(HBĐT) - Ngày 25/2, UBND tỉnh tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Dự lễ có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo 10 tập thể, 95 cá nhân đại diện cho hàng nghìn y, bác sỹ trên toàn tỉnh.


Các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ngành y tế nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid - 19.

Tại lễ tuyên dương, phát biểu chúc mừng kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ôn lại truyền thống của ngành, khẳng định vai trò của ngành y tế trong sự phát triển chung của đất nước và của tỉnh. Đồng chí ghi nhận, biểu dương những cống hiến to lớn, tinh thần xả thân và nhiệt huyết của tất cả các "chiến sỹ áo trắng" và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, phát huy truyền thống tốt đẹp, ngành y tế tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch để kiểm soát tốt nhất dịch bệnh. Khẩn trương tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, tiến tới tỷ lệ bao phủ vắc xin diện rộng và sẵn sàng kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 - 12 tuổi. Song song với đó đảm bảo chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đào tạo đội ngũ y, bác sỹ vừa hồng vừa chuyên, tiếp cận với các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại để cứu giúp người bệnh, nâng cao năng lực y tế cơ sở. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi gắm lực lượng y, bác sỹ giữ vững phẩm chất, y đức của người thầy thuốc "để mỗi người dân khi nhìn thấy hình bóng của người thầy thuốc Hòa Bình là thấy sự hiện thân của tri thức, của tình người, của nhân cách, xứng đáng với lời thề Hipocrates trân quý”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành quan tâm động viên, chung tay với ngành y tế để giúp ngành làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đồng chí cũng phát động mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi y, bác sỹ hãy nêu gương về tự chăm sóc sức khỏe cá nhân, tuân thủ nghiêm quy định 5K về phòng, chống dịch, tham gia luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe cũng là giảm áp lực cho ngành y tế.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu biểu dương lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong cuộc chiến cam go, quyết liệt chống dịch Covid -19, không thể kể hết những nỗ lực phi thường của đội ngũ thầy thuốc. Đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên y tế đã nỗ lực gấp 2 - 3 lần so với bình thuờng. Các chiến binh áo trắng đã vượt qua những khó khăn cứu người trong hoàn cảnh ngặt nghèo, thiếu thốn và áp lực rất cao, khi số lượng bệnh nhân tăng quá nhanh, giành giật sự sống cho nhiều bệnh nhân cùng một lúc. Nhưng những khó khăn đó không cản trở được tinh thần của người thầy thuốc với phương châm "coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết”. Các thầy thuốc sẵn sàng đón nhận rủi ro về phía mình, cống hiến hết mình, phát huy sáng tạo, đoàn kết, hiệp lực để chiến thắng dịch bệnh. Đồng chí đề nghị các cơ sở y tế có nhân lực tham gia chống dịch cần có những giải pháp chăm sóc đời sống vật vật chất , tinh thần, sức khỏe, cân bằng tâm lý đối với lực lượng này, để họ sớm bắt nhịp trở lại với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Tại lễ tuyên dương, thừa ủy quyền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho 5 tập thể; 95 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể; 3 bằng khen cho các tập thể dẫn đầu khối khi đua ngành y tế tỉnh.

Đ.H

Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục