(HBĐT) - Ngày 6/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để nghe báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC). Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Tính đến ngày 31/7, số vốn ĐTC đã giải ngân 1.455,98 tỷ đồng, đạt 33,9% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao và 32,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể: Vốn cân đối ngân sách tỉnh giải ngân được 887,4 tỷ đồng, đạt 44,4% kế hoạch vốn của HĐND tỉnh giao và 41,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn ngân sách T.Ư trong nước giải ngân 456,678 tỷ đồng, đạt 37,7% kế hoạch vốn năm 2020 của HĐND tỉnh và Thủ tướng giao. Vốn nước ngoài (ODA) giải ngân 73,29 tỷ đồng, mới đạt 10% kế hoạch vốn giao. Vốn bổ sung kế hoạch năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách T.Ư năm 2018 giải ngân 36,6 tỷ đồng, đạt 10% kế hoạch vốn giao.

Bên cạnh đó, số vốn kéo dài từ năm 2019 chuyển sang giải ngân  60,8 tỷ đồng, đạt 31,3% kế hoạch vốn giao. Vốn trái phiếu Chính phủ kéo dài từ năm 2018 sang năm 2020 giải ngân 32,05 tỷ đồng, đạt 17,2% kế hoạch vốn giao.

Việc thực hiện và giải ngân kế hoạch ĐTC năm 2020 của tỉnh có nhiều khó khăn, vướng mắc. Ngoài nguyên nhân về cơ chế, chính sách còn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các công trình bị ảnh hưởng tiến độ thi công, các gói thầu mua sắm thiết bị, nhất là mua sắm thiết bị từ nước ngoài không thể thực hiện. Nguồn thu xổ số kiến thiết, thu từ sử dụng đất chưa đảm bảo theo kế hoạch được duyệt. Công tác GPMB, tái định cư vẫn còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, người dân chưa đồng thuận. Một số chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn ĐTC được giao; còn có các dự án đã được bố trí vốn để hoàn trả vốn ứng trước ngân sách tỉnh, ngân sách T.Ư nhưng đến nay chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục hoàn ứng tại Kho bạc Nhà nước...

Thực tế cho thấy, giải ngân vốn ĐTC của tỉnh ta đạt thấp so với bình quân cả nước, nhất là vốn ODA. Trong khi đó, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30/9 phải đảm bảo tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn ĐTC năm 2020 đạt từ 60%. Theo đó, trên cơ sở báo cáo của các huyện, thành phố và các sở, ngành, chủ đầu tư, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh yêu cầu: Các cấp, ngành cần có sự nhìn nhận đúng thực tế, theo yêu cầu từng thời điểm; phải thay đổi cho được cách nghĩ, cách làm, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn tới tăng trưởng kinh tế. Do vậy, lãnh đạo các địa phương, các chủ đầu tư cần đặc biệt coi trọng việc giải ngân ĐTC, phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Hiện, giải ngân kế hoạch ĐTC còn nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách, thời gian giao vốn, liên quan đến nhà tài trợ, việc kiểm toán… Song, trên thực tế vẫn có nơi, có việc chưa sát sao, thiếu sự phối hợp chặt chẽ, chưa thực sự nêu cao vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư. Vì vậy, cần phải khắc phục ngay, không được để tỷ lệ giải ngân thấp do nguyên nhân chủ quan. Trước hết, Sở KH&ĐT có báo cáo tình hình thực tế, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển nguồn vốn ODA, vốn ngân sách T.Ư ở những dự án khó giải ngân sang cho dự án khác… Đối với nguồn vốn địa phương, phải tăng cường thu NSNN từ nguồn sử dụng đất. Chủ đầu tư đẩy nhanh triển khai các thủ tục, dự án nào thuận lợi thì khẩn trương thực hiện để bù đắp cho những dự án khó giải ngân. Nếu có công trình, dự án thiếu vốn sẽ điều chuyển ngay nguồn vốn ở những dự án chưa thể giải ngân…


Hoàng Nga

Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục