(HBĐT) - Ngày 9/7, Đảng bộ huyện Cao Phong tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự, chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đại diện các Ban Xây dựng Đảng, sở, ngành của tỉnh, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn và 227 đảng viên đại diện cho trên 3.600 đảng viên của Đảng bộ huyện.


Đồng chí  Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ XXVIII.
         
Tại phiên khai mạc, Đại hội đã nghe Báo cáo đánh giá của BCH Đảng bộ huyện. 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đã phát huy tinh thần đoàn kết, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào tình hình thực tiễn địa phương và đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Có 13/17 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đại hội. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất bình quân đạt 11,24%/năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 50,4 triệu đồng. Lãnh đạo thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược, gồm: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực và đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 10,52% (năm 2020). QP-AN được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố, phát triển. Nhiều năm liên tục, huyện Cao Phong đứng ở tốp đầu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII  đã đề ra mục tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn với công nghiệp và du lịch; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện NTM. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 66 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 22%; có 8,3 bác sỹ/1 vạn dân; 100% xã đạt chuẩn NTM…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, Nhân dân huyện Cao Phong đạt được những kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua. Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển KT-XH. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, hiệu quả… 

Để có bước phát triển trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: BCH Đảng bộ huyện cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Trong đó, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Tập trung phát triển nông nghiệp an toàn, chất lượng cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh, chế biến nông sản, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KH-CN vào sản xuất, đặc biệt với sản phẩm cam Cao Phong. Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Tăng cường cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Giữ vững ANCT-TTATXH, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Trước đó, chiều 8/7, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; Ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và một số nội dung khác. 

Ngày 10/7, Đại hội tiếp tục tiến hành một số nội dung và bế mạc.

 
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Cao Phong chụp ảnh lưu niệm tại phiên khai mạc. 


Biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội.
 
                                                      
Thúy Hằng

Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục