(HBĐT) - Cách đây 48 năm, Đại thắng mùa Xuân ngày 30/4/1975 đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của Nhân dân ta.




Phát huy tinh thần chiến thắng 30/4/1975, LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, trở thành lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975, như nhận định của Đảng ta là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và Nhân dân tiến bộ khắp năm châu bốn biển. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ IV chỉ rõ: "Đối với thế giới, thắng lợi của Nhân dân ta đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của tên đế quốc đầu sỏ chĩa vào các lực lượng cách mạng kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa của CNXH, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy, làm yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của các trào lưu cách mạng thời đại, đem lại lòng tin và niềm phấn khởi cho hàng trăm triệu người trên khắp trái đất đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH”.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, với tinh thần "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã huy động cao nhất sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Lớp lớp thế hệ thanh niên, trai gái đất Mường đã tình nguyện lên đường ra trận giết giặc lập công.
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, toàn tỉnh có 11.460 thanh niên lên đường nhập ngũ, 15.670 lượt thanh niên xung phong tham gia phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường, trong đó có 1.440 gia đình có từ 2 con trở lên đi bộ đội, có 3.623 liệt sỹ, 670 thương binh, 624 bệnh binh. Trong cuộc chiến chống lại sự leo thang bắn phá miền Bắc của không quân Mỹ, quân và dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình đã chiến đấu và phối hợp chiến đấu 683 trận, bắn rơi 49 máy bay, bắt sống giặc lái và lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Ra đời và phát triển trên cơ sở các đội vũ trang cách mạng của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hoà Bình nói riêng là đội quân của Nhân dân, do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức giáo dục và rèn luyện, được Nhân dân tin yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, LLVT tỉnh luôn hoàn thành tốt chức năng của một đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất; tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP - QSĐP). LLVT tỉnh phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, điểm tựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong giai đoạn hiện nay chúng ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD); xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu. vững chắc; tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong cấp uỷ, chỉ huy cơ quan, đơn vị, đoàn kết quân dân thành khối thống nhất, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng tổ chức chỉ huy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức quần chúng và đơn vị vững mạnh toàn diện. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến lược "Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, được Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đánh giá cao như: Công tác huấn luyện, chuyển trạng thái sắn sàng chiến đấu, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng, công tác chính sách hậu phương quân đội...

Phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân năm 1975, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh ra sức phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Không ngừng nâng cao năng lực làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới... Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị bộ đội địa phương vững mạnh toàn diện; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương, xoá đói, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành các mục tiêu kinh tế, văn hoá - xã hội, QP-AN mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh


Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục