(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 6/2/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH T.Ư Đảng về "một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”; "đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập”.

Phường Hữu Nghị là đơn vị hoàn thành thực hiện đề án sáp nhập xóm, tổ dân phố bảo đảm tiến độ và phát huy hiệu quả bộ máy sau sáp nhập. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Vân, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Thực hiện chủ trương sáp nhập tổ dân phố, người dân cũng có băn khoăn liên quan đến việc hoàn thiện thủ tục hành chính, chuyển đổi địa chỉ, các loại giấy tờ. Phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích để cán bộ và nhân dân đồng thuận hưởng ứng chủ trương sáp nhập. Từ chỗ toàn phường có 25 tổ dân phố, 25 chi bộ, sau sáp nhập giảm còn 17 tổ dân phố, 23 chi bộ. Đến nay, bộ máy hoạt động cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và tổ dân phố ổn định, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH đề ra. 


Cán bộ, viên chức phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) trao đổi về tình hình thực hiện sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn.

Việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 trên địa bàn thành phố bảo đảm tiến độ và chất lượng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hệ thống chính trị. Hoạt động của cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị cơ bản phù hợp trình độ chuyên môn, qua đó phát huy được năng lực, sở trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Đồng chí Lưu Tiến Thịnh, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Đối với tổ chức bộ máy, trước khi có Nghị quyết số 18-NQ/TW, toàn thành phố có 13 đơn vị chuyên môn, 7 đơn vị sự nghiệp, 47 đơn vị trường học và 15 đơn vị phường, xã. Sau khi thực hiện Nghị quyết số 18, thành phố còn 13 cơ quan chuyên môn, 5 đơn vị sự nghiệp (giảm 2 đơn vị gồm: giải thể Trung tâm Khuyến khích phát triển kinh tế; sáp nhập Trung tâm VH -TT và Đài TT-TH thành Trung tâm VH-TT&TT); 41 đơn vị trường học (giảm 6 đơn vị, 6 hiệu trưởng) 15 phường, xã. Thành phố cũng đã nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UB MTTQ thành phố; thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời làm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; kế toán Thành ủy kiêm kế toán khối Đảng, đoàn thể và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

Đối với việc thực hiện sáp nhập, đổi tên, đặt tên xóm, tổ dân phố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng, sau khi thực hiện đã giảm từ 252 xóm còn 155 xóm, tổ dân phố (giảm 97 xóm, tổ dân phố). Giảm số cán bộ không chuyên trách sau sáp nhập xóm, tổ dân phố là 291 đồng chí, tiết kiệm ngân sách trên 3,9 tỷ đồng. Số chi bộ trực thuộc giảm từ 400 chi bộ còn 315 chi bộ (giảm 85 chi bộ), từ 26 chi bộ ghép đến nay không còn chi bộ ghép.

TP Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Theo kế hoạch, nhập, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Kỳ Sơn vào TP Hòa Bình, kết quả có trên 90% cử tri đồng ý thực hiện sáp nhập. Nhập, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân cư của 2 xóm Tháu và Vôi, xã Thái Thịnh vào phường Thái Bình; nhập, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân cư của 2 xóm Bích Trụ và Tiểu Khu, xã Thái Thịnh vào xã Hòa Bình có 90% cử tri đồng ý. Với sự tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải thích cho cán bộ và nhân dân, thành phố qua 2 lần lấy ý kiến cử tri (lần 2 có 70% cử tri đồng ý) thực hiện nhập, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Dân Chủ với 8 tổ dân phố (khu vực Mát) thuộc phường Chăm Mát để thành lập phường Dân Chủ; nhập 4 tổ dân phố (khu vực Chăm) thuộc phường Chăm Mát để thành lập phường Thống Nhất.

L.T


Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục