(HBĐT) - Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, từ ngày 26 - 28/12, trên địa bàn tỉnh xảy ra đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 - 13oC. Loại hình thiên tai này rất dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của những đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ em và ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất nông nghiệp, nhất là trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt.


Vào mùa đông, gia đình ông Lê Văn Luyến, xóm Mỵ, xã Yên Mông (TP Hoà Bình) che chắn chuồng trại đảm bảo kín gió để bảo vệ vật nuôi.

Là hộ chăn nuôi theo quy mô trang trại với gần 1.000 con gà và hàng trăm con lợn, nên việc bảo vệ đàn vật nuôi được gia đình ông Lê Văn Luyến, xóm Mỵ, xã Yên Mông (TP Hòa Bình) đặc biệt chú trọng. Ông Luyến cho biết: Nắm bắt được thông tin mùa đông năm nay nhiệt độ có xu hướng thấp hơn so với năm trước nên ngay khi bước vào mùa, gia đình đã gia cố lại toàn bộ chuồng trại, quan tâm tiêm phòng,vệ sinh, khử khuẩn khu vực chăn nuôi để phòng chống rét, dịch bệnh. Trong đợt rét đậm, rét hại, gia đình thường xuyên kiểm tra chuồng trại, căng bạt xung quanhchuồng đảm bảo kín gió, bật đèn sưởi, cho ăn đầy đủ chất để tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Từ kinh nghiệm của gia đình cho thấy, việc giữ ấm cho vật nuôi là một trong những yêu cầu quan trọng nhất để bảo vệ sản xuất.

Do địa hình chủ yếu là đồi núi, nên vào mùa đông, trên địa bàn tỉnh thường chịu rủi ro thiên tai do rét đậm, rét hại, sương muối. Những năm gần đây, người chăn nuôi cơ bản đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi. Song, do thiên tai ngày càng cực đoan, diễn biến bất thường, không theo quy luật, làm gia tăng những đợt không khí lạnh và các đợt rét đậm, rét hại. Cùng với đó, vẫn còn một bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng cao giữ thói quen chăn thả và có tâm lý chủ quan nên hàng năm vẫn xảy ra thiệt hại cho nhiều hộ.

Do vậy, để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) tỉnh đề nghị ngành chức năng, các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫnhộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn, chất đốt đảm bảo phòng chống đói, rét; triển khai phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt trong tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn; hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản. Cung cấp thức ăn, nước uống đầy đủ, bổ sung thức ăn tinh, muối, khoáng, vitamin, men tiêu hóa cho gia súc, gia cầm...

Đối với cây trồng, cần chủ động che chắn bằng ni lông, bạt; không gieo hạt, cấy lúa vào những ngày nhiệt độ thấp dưới 130C. Tăng cường biện pháp chăm sóc, tưới nước, bón phân hữu cơ, phân NPK... Chủ động chuẩn bị hạt giống, cây con để dặm lại diện tích cây chết và hạt thối không nảy mầm được...

Đối với bảo vệ sức khỏe người dân, BCH PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh;căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương, phối hợp với Sở GD&ĐT có phương án cho học sinh nghỉ học. Chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch; cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra trơn trượt, nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng khuyến cáo, trong những ngày rét đậm, rét hại, người dân không nên đi tập thể dục quá sớm, đặc biệt với người cao tuổi, người bị mắc bệnh lý về hô hấp, tim mạch; không nên uống rượu, bia khi ở ngoài trời lạnh; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín bởi dễ gây thiếu oxy, có thể nguy hiểm tới tính mạng...

BCH PCTT&TKCN tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức đoàn công tác xuống các xã, phường, thị trấn để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh rét đậm, rét hại. 


Thu Hiền

Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục