(HBĐT) - Chiều 24/5, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư ĐUQS tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành...

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Từ sau Đại hội lần thứ XIV đến nay, Đảng uỷ - Bộ CHQS tỉnh và cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, bám sát tình hình địa phương, đơn vị triển khai thực hiện toàn diệ nhiệm vụ. Theo đó, 5/10 chỉ tiêu NQĐH đề ra đã hoàn thành, nổi bật là: Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; chú trọng công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác tuyển quân. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững ANCT- TTATXH trên địa bàn. Làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP - AN cho các đối tượng. Tích cực tham gia nông thôn mới, giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội...


Thời gian tới, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP); tổ chức diễn tập các cấp theo Đề án diễn tập nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hàng năm, xây dựng từ 10 - 12 đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu”. 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm, phấn đấu xây dựng Đảng bộ, Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có trên 80% tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và đảng viên từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư  Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bối cảnh trong nước và thế giới dự báo còn nhiều khó khăn, phức tạp, đặt ra yêu cầu cao hơn trong thực hiện nhiệm vụ công tác QP-QSĐP và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Do vậy, đề nghị Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khó khăn, hạn chế; tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện toàn diện các nhiệm vụ QP-QSĐP gắn với các nhiệm vụ phát triển KT-XH, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác QP-QSĐP; chủ động nắm chắc tình hình thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế; xây dựng khối đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện " Mẫu mực tiêu biểu”; đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; phát huy vai trò của nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy gắn với nội dung sinh hoạt tự soi, tự sửa vào nội dung sinh hoạt định kỳ để giáo dục cán bộ, đảng viên. Tập trung vào các nhiệm vụ đột phá, nâng cao vai trò chất lượng tham mưu; nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh; chấp hành kỷ luật và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm, nhận thức sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng, góp phần làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QP-QSĐP, góp phần thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 


L.C

 


Các tin khác


Gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với trẻ em 

(HBĐT) - Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, chiều 27/5, UBND tỉnh tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với trẻ em (TE) về các vấn đề liên quan đến TE. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ TE; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Quốc hội thảo luận hai dự án Luật liên quan đến ngành công an

Tiếp tục chương trình Kỳ họp, chiều 27/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Tránh hình thức, lãng phí trong công tác giám sát

Đánh giá cao hoạt động giám sát của Quốc hội có nhiều đổi mới sâu sắc và toàn diện, đạt được những kết quả tích cực, các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng cần có thêm giải pháp để khắc phục các vấn đề còn tồn tại, nhất là tránh hình thức, lãng phí trong công tác giám sát nhằm nâng cao chất lượng công tác quan trọng này, đáp ứng yêu cầu cử tri và nhân dân cả nước.

Sáu vị trí trong ngành Công an sẽ được mang hàm cấp tướng

Trong Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân sẽ được Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội, trong đó có đề xuất bổ sung 1 vị trí mang quân hàm Thượng tướng, 5 vị trí mang quân hàm Thiếu tướng Công an nhân dân.

Ngày 27/5, Quốc hội sẽ thảo luận hai dự án Luật liên quan đến ngành công an

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 27/5 Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường và thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng 4 trưởng ngành trả lời chất vất tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng 4 Bộ trưởng, trưởng ngành phụ trách các lĩnh vực: lao động, thương binh và xã hội; giao thông vận tải; khoa học và công nghệ; dân tộc sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục