(HBĐT) - 7h sáng nay (14/8), tại Hội trường Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức diễn tập Phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập PTDS tỉnh Hoà Bình năm 2023 với đề mục: "Tỉnh Hoà Bình phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức PTDS ứng phó thảm họa thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập, hồ chứa Thuỷ điện Hoà Bình".

Dự diễn tập có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu III, Bộ Quốc phòng; Trung tướng Doãn Thái Đức, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo (BCĐ) PTDS quốc gia - Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Quốc phòng; đại diện các bộ, ngành Trung ương và Quân khu III. Chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ diễn tập PTDS tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập PTDS tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ, BTC diễn tập PTDS tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.


Quang cảnh khai mạc diễn tập PTDS tỉnh Hoà Bình năm 2023. 

Diễn tập PTDS ứng phó thảm họa thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập, hồ Thủy điện Hòa Bình được chia làm 2 giai đoạn với 6 vấn đề huấn luyện.

Giai đoạn 1 - Vận hành cơ chế, bao gồm 3 vấn đề huấn luyện: Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN&PTDS) tỉnh Hòa Bình triển khai nhiệm vụ phòng thủ dân sự ứng phó với động đất ảnh hưởng đến đập thủy điện và tìm kiếm cứu nạn; Hội nghị Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh đánh giá tình hình, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó; giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo hiệp đồng giữa các lực lượng; TKCN và khắc phục hậu quả động đất làm ảnh hưởng đến đập thủy điện Hòa Bình; Hội nghị Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh xử trí tình huống Thủy điện Hòa Bình xả lũ khẩn cấp và TKCN.

Giai đoạn 2 - Diễn tập thực binh với 3 vấn đề huấn luyện: Thông tin, thông báo, cảnh báo động đất, di dời Nhân dân, tài sản đến nơi an toàn, thiết lập Sở chỉ huy phía trước của tỉnh; vận hành xả lũ khẩn cấp hồ Thủy điện Hòa Bình; TKCN người và phương tiện bị đắm chìm, trôi dạt trên hạ lưu sông Đà. Khắc phục sự cố sạt lở, sập đổ công trình và TKCN; triển khai bệnh viện dã chiến, khu vực sơ tán Nhân dân bị ảnh hưởng do thảm họa, sự cố gây ra. 

Cuộc diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình năm 2023 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS các cấp, vai trò tham mưu của cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong PTDS. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, chỉ huy điều hành, khả năng huy động các nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ. Trên cơ sở đó, bổ sung điều chỉnh kế hoạch phương án tình hình thực tế của địa phương hiệu quả cao. 




Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ diễn tập PTDS tỉnh phát biểu khai mạc diễn tập PTDS tỉnh Hòa Bình năm 2023.
 
Phát biểu khai mạc diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khẳng định: Cuộc diễn tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, phạm vi rộng, một số nội dung mới, tính chất quan trọng, nhiều lực lượng cùng tham gia, hiện đồng tác chiến. Thông qua diễn tập nhằm tuyên truyền, giáo dục nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và Nhân dân; chủ động phòng tránh làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với loại hình thảm họa có thể xảy ra. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập nắm chắc các quan điểm, đường lối của Đảng về chiến lượng QP-AN trong tình hình mới; bám sát nguyên tắc, gắn lý luận về xây dựng khu vực phòng thủ, các quy định của pháp luật về PTDS, phòng chống thiên tai với đặc điểm, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để giải quyết các tình huống xảy ra. Quá trình diễn tập quán triệt tốt tư tưởng chỉ đạo "Chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh, có hiệu quả, lấy phòng là chính” vận dụng sáng tạo phương châm "4 tại chỗ” và nguyên tắc "thống nhất chỉ huy, kiên quyết, triệt để và kịp thời, tập trung lực lượng có trọng điểm”. Quán triệt và thực hiện đúng phương án diễn tập đã được BCĐ diễn tập thông qua; triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh cho các khu diễn tập, an toàn tuyệt đối cho người, trang thiết bị, phương tiện giao thông… trong quá trình diễn tập. Đặc biệt, quá trình diễn tập không để ảnh hưởng đến các hoạt động của Công ty Thủy điện Hòa Bình, các doanh nghiệp, cá nhân và sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Sau diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm, nhanh chóng bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch PTDS, kế hoạch ứng phó với thảm họa, động đất, thiên tai của các cấp, ngành cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp về thiên tai, TKCN có thể xảy ra trong thực tiễn.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập PTDS tỉnh phát biểu tại khai mạc diễn tập PTDS tỉnh Hòa Bình năm 2023.



Toàn cảnh hội nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình triển khai nhiệm vụ PTDS ứng phó với động đất, ảnh hưởng đến đập, hồ Thủy điện Hòa Bình và tìm kiếm cứu nạn. 

Ý tưởng khung diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh lần này là: Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng kéo dài nhiều ngày làm cho mực nước sông Đà, sông Lô, sông Hồng dâng cao trên báo động 3. Mưa lớn nhiều ngày trên diện rộng làm sạt lở nghiêm trọng tại Thác Khanh, xã Phú Cường (Tân Lạc) và nhiều điểm tại huyện Mai Châu, Đà Bắc; lũ dâng cao làm sạt lở bờ sông, vỡ nhiều tuyến đê gây ngập úng trên diện rộng. Thời điểm này xảy ra động đất 4,0 độ richter, độ sâu tâm chấn 12 km tại xã Mường Chiềng (Đà Bắc). Động đất gây rung chấn mạnh đập Thủy điện Hòa Bình, hồ chứa nước Sơn La được lệnh xả lũ. Theo dự báo, mưa to tiếp tục diễn ra trên diện rộng trong những ngày tới. Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết: Phần thân đập giáp ranh với công trường đang thi công 2 tổ máy xuất hiện nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng đến an toàn đập Thủy điện Hòa Bình. Thủy điện Hòa Bình được lệnh xả lũ khẩn cấp 12 cửa xả; nguy cơ ngập lụt 15 phường, xã thuộc TP Hòa Bình, buộc phải sơ tán khẩn cấp trên 22 nghìn hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt. 

* PHẦN DIỄN TẬP 

Diễn tập giai đoạn 1: Vận hành cơ chế  với 3 vấn đề huấn luyện: Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh Hòa Bình triển khai nhiệm vụ PTDS ứng phó với động đất ảnh hưởng đến đập thủy điện và tìm kiếm cứu nạn. Hội nghị Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh đánh giá tình hình, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó; giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo hiệp đồng giữa các lực lượng; TKCN và khắc phục hậu quả động đất làm ảnh hưởng đến đập Thủy điện Hòa Bình; Hội nghị Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS tỉnh xử trí tình huống Thủy điện Hòa Bình xả lũ khẩn cấp và TKCN.



Đồng chí Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trình bày các phương án khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 


Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh,  báo cáo phương án hiệp đồng bảo vệ ANTT và tìm kiếm cứu nạn 



Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận, Giám đốc Sở NN&PTNT trình bày phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.


Đồng chí Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế trình bày phương án thiết lập Bệnh viện dã chiến tại khu vực sơ tán Nhân dân bị ảnh hưởng do thảm họa, sự cố gây ra.


Đồng chí Bùi Đức Hậu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo phương án đảm bảo an toàn giao thông khi sự cố xảy ra.


Đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở TT&TT trình bày phương án thông tin tuyên truyền khi có sự cố thảm họa xảy ra.
 

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ diễn tập PTDS tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị Cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình triển khai nhiệm vụ phòng thủ dân sự ứng phó với động đất ảnh hưởng đến đập thủy điện và tìm kiếm cứu nạn.

Diễn tập giai đoạn 2 - Diễn tập thực binh với 3 vấn đề huấn luyện: Thông tin, thông báo, cảnh báo động đất, di dời Nhân dân, tài sản đến nơi an toàn, thiết lập Sở chỉ huy phía trước của tỉnh; vận hành xả lũ khẩn cấp hồ Thủy điện Hòa Bình; TKCN người và phương tiện bị đắm chìm, trôi dạt trên hạ lưu sông Đà. Khắc phục sự cố sạt lở, sập đổ công trình và TKCN; triển khai bệnh viện dã chiến, khu vực sơ tán Nhân dân bị ảnh hưởng do thảm họa, sự cố gây ra. 

Diễn tập thực binh sơ tán khẩn cấp Nhân dân bị ảnh hưởng do thảm họa, sự cố: Nội dung diễn tập diễn ra tại tổ 7, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình). Khu vực sơ tán gồm: đăng ký các hộ gia đình vào sơ tán; y tế; hậu cần; nhà ở Nhân dân và cán bộ, chiến sỹ; tiếp nhận hàng cứu trợ; sinh hoạt cộng đồng, cấp phát nhu yếu phẩm; tập kết xe; nhốt gia súc; gia cầm; nhà tắm. 

Các lực lượng tham gia diễn tập đã thực hiện khung diễn tập sơ tán khẩn cấp các hộ dân bị ngập úng tại khu Thịnh Minh. Ban chỉ huy PCTT - TKCN TP Hòa Bình đã tiến hành di dời 250 hộ dân, 457 nhân khẩu bằng phương tiện ô tô; 70 hộ, 258 nhân khẩu bằng phương tiện mô tô, xe máy; 55 hộ, 220 nhân khẩu đi bộ cùng các vật nuôi giá trị của Nhân dân.

Một số hình ảnh cuộc diễn tập:





















Nội dung diễn tập bệnh viện dã chiến tại khu vực bị ảnh hưởng

Diễn tập nhằm giới thiệu hành động tiếp nhận, phân loại và cứu chữa người bị thương do động đất, thiên tai, mưa lũ. Bệnh viện dã chiến gồm 6 khoa: khoa khám bệnh, hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, nội 1, ngoại 1, dược. Tình huống giả định là các nạn nhân được chuyển về bệnh viện dã chiến bằng các phương tiện khác nhau được đưa vào khám, cấp cứu tại chỗ, cứu tính mạng Nhân dân. Các y, bác sỹ bệnh viện dã chiến thực hiện phân loại bệnh nhân, kịp thời cứu chữa cho nạn nhân.


 

Lãnh đạo Quân khu III và các đồng chí BCĐ, BTC diễn tập PTDS tỉnh kiểm tra khu hậu cần.


Lãnh đạo Quân khu III và các đồng chí BCĐ, BTC diễn tập PTDS tỉnh kiểm tra hoạt động của Bệnh viện dã chiến. 





Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ diễn tập PTDS tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập PTDS tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho Nhân dân sau diễn tập.

* TỔNG KẾT CÔNG TÁC DIỄN TẬP 

Đánh giá kết quả diễn tập, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập PTDS tỉnh khẳng định: Cuộc diễn tập đã góp phần khẳng định rõ hơn về nguyên tắc hoạt động PTDS, chính sách của Nhà nước về PTDS, nhất là huy động các nguồn lực của cơ quan, tổ chức trong thực hiện hoạt động PTDS. Xác định rõ hơn về thông tin sự cố, thảm họa kịp thời, chính xác; việc đánh giá tình hình của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS các cấp để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền áp dụng các biện pháp ở từng cấp độ PTDS cho phù hợp. Qua diễn tập cũng đã xác định trách nhiệm xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch PTDS, các biện pháp áp dụng khi có nguy cơ xảy ra sự cố, thảm họa phù hợp với thực tiễn theo từng cấp độ và từng địa phương.




Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập PTDS tỉnh đánh giá tổng kết cuộc diễn tập.

Qua diễn tập đã có 4 tập thể, 5 cá nhân được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu III tặng Bằng khen; 5 tập thể, 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.



Lãnh đạo Quân khu III tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập PTDS tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thế, cá nhân có thành tích trong cuộc diễn tập.


Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu III phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác diễn tập PTDS tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu III đánh giá cao nỗ lực của tỉnh về công tác chuẩn bị và quá trình diễn tập. Đối với diễn tập vận hành cơ chế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập đã tổ chức vận hành cơ chế đúng nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành; các ban, ngành, đoàn thể, nòng cốt là cơ quan quân sự, công an tham mưu, tổ chức thực hiện; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Về phần thực binh, tỉnh đã chọn một số nội dung chủ yếu ở các giai đoạn (cấp độ) diễn tập để tổ chức thực binh. Nhìn chung, các tình huống thực binh được xây dựng khá sát thực tiễn, triển khai xử lý đúng quy trình, nguyên tắc. Các phương án được xây dựng cụ thể, có tính khả thi. Công tác chỉ huy, hiệp đồng được tổ chức thực hiện chặt chẽ. Hành động của các bộ phận, lực lượng thể hiện được tính khẩn trương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Quá trình thực binh bảo đảm an toàn về người và phương tiện, trang bị.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ diễn tập PTDS tỉnh phát biểu bế mạc cuộc diễn tập.

Bế mạc diễn tập PTDS tỉnh Hòa Bình năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh: Thời gian tới, các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, các tình huống thảm họa, thiên tai dự báo sẽ đa dạng, phức tạp và khó lường hơn. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ngay sau cuộc diễn tập này, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, vận dụng thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các ban, sở, ngành, đoàn thể và các lực lượng trong ứng phó thảm họa thiên tai, động đất ảnh hưởng đến đập, hồ Thủy điện Hòa Bình, thực hành mở cửa xả lũ đập thủy điện; sơ tán, cứu trợ khẩn cấp Nhân dân vùng hạ du và TKCN. Tiếp tục chuẩn bị, luyện tập nâng cao khả năng huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ và các nguồn lực để ứng phó có hiệu quả khi xảy ra thảm họa thiên tai, động đất, sơ tán Nhân dân và TKCN. Tổ chức xây dựng lực lượng PTDS các cấp đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống thiên tai, thảm họa. Vận dụng đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, Luật PTDS, các nghị định của Chính phủ về PTDS vào hoạt động thực tiễn của tỉnh. Hoàn chỉnh hệ thống văn kiện các cấp, đặc biệt là kế hoạch PTDS, kế hoạch ứng phó với thảm họa, động đất, thiên tai; xây dựng nội dung, phương pháp tiến hành cuộc diễn tập PTDS ứng phó thảm họa thiên tai, động đất, sơ tán Nhân dân và TKCN đảm bảo phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để vận dụng trong các lần diễn tập tiếp theo, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. 


Nhóm phóng viên phòng Kinh tế

Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục