởng ấn tượng, cũng có nhiều công ty trong KCN Lương Sơn hoạt động tốt như: Nissin Manufacturing, DosungTech, Midori đang có kế hoạch mở rộng sản xuất. Hiện, KCN đã có 4-5 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng để mở rộng và xây dựng dự án, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2020. Như vậy, tới đây, doanh thu và giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp trong KCN sẽ khả quan. Về phía công ty đang phối hợp các ngành chức năng hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Chất lượng cấp điện cho các doanh nghiệp đã được cải thiện nhiều, doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chi cục Hải quan Hòa Bình cũng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp xuất khẩu thông quan, giảm thời gian và chi phí doanh nghiệp. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu rất hài lòng vì sự hỗ trợ thiết thực này.

Bên cạnh đó, thời gian qua, hoạt động của các doanh nghiệp ngoài KCN chủ yếu ngành may mặc, sản xuất gỗ xuất khẩu, linh kiện điện tử cũng đã có sự phát triển khá ổn định, đóng góp thêm vào tăng trưởng giá trị xuất khẩu của tỉnh.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Mục tiêu Nghị quyết số 05-NQ/ĐH của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể đối với ngành Công Thương là kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gấp 3,5 lần so với năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu hàng năm vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trung bình các năm là 31%. Năm 2015, giá trị xuất khẩu của cả tỉnh đạt 282 triệu USD, theo kế hoạch đến năm 2020, giá trị xuất khẩu của tỉnh vào năm 2020 tăng gấp 3,5 lần, đạt 987 triệu USD. Năm 2019, tỉnh đặt mục tiêu giá trị xuất, nhập khẩu đạt 1.425 triệu USD, trong đó xuất khẩu 790 triệu USD.

9 tháng năm 2019, giá trị xuất khẩu đạt 622 triệu USD, tăng 36,2% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu hàng hóa đạt 592,1 triệu USD, tăng 38,3% so với cùng kỳ, xuất khẩu dịch vụ đạt 30,7 triệu USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Với đà tăng trưởng của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh và các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, chắc chắn tỉnh sẽ hoàn thành kế hoạch xuất khẩu nói riêng và xuất nhập khẩu nói chung, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2019 và "cán đích” 1 tỷ USD vào năm 2020 (kế hoạch xuất khẩu năm 2020 là 987 triệu USD).

Đặc biệt, ngành Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu; thực hiện các giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ để nâng cao hàm lượng giá trị nội địa trong sản phẩm xuất khẩu; huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng các KCN, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch để thu hút nhà đầu tư thứ phát, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cấp điện ổn định cho doanh nghiệp, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp sớm đưa dự án vào sản xuất, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô đầu tư sản xuất, thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế.  

                                                                                         LC




Các tin khác


Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Ngày 24/5, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về 3 dự án luật

Theo chương trình, sáng 24/5, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Thông cáo báo chí số 5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV​

Thứ Năm, ngày 23/5/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư của Kỳ họp thứ 7 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình: Xem xét việc cấm tuyệt đối sử dụng thuốc lá điện tử

Tại phiên thảo luận tổ sáng 23/5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, hiến kế để Chính phủ có giải pháp hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập, nếu không sẽ tiếp tục kéo dài trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, cần xem xét, đánh giá kỹ về những tác hại của thuốc lá điện tử và có giải pháp quản lý việc sử dụng mạng xã hội.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chủ tịch nước

Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục làm tốt công việc theo nhiệm vụ, vị trí được phân công; đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước

Sáng 23/5/2024, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ tư tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các đồ án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 22/5, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tháng 5, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển KT-XH.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục