Sáng 30/7, tại tỉnh Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV).


Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc, ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam nhắc lại kỷ niệm trong cao điểm chống dịch Covid-19 đã được đón Thủ tướng đến thăm các nhà máy Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên, được đón Thủ tướng đến dự khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Samsung tại Hà Nội…

Ông cho biết, nhà máy này là khởi nguồn cho những dự án đầu tư của Samsung tại Việt Nam. Cho đến nay, lũy kế đầu tư của Samsung tại Việt Nam đã đạt hơn 20 tỷ USD.

Theo ông, sở dĩ có sự phát triển mạnh mẽ như vậy là nhờ có sự hỗ trợ, ủng hộ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn đầu tiên.


Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Năm ngoái, xuất khẩu của Samsung Việt Nam đạt 65 tỷ USD, chiếm hơn 17% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Trong tháng 8 tới, Samsung sẽ ra mắt sản phẩm điện thoại di động gập mới; nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để duy trì sản xuất, kinh doanh.

Hằng năm, Samsung Việt Nam giải ngân vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD. Năm nay, dự kiến Samsung đầu tư 1,2 tỷ USD để duy trì năng lực cạnh tranh.

Thời gian tới, Samsung nỗ lực lớn nhất là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam.

Ông Choi Joo Ho cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho Tổ hợp Samsung Việt Nam trong mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.


Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan phát biểu ý kiến giải đáp các kiến nghị của Samsung, đánh giá cao nỗ lực đầu tư vào Việt Nam của tập đoàn trong suốt thời gian qua; nỗ lực khắc phục khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời gợi ý một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như gợi mở một số hướng phát triển cho Samsung.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu mà Tổ hợp Samsung Việt Nam đạt được trong quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam; nhắc lại ghi nhận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Samsung trong 15 năm qua, đóng góp quan trọng cho mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, phát triển lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng nêu rõ, hơn 2 năm qua, Thủ tướng đã nhiều lần thăm cơ sở sản xuất của Samsung tại Việt Nam, gặp đại diện lãnh đạo Samsung tại các sự kiện, trong các hoàn cảnh khác nhau, nhất là những lúc khó khăn phòng, chống dịch Covid-19.


Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Điều đó nói lên sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước nói chung, doanh nghiệp FDI nói riêng, trong đó có Samsung.

Thủ tướng đánh giá hai bên luôn lắng nghe, cầu thị, trách nhiệm, đạt kết quả hài lòng cho hai bên đúng với tinh thần hài hoà lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; "hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ”.

Thủ tướng nêu rõ, việt Nam đang phát triển đất nước trong giai đoạn mới dựa vào đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, lấy con người làm chủ thể, mục tiêu, mục đích, động lực, nguồn lực cho sự phát triển. Chúng ta gặp nhau trong giai đoạn chiến lược, đi đến tận cùng mục tiêu đặt ra.

Việt Nam đang tập trung nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút vốn đầu tư FDI, tập trung cho 3 động lực tăng trưởng, trong đó có xuất khẩu.

Việt Nam có các cơ chế, chính sách ưu tiên cho các nhà đầu tư lớn, ưu tiên vào công nghệ cao, công nghệ số, tăng trưởng xanh, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam. Samsung hội tụ đủ điều kiện hưởng các chính sách này.


Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, quan hệ hai nước từ mức bình thường, hiện đã nâng lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hàn Quốc đã trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư FDI lớn nhất; đứng thứ 2 về hợp tác phát triển, du lịch và lao động; đứng thứ 3 về hợp tác thương mại. Các quan hệ khác như văn hoá cũng ngày càng phát triển. Việt Nam mong Hàn Quốc giúp phát triển công nghiệp, kết nối hai nền kinh tế có nhiều điểm tương đồng.

Thủ tướng cảm ơn Samsung đã xác định Việt Nam là cứ điểm chiến lược lâu dài; bày tỏ mong muốn Samsung phát triển bền vững, làm ăn lâu dài, tuân thủ luật pháp Việt Nam; góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam; góp phần nâng cao quản trị hiện đại cho đất nước, cho doanh nghiệp, cho tỉnh Bắc Ninh nói riêng; góp phần xây dựng thể chế kinh tế thị trường, hội nhập sâu rộng các thị trường lớn trên thế giới; đầu tư phát triển hơn nữa vào lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, chăm lo tốt đời sống tinh thần và vật chất người lao động ngày càng tốt hơn; đặc biệt, trong số lao động của Samsung thì có tới hơn 70% là lao động nữ.

Thủ tướng cũng mong muốn lãnh đạo Samsung quan tâm, tạo điều kiện để trong ban lãnh đạo tổ hợp có người Việt Nam. Thủ tướng cũng lưu ý Tổ hợp Samsung Việt Nam tích cực tham gia gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng phát triển 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội để góp phần bảo đảm nhà ở cho công nhân.

Về các kiến nghị lớn của Samsung, Thủ tướng khẳng định Chính phủ đang nỗ lực hết sức mình vì môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; coi thành công của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Samsung cũng chính là thành công của Việt Nam; cho rằng nếu hai bên nỗ lực hết sức, vận dụng tất cả các cơ chế, chính sách thì có thể làm được mọi điều. Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành cùng Samsung trong quá trình đầu tư kinh doanh.

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng: Kinh tế xanh, kinh tế số sẽ là đột phá trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 14/5, phát biểu tại tọa đàm với đoàn 19 Tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc về phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại Việt Nam - Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số sẽ là động lực quan trọng, đột phá, giúp đưa mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục