Chiều 13/1, đoàn công tác do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. Làm việc với đoàn, về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành.



Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển KT-XH, công tác hội nhập quốc tế, triển khai công tác đối ngoại của tỉnh. 


Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh đã thông tin tình hình phát triển KT-XH, công tác hội nhập quốc tế, triển khai công tác đối ngoại của tỉnh. 

Hòa Bình nằm trong vùng Trung du, miền núi phía Bắc và trong Quy hoạch vùng Thủ đô. Tỉnh có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, cái nôi của người Việt cổ, nơi ghi những dấu tích đầu tiên hình thành "Nền văn hóa Hòa Bình” đã được thế giới công nhận. Tỉnh Hòa Bình có tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Hòa Bình có 16/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hoạt động đối ngoại được BTV Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai toàn diện trên các lĩnh vực: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân. Tỉnh duy trì các mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp với các địa phương nước ngoài như: Tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; tỉnh Tuv, nước Mông Cổ; thành phố Gimje, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc; tỉnh Fukuoka, Nhật Bản... 

Bên cạnh đó, tỉnh không ngừng mở rộng, phát triển quan hệ với các đối tác mới. Năm 2023, tỉnh Hòa Bình đón tiếp 7 đoàn thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh. Tỉnh cũng đã tổ chức 5 đoàn lãnh đạo cấp cao thăm, làm việc tại 5 quốc gia trên thế giới. Các hoạt động thu hút đầu tư, thương mại, du lịch tiếp tục được được tăng cường. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, quảng bá tiềm năng, lợi thế, hình ảnh của tỉnh…




Đại biểu Bộ Ngoại giao phát biểu thảo luận tại buổi làm việc. 


Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi làm rõ thêm những tiềm năng, lợi thế và một số khó khăn, hạn chế của tỉnh. Đồng thời, tỉnh đề nghị Bộ Ngoại giao xem xét, hỗ trợ để có các kế hoạch, đề án cụ thể cho từng lĩnh vực đối ngoại, từng đối tác, nhất là các đối tác quan trọng, tiềm năng đối với phát triển của địa phương, của doanh nghiệp. Tạo điều kiện giúp tỉnh quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến các nhà đầu tư các nước và vùng lãnh thổ, nhất là các tập đoàn kinh tế lớn. Giới thiệu, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh trong xúc tiến, thu hút đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng; thu hút dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp công nghệ cao, sản xuất các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn kinh tế xanh. Xây dựng chương trình đào tạo và hỗ trợ cử chuyên gia, giảng viên đến tỉnh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại để nâng cao năng lực tham mưu của cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ở địa phương...




Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu
 tại buổi làm việc. 


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương, trong đó có Bộ Ngoại giao. Vì vậy, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH và công tác đối ngoại Nhân dân, ngoại giao Nhà nước luôn đạt kết quả tích cực. Cùng với phát triển KT-XH, tỉnh triển khai toàn diện hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; chuẩn bị chu đáo, an toàn tuyệt đối, đón tiếp các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên thủ quốc gia thăm và làm việc tại tỉnh.

Thông tin thêm về những tiềm năng, lợi thế, nhấn mạnh các khâu đột chiến lược của tỉnh, trong đó tỉnh chuẩn bị công bố Quy hoạch chung tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh. Đặc biệt là thông tin, quảng bá tiềm năng, lợi thế của Hòa Bình để thu hút sự quan tâm của các tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư; giới thiệu, ủng hộ tỉnh Hòa Bình mở rộng hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo... tạo điều kiện cho sự phát triển của tỉnh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: UBND tỉnh và các cơ quan liên quan của tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan của Bộ Ngoại giao khẩn trương xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa hai bên để triển khai thực hiện.




Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu kết luận buổi làm việc.




Lãnh đạo tỉnh tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác Bộ Ngoại giao. 


Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh. Qua các ý kiến phát biểu, Bộ trưởng Bộ ngoại giao cảm nhận được sự quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị: Tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục quan tâm đến ngoại giao về kinh tế;  xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... và một số nước khu vực Đông Nam Á. Quan tâm xây dựng chương trình đoàn ra, đoàn đến làm việc với tỉnh gửi Bộ Ngoại giao để tổ chức hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực. Chú trọng hợp tác du lịch và ngoại giao về văn hóa là các thế mạnh phát triển của tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Các đơn vị liên quan hỗ trợ tỉnh thúc đẩy tiến độ hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO; bổ sung, hoàn thiện hồ sơ di sản nền "Văn hóa Hòa Bình"; hỗ trợ tỉnh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại...


Hương Lan - Hồng Trung 

Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục