(HBĐT) - Ngày 25/12, tại xã Vân Sơn, UBND huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020 "Điểm đến thành công của các nhà đầu tư”. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phụ trách Đảng bộ tỉnh Hoà Bình; Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến UBND huyện Tân Lạc ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với các doanh nghiệp.

Huyện Tân Lạc nằm ở phía Tây Nam của tỉnh, có độ cao từ 150 - 1.100 m so với mực nước biển, cách trung tâm Hà Nội 100 km. Là huyện cửa ngõ Tây Bắc, nối vùng kinh tế các tỉnh Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, có điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, văn hóa và kết nối các tour, tuyến du lịch với các tỉnh lân cận. Tân Lạc được biết đến là một trong những cái nôi của người Mường, với những giá trị văn hóa truyền thống được lưu giữ như: Mo Mường, chiêng Mường, hát Thường đang, Bọ mẹng, hát ví..., nhiều sản phẩm thủ công truyền thống: Dệt thổ cẩm, đan lát, rượu cần và những lễ hội đặc sắc. Bên cạnh đó, Tân Lạc còn có lợi thế về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, với các sản phẩm chủ lực như: Cây có múi, mía tím, rau an toàn, cây dược liệu… và là vùng lõi của của khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng.  

Phát huy thế mạnh của địa phương, những năm gần đây, huyện đã, đang tập trung sản xuất theo hướng phát triển nông sản hàng hóa, xúc tiến các hoạt động thương mại, du lịch, quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp. Huyện đã có nhiều chính sách thu hút các nhà đầu tư tới khảo sát, lập dự án đầu tư về du lịch. Hiện nay, huyện đã có 6 dự án được quyết định chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư trên 2.180 tỷ đồng; 9 dự án đang nghiên cứu, đề xuất đầu tư, tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Với phương châm "ở nơi nào trên địa bàn huyện có khó khăn của doanh nghiệp, thì ở đó sẽ có mặt của cấp ủy, chính quyền địa phương để cùng tháo gỡ”, huyện Tân Lạc cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư có một môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định lâu dài, phát triển và thịnh vượng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, đặc sắc, nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, khí hậu trong lành, tài nguyên thiên nhiên ưu đãi, huyện Tân Lạc có thế mạnh để phát triển du lịch, thương mại, nông - lâm nghiệp. Trong thời gian tới, huyện cần phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, từng bước khắc phục khó khăn để phát triển, trở thành địa phương có trình độ phát triển trung bình của tỉnh. Để đạt được điều này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Việc đầu tiên huyện cần quan tâm là xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây chính là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng lòng tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ngay sau hội nghị này, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành đồng hành cùng huyện Tân Lạc, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh triển khai các công trình hạ tầng quan trọng cho huyện, để huyện Tân Lạc từng bước phát triển, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư. Đồng thời, tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch, mở rộng liên doanh, liên kết trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển, mang lại hiệu quả KT-XH.

Tại hội nghị, UBND huyện Tân Lạc đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với các doanh nghiệp, nhà đầu tư về hợp tác phát triển trên địa bàn.


Đại diện doanh nghiệp Tân Hoàng Minh trao tặng xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn của xã Vân Sơn (Tân Lạc).

Nhân dịp này, các doanh nghiệp đã tặng quà cho hộ hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó xã Vân Sơn.


Đỗ Hà

Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục