(HBĐT) - Theo kế hoạch, ngày 14/8, tỉnh Hoà Bình chính thức tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự (PTDS) ứng phó thảm hoạ thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập, hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình năm 2023. Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn, phạm vi rộng, nhiều lực lượng tham gia hiệp đồng. Nội dung diễn tập là các vấn đê đã từng xảy ra trong thực tiễn như mưa lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất… Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập PTDS tỉnh, lực lượng tham gia diễn tập đã chủ động, tích cực luyện tập, sẵn sàng diễn tập thành công đảm bảo mục tiêu an toàn, thiết thực và hiệu quả.


Luyện tập cấp cứu đưa người dân bị thương ra khỏi vùng nguy hiểm. 

Cuộc diễn tập PTDS tỉnh Hoà Bình năm 2023 có đề mục "Tỉnh Hoà Bình phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức PTDS ứng phó thảm hoạ thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập, hồ thuỷ điện Hoà Bình”. Cuộc diễn tập có khung ý tưởng là: Mưa lớn diện rộng kéo dài làm cho mực nước sông Đà, sông Lô, sông Hồng dâng cao trên báo động 3 và gây sạt lở bờ sông, vỡ nhiều tuyến đê gây ngập úng trên diện rộng. Thời điểm này, xảy ra động đất 4,0 độ richter, độ sâu tâm chấn 12 km tại xã Mường Chiềng (Đà Bắc) đã làm rung chấn mạnh đập Thuỷ điện Hoà Bình. Mưa to kèm động đất, sạt lở buộc Thuỷ điện Hoà Bình phải xả khẩn cấp 12 cửa xả; nguy cơ ngập lụt 15 phường, xã thuộc TP Hòa Bình buộc phải sơ tán khẩn cấp trên 22 nghìn hộ dân.

Theo đồng chí Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, có 6 vấn đề huấn luyện liên quan đến: Cơ chế vận hành, thông tin, thông báo, cảnh báo động đất; di dời Nhân dân, tài sản đến nơi an toàn, thiết lập Sở chỉ huy phía trước của tỉnh; vận hành xả lũ khẩn cấp hồ Thủy điện Hòa Bình; tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện bị đắm, chìm, trôi dạt trên hạ lưu sông Đà; khắc phục sự cố sạt lở, sập đổ công trình và tìm kiếm cứu nạn; triển khai bệnh viện dã chiến, khu vực sơ tán Nhân dân bị ảnh hưởng do thảm họa, sự cố gây ra. Cuộc diễn tập là dịp để nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, lực lượng trong khu vực phòng thủ tỉnh về phát huy sự chủ động, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý tình huống sơ tán Nhân dân và cứu nạn cứu hộ…

Chính thức khai mạc vào ngày 14/8 nhưng công tác chuẩn bị và luyện tập nội dung diễn tập thực binh đã bắt đầu từ ngày 3/8. Cuộc diễn tập lần này huy động gần 1 nghìn cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân tự vệ và người dân TP Hoà Bình.

Là cơ quan thường trực, lực lượng nòng cốt tham gia tổ chức diễn tập, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy vai trò tham mưu, đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong suốt quá trình diễn ra luyện tập, chuẩn bị.

Đồng chí Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để chuẩn bị cho diễn tập, đơn vị đã tham mưu Ban chỉ đạo diễn tập PTDS tỉnh phát động và triển khai đợt thi đua cao điểm trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập; phát huy cao nhất năng lực, trình độ, phương tiện của các lực lượng tham gia; chuẩn bị tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động để lan toả ý nghĩa cuộc diễn tập đến toàn thể Nhân dân. Đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, tỉnh Hoà Bình đã sẵn sàng cho cuộc diễn tập. 

Trực tiếp tham gia diễn tập TPDS năm 2023, những ngày qua, anh Nguyễn Tùng Anh, dân quân tự vệ phường Thống Nhất (TP Hoà Bình) luôn bám sát kịch bản, ý tưởng diễn tập của Ban tổ chức; phát huy cao nhất trách nhiệm, nắm vững nội dung, phương pháp được trang bị để hoàn thành nhiệm vụ. Anh Nguyễn Tùng Anh cho biết: Qua đợt diễn tập này, tôi tự đúc rút được kinh nghiệm trong quá trình làm nhiệm vụ, từ việc tuyên truyền, vận động, đến ứng cứu tài sản của Nhân dân. Đây là dịp tốt để trang bị kiến thức, phương pháp làm việc cho bản thân có thể ứng dụng trong thực tiễn. 

Đối với ông Phạm Huy Cân (tổ 3, phường Thịnh Lang), được tham gia lực lượng diễn tập thực sự bổ ích, bởi được trang bị những kỹ năng cần thiết nếu sự cố xảy ra. Ông Cân chia sẻ: Trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan, không tránh khỏi bão lũ hay sạt lở đất. Khi sự cố xảy ra, nhiều người hoảng loạn không biết xử trí thế nào. Qua 6 ngày luyện tập và được rút kinh nghiệm, tôi và nhiều người đã nắm được các kỹ năng cần thiết khi ứng phó với sự cố. 

Cuộc diễn tập PTDS sự ứng phó thảm hoạ thiên tai, động đất ảnh hưởng đập, hồ chứa Thuỷ điện Hoà Bình sắp diễn ra, các lực lượng tập luyện tập thuần thục các tiểu tiết trong các tình huống để đảm bảo nội dung diễn tập sát thực tế, đúng kịch bản đề ra. 


Đinh Hòa

Các tin khác


Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thủ tướng: Kinh tế xanh, kinh tế số sẽ là đột phá trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Sáng 14/5, phát biểu tại tọa đàm với đoàn 19 Tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc về phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại Việt Nam - Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế xanh, kinh tế số sẽ là động lực quan trọng, đột phá, giúp đưa mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục