(HBĐT) - Sáng ngày 16/8, UBND tỉnh tổ chức chương trình Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình (16/8/1947 – 16/8/2022). Tham dự và chúc mừng LLVT tỉnh, về phía Đại biểu Quân đội, có đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, UV BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; các đồng chí nguyên lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị quân đội trung ương, địa phương; lãnh đạo các cơ quan phòng, ban Quân khu 3; thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh. Về phía tỉnh, có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố của tỉnh.


Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Bộ CHQS tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh.


Thừa uỷ quyền, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, UV BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Bùi Văn Tỉnh, nguyên UV BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ.

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt: Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp tiếp tục quay trở lại xâm lược nước ta. Để đáp ứng yêu cầu kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện, ngày 16/8/1947, hội nghị Tỉnh ủy Hòa Bình họp tại xóm Khị, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) đã quyết định thành lập Tỉnh đội dân quân Hòa Bình (tiền thân của Bộ CHQS tỉnh ngày nay). Ban chỉ huy Huyện đội và Xã đội dân quân các địa phương được xây dựng; đồng thời lực lượng dân quân du kích cũng hình thành và phát triển nhanh, rộng khắp. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh cùng với quân và dân cả nước làm nên những chiến công hiển hách trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Trong thời kỳ đổi mới, LLVT tỉnh luôn quán triệt và nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Lực lượng vũ trang tỉnh luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.Luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, dịch bệnh... Thực hiện hiệu quả công tác chính sách quốc phòng, chính sách hậu phương quân đội, "Đền ơn đáp nghĩa”, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần tô thắm thêm truyền thống, hình ảnh tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội rộng khắp, bền vững. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, LLVT tỉnh đã được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương và các phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước, Quân đội.


Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, UV BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 trao Kỷ niệm chương của Bộ Quốc phòng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc thời gian qua


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh nhấn mạnh những nhiệm vụ trong thời gian tới: Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND vững chắc;...Hai là, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng SSCĐ của LLVT địa phương, trong đó, lấy xây dựng chính trị làm nòng cốt... Ba là, thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; thực hiện hiệu quả công tác chính sách quốc phòng, chính sách hậu phương Quân đội; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng... Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng Đảng bộ Quân sự các cấp trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, UV BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong 75 năm qua của LLVT tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: LLVT tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, rèn luyện đội ngũ CB, CS chính quy, tinh nhuệ. Tăng cường giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ANND, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Tích cực thực hiện công tác dân vận trong LLVT thông qua tham gia công tác an sinh xã hội, đảm bảo đời sống Nhân dân; đảm bảo các mặt hậu cần, kỹ thuật, chú trọng xây dựng các mô hình thi đua hiệu quả, thiết thực gắn với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT.... 

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, nguyên UV BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều đóng góp trong công tác Quốc phòng;4 đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh được trao Kỷ niệm chương của Bộ Quốc phòng; 5 tập thể và 8 cá nhân được trao Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua cao điểm "100 ngày hành động mẫu mực, sáng tạo, quyết thắng" và tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh.

Gia Khánh

Các tin khác


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 26/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH (*)

Chiều 26/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã phát biểu khai mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố năm 2024

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Thủ tướng thị sát tuyến đê biển bảo vệ hơn 600.000 hộ dân

Chiều tối 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như: Tuyến đê kè biển Gò Công, dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục