(HBĐT) - Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam cơ bản được kiểm soát, một số hoạt động từng bước được nới lỏng. Cùng với đó, nhiều người dân có nhu cầu, nguyện vọng được trở về địa phương. Từ ngày 11/10, những chuyến xe đón công dân của tỉnh ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về địa phương đã khởi hành, đến ngày 15/10 về đến địa bàn tỉnh, đưa công dân vào khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố. Công tác đón, tiếp nhận công dân trở về địa phương được thực hiện đảm bảo an toàn, nhanh gọn, chu đáo, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.


Công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về thực hiện khai báo y tế tại điểm cách ly tập trung khu Ban Rừng (Tân Lạc).

Trước đó, các huyện, thành phố chủ động chuẩn bị mọi điều kiện về điểm cách ly tập trung, cơ sở vật chất, lực lượng làm nhiệm vụ…, sẵn sàng tổ chức đón, tiếp nhận công dân đảm bảo an toàn. Trong đợt này, Lạc Sơn và Yên Thủy là 2 huyện sẽ đón số lượng công dân lớn.

Tối 15/10, huyện Lạc Sơn đón, tiếp nhận 99 công dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về địa phương. Tất cả công dân đã được xét nghiệm PCR, test nhanh và đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngay khi về đến địa bàn huyện, 100% công dân được đưa về khu cách ly tập trung tại trụ sở UBND xã Bình Cảng cũ. Tại đây, 99 công dân thực hiện khai báo y tế, lực lượng làm nhiệm vụ phân loại các nhóm đối tượng; phun khử khuẩn tư trang; bố trí, sắp xếp nơi ăn, ở sinh hoạt theo từng nhóm đối tượng để thuận lợi cho việc chăm sóc, theo dõi sức khỏe; trao tặng các phần quà của UBND huyện cho công dân. 

Cũng trong ngày 15/10, khoảng 15h, huyện Yên Thủy đón, tiếp nhận 78 công dân từ Bình Dương có nguyện vọng trở về địa phương, trong đó có 23 trẻ em. Các công dân được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung trường tiểu học xã Lạc Lương. Đây là điểm cách ly tập trung của huyện quy mô khoảng 200 giường, đang có khoảng 70 công dân thực hiện cách ly y tế tập trung. Ngay khi đến khu cách ly tập trung, lực lượng làm nhiệm vụ đã phun khử khuẩn tư trang, phương tiện di chuyển; phân loại từng nhóm đối tượng; bố trí, sắp xếp nơi ăn, ở, sinh hoạt hợp lý; khai báo y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Khu cách ly tập trung, cơ sở vật chất, lực lượng làm nhiệm vụ, công tác hậu cần, ANTT… đều đảm bảo để công dân thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. Sức khỏe của các công dân bình thường, ổn định.

Tại huyện Tân Lạc, khoảng hơn 18h ngày 15/10, chuyến xe chở 10 công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã về đến điểm cách ly tập trung khu Ban Rừng (trạm y tế xã Mãn Đức cũ). Lực lượng làm nhiệm vụ đã triển khai các biện pháp đảm bảo công tác PCD Covid-19 trong quá trình đón, tiếp nhận công dân như: hướng dẫn người dân giữ khoảng cách an toàn, đứng đúng vị trí đã được bố trí riêng sau khi xuống xe ô tô vào khu cách ly; khai báo y tế; phun khử khuẩn toàn bộ tư trang; bố trí, sắp xếp nơi ăn ở, sinh hoạt cho công dân tách riêng biệt với công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại đây để tránh nguy cơ lây nhiễn chéo. Đồng chí Bùi Tuấn An, Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Tân Lạc cho biết: Huyện có 4 điểm cách ly tập trung, gồm: Trạm y tế xã Mãn Đức cũ, trụ sở UBND xã Phong Phú cũ, trụ sở UBND xã Do Nhân cũ; trường THPT Tân Lạc cũ. Tính đến ngày 15/9, còn khu Ban Rừng với quy mô 55 giường đang hoạt động. Tại đây hiện có 9 công dân đang thực hiện cách ly tập trung. Mọi điều kiện đều đảm bảo phục vụ quá trình cách ly y tế tập trung của các công dân theo đúng quy định.

Để kịp thời chia sẻ những khó khăn, động viên công dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn sức khỏe, tuân thủ các quy định trong thời gian cách ly tập trung, UBND các địa phương đều có những phần quà là nhu yếu phẩm dành cho công dân từ miền Nam trở về do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Như vậy, trong ngày 15/10, các huyện, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác đón, tiếp nhận gần 400 công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về địa phương đảm bảo an toàn, chu đáo, thực hiện nghiêm các biện pháp PCD Covid-19.


Linh Nhật

Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục