Phát huy tiềm năng và tay nghề của người dân, Đảng bộ xã Phú Thành (Lạc Thủy) triển khai thành công nghị quyết xây dựng làng nghề đá mỹ nghệ trên địa bàn.

Phát huy tiềm năng và tay nghề của người dân, Đảng bộ xã Phú Thành (Lạc Thủy) triển khai thành công nghị quyết xây dựng làng nghề đá mỹ nghệ trên địa bàn.

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thành (Lạc Thủy) cho biết: Nghiêm túc trong đánh giá, bình xét, phân loại TCCS Đảng và đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhận thức rõ điều đó, Đảng bộ xã đã quán triệt sâu sắc tới các chi bộ trực thuộc và đội ngũ CB,ĐV về thủ tục, nguyên tắc, quy trình và các tiêu chí cụ thể trong bình xét, đánh giá phân loại. Năm 2015, Đảng bộ xã đạt danh hiệu TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ sở để chúng tôi nhìn nhận rõ hơn những tồn tại, hạn chế để khắc phục, sửa chữa và phát huy những kết quả, thành tích đạt được nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ TS-VM.

 

Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, bước vào năm 2016, năm đầu tiên thực hiện NQĐH Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã Phú Thành đã có những chuyển biến rõ nét trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm hướng về cơ sở, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các TCCS Đảng và tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ CB,ĐV, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó, tập trung chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng; quán triệt, triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện NQT.ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Công tác Đảng tiếp tục được coi trọng và thực hiện toàn diện trên cả ba mặt quản lý, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và phát triển đảng viên mới. Đặc biệt, để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, với tinh thần dân chủ và phát huy trí tuệ của đội ngũ CB,ĐV, năm 2016, BCH Đảng bộ đã cụ thể hóa chương trình hành động bằng việc thảo luận, thống nhất ban hành các nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-VH-XH, củng cố QP-AN như chuyên đề về xóa bỏ vườn tạp, phát triển vùng cây ăn quả có múi; xây dựng làng nghề đá mỹ nghệ; phát triển nuôi thủy sản và du lịch khu vực hồ Đá Bạc; đẩy mạnh CCHC, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị TS-VM... Từ đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được củng cố, tăng cường.

 

Nét nổi bật ở Đảng bộ xã Phú Thành trong nhiệm kỳ mới là đã có sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Trong đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là mục tiêu hàng đầu được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm, chú trọng. Để đáp ứng yêu cầu đó, các nghị quyết chuyên đề đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và đem lại hiệu quả thiết thực. Hiện toàn xã có 6 hộ được cấp giấy chứng nhận trang trại tổng hợp góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, giá trị sản lượng đạt từ 700 triệu đồng - 1,2 tỷ đồng/trang trại/ năm. Đặc biệt, từ phong trào cải tạo vườn tạp, đến nay, Phú Thành đã có 88,6 ha cây ăn quả, 28 ha bưởi Diễn, 60,6 ha cam, chanh, thu nhập bình quân 300 triệu đồng/ ha/năm. Làng nghề đá mỹ nghệ đã được thẩm định đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận, là nguồn lực để hàng chục cơ sở SX-KD với hàng trăm lao động đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống. Phát triển kinh tế rừng được chú trọng, vừa nâng cao thu nhập cho người dân, vừa góp phần duy trì độ che phủ rừng trên địa bàn đạt 58,9%... Kinh tế từng bước phát triển, đến nay, thu nhập bình quân ở Phú Thành đạt hơn 28,6 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,25%. Hiện xã đã đạt 14 tiêu chí về xây dựng NTM.

 

 

                                                                        Đức Phượng

 

Các tin khác


Thông cáo báo chí số 5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV​

Thứ Năm, ngày 23/5/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư của Kỳ họp thứ 7 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình: Xem xét việc cấm tuyệt đối sử dụng thuốc lá điện tử

Tại phiên thảo luận tổ sáng 23/5, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, hiến kế để Chính phủ có giải pháp hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đề nghị Chính phủ quan tâm, chỉ đạo xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập, nếu không sẽ tiếp tục kéo dài trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, cần xem xét, đánh giá kỹ về những tác hại của thuốc lá điện tử và có giải pháp quản lý việc sử dụng mạng xã hội.

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chủ tịch nước

Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục làm tốt công việc theo nhiệm vụ, vị trí được phân công; đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách Nhà nước

Sáng 23/5/2024, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ tư tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các đồ án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 22/5, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tháng 5, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về phát triển KT-XH.

Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục