Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đến nay, xã Trung Bì (Kim Bôi) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM theo đúng lộ trình đề ra. ảnh: Đường liên thôn xóm Tre Thị được nhựa hóa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đến nay, xã Trung Bì (Kim Bôi) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM theo đúng lộ trình đề ra. ảnh: Đường liên thôn xóm Tre Thị được nhựa hóa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

(HBĐT) - Với 7 chi bộ trực thuộc, 136 đảng viên, Đảng bộ xã Trung Bì (Kim Bôi) đã chú trọng công tác xây dựng Đảng ở các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Song song với đó, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ và nhân dân phát triển KT-XH đạt được những thành quả đáng kể.

 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được BCH Đảng bộ quan tâm hàng đầu. Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đoàn thể theo chuyên đề từng năm gắn với thực hiện NQT.ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Trước khi diễn ra Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, Đảng ủy chú trọng đặc biệt đến chất lượng đội ngũ cấp ủy khóa mới đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực lãnh đạo. BCH đã xây dựng đề án chuẩn hoá cán bộ giai đoạn 2015-2020 đảm bảo đủ điều kiện tham gia công tác. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Đảng bộ mạnh bắt nguồn từ chi bộ vững, những năm qua, các chi bộ thôn, xóm ở Trung Bì luôn chú trọng lãnh đạo cơ sở tham gia các phong trào thi đua của xã. Đồng chí Quách Đình Giáp, Bí thư chi bộ xóm Tre Thị cho biết: Trong phong trào xây dựng NTM, người dân xóm Tre Thị đã hiến hơn 2.500 m2 đất, hơn 3.000 ngày công. Dịp Tết Bính Thân 2016 vừa qua, chi hội phụ nữ kêu gọi ủng hộ được 5 tạ gạo, hơn 2 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhận thức của người dân được nâng cao góp phần làm cho Tre Thị phát triển mạnh mẽ. Từ năm 2011 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,2% còn 9%; thu nhập bình quân tăng từ 10 triệu đồng/người lên 18,5 triệu đồng/người. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy sự chỉ đạo, định hướng đúng đắn của tổ chức Đảng. Năm 2015, 7/7 chi bộ của Trung Bì đều đạt TS-VM.

Với phương châm: Nói dân hiểu, làm dân tin, tôn trọng và phát huy được quyền làm chủ của nhân dân đã tác động tích cực đến phong trào xây dựng NTM giúp cho Trung Bì hoàn thành 19/19 tiêu chí theo đúng lộ trình đề ra. Thông qua tuyên truyền, vận động làm chuyển biến rõ rệt nhận thức của nhân dân trong xã. Có trên 260 hộ hiến hơn 8.500 m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công và hàng trăm triệu đồng. Xã quan tâm phát triển sản xuất nhằm làm thay đổi tập quán canh tác của người dân, trong đó, tập trung chuyển đổi các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, xây dựng các mô hình chăn nuôi đem lại thu nhập ổn định cho người dân như nuôi lợn thịt, lợn nái, nuôi gà thả đồng,... Chú trọng công tác đào tạo nghề, tính đến nay, số lao động có việc làm thường xuyên của xã chiếm trên 90% số người trong độ tuổi lao động, trong đó, 53% được đào tạo chuyên môn. Trong 5 năm (2011-2015), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29% xuống còn 7,7%; thu nhập bình quân tăng từ 8,5 triệu đồng/người lên 18,5 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sử dụng và phát triển kinh tế của nhân dân. Giao thông liên thôn được cứng hoá 100%, nội đồng 62%. Hệ thống thủy lợi được kiên cố hoá đạt 53,15%. Có 2/3 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 66,7%... Ngoài ra, các tiêu chí khác về xây dựng NTM đều đạt tiêu chuẩn và đảm bảo đúng thời hạn.

                                                                            Thanh Sơn (CTV)  

Các tin khác


Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ quy định của Đảng, phù hợp pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ. Cùng với các quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 41 đi vào cuộc sống thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục