(HBĐT) - Ngày 23/5, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Sở Giao thông Vận tải (GTVT). Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...



Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải. 

Trong giai đoạn 2020-2023, Sở GTVT đã thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch trong lĩnh vực GTVT. Tích cực rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực GTVT thuộc phạm vi quản lý của sở để tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các chỉ thị, kế hoạch, quyết định thực hiện.

Đến giữa nhiệm kỳ thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ của tỉnh đã có sự gia tăng về số km đường với khoảng 318 km đường bộ các loại; tỷ lệ bê tông hoá, nhựa hoá các loại đường cũng tăng lên đáng kể. Hiện nay, một số dự án công trình giao thông quan trọng đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án khác do Sở làm chủ đầu tư như: đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối quốc lộ 6; cải tạo nâng cấp đường tỉnh 436 đoạn Km0-Km7; cầu Chum Km35+045, đường tỉnh 436 và dự án Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới và Trung tâm Đào tạo lái xe mô tô hạng A1 (giai đoạn 2). Vận tải đường bộ duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm tình hình triển khai nhiệm vụ của ngành GTVT liên quan đến thực hiện các đột phá chiến lược, việc thực hiện các chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ tỉnh, đặc biệt trong xây dựng kết cấu hạ tầng; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, lộ trình để hoàn thành các mục tiêu đến hết nhiệm kỳ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ, mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được xác định là 1 trong 4 đột phá chiến lược, định hướng quan trọng của tỉnh. Xác định đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để tạo đột phá trong phát triển KT-XH.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Thời gian tới, Đảng bộ Sở GTVT tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng; giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế; thực hiện sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ theo quy định của Đảng. Đối với nhiệm vụ chuyên môn, Sở GTVT cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ; lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung nguồn lực. Trong đó, đối với kết cấu hạ tầng giao thông cần phân chia và ưu tiên theo thứ tự: đường liên kết vùng, đường liên kết đối nội, đường giao thông đô thị và giao thông nông thôn; xã hội hóa, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng bến xe khách trung tâm của tỉnh; rà soát, nghiên cứu đầu tư hệ thống bến cảng, bến thủy nội địa. Trong công tác quản lý phương tiện, vận tải và người lái, cần chấn chỉnh lại công tác đào tạo sát hạch lái xe. Tăng cường quản lý, sử dụng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hành lang an toàn đường bộ. Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực GTVT. Hỗ trợ, phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh...

Hồng Trung


Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục