Thường trực Đảng ủy xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn)  thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình nhằm  nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ KDC.

Thường trực Đảng ủy xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ KDC.

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Văn Đội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) cho biết: Sau kiểm điểm theo tinh thần NQT.ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, việc sinh hoạt chi bộ khu dân cư trên địa bàn xã đã có chuyển biến. Tuy nhiên vẫn còn một số chi bộ sinh hoạt không đều kỳ; nội dung, chất lượng chưa cao; ghi chép sổ Nghị quyết không đầy đủ... Trước thực trạng này, Thường trực Đảng ủy ra chủ trương, việc cần làm ngay là từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư, trong đó chú trọng vào các nhiệm vụ chủ yếu như: công tác phát triển Đảng, đổi mới nội dung, cách thức sinh hoạt chi bộ.

 

Đảng bộ xã Hợp Thịnh có 18 chi bộ, trong đó có 13 chi bộ nông thôn. Hiện nay, ngoài tổ chức sinh hoạt định kỳ, các chi bộ còn lựa chọn các vấn đề thời sự, liên quan trực tiếp đến cơ sở để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thu hút được nhiều ý kiến đảng viên tham gia, nhờ đó, vừa giải quyết được vấn đề ở cơ sở, vừa nâng cao trách nhiệm của đảng viên. Nội dung sinh hoạt chuyên đề thường gần gũi gắn với quyền lợi của nhân dân như: xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn ANTT thôn, xóm; vấn đề tảo hôn và sinh con thứ 3... Đồng chí Nguyễn Văn Đội cho biết thêm: Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề đã tạo nên những đổi mới đáng kể về nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, với việc phân công cấp ủy phụ trách, định kỳ dự họp với các chi bộ khu dân cư đã tránh được biểu hiện hình thức, khắc phục tình trạng cục bộ trong sinh hoạt chi bộ.

 

Tại các buổi sinh hoạt, vấn đề tạo nguồn phát triển đảng viên cũng là nội dung quan trọng được đề cập. Nhiều chi bộ đã chủ động đề ra những giải pháp mang tính lâu dài, hiệu quả như: phối hợp tìm hướng giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động phong trào bề nổi để phát hiện những nhân tố tích cực nhằm bồi dưỡng, tạo nguồn. Hiện, Đảng bộ xã có 241 đảng viên, trong đó có 231 đảng viên chính thức. 6 tháng đầu năm nay có 2 đoàn viên ưu tú được học lớp tìm hiểu về Đảng; 3 quần chúng ưu tú được đề nghị kết nạp Đảng.

 

Tuy nhiên, cũng theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho đến nay, vẫn còn tình trạng đảng viên ít tham gia đóng góp ý kiến, nếu có chủ    yếu tập trung ở người cao tuổi; còn tình trạng nể nang, né tránh; kiến thức, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, năng lực tổ chức của đội ngũ chi ủy viên và bí thư chi bộ một số nơi hạn chế, do đó bị động, lúng túng trong xử lý tình huống phát sinh. Để khắc phục tình trạng trên, Đảng ủy xã Hợp Thịnh đã quan tâm lựa chọn cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ có trình độ, đạo đức, lối sống lành mạnh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng linh hoạt trong thực tiễn. Song song với đó, UBKT Đảng ủy xã thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát. Trong năm 2015 đã kiểm tra 18 lượt chi bộ, thông qua đó đưa việc sinh hoạt chi  bộ đi vào nề nếp. Căn cứ vào tình hình cơ sở, đội ngũ cấp ủy đã chú  trọng chuẩn bị nội dung chuyên đề trước kỳ họp, qua đó giải quyết  được nhiều vấn đề nổi cộm của xóm, được nhân dân quan tâm.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đội khẳng định: Để đảm bảo dân chủ, Đảng ủy xã đã có ý kiến chỉ đạo đội ngũ bí thư chi bộ khu dân cư cần khích lệ, động viên đảng viên, nhất là đảng viên trẻ tham gia đóng góp ý kiến nhằm tạo sự đồng thuận cao. Bên cạnh đó, cần phân công nhiệm vụ phù hợp để đảng viên trẻ phát huy năng lực, sở trường. Cùng với việc khen thưởng, góp ý, phê bình thẳng thắn, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư đang dần được nâng lên, từ đó phát huy tốt vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ tại xã.

 

 

                                                                        Hải Yến

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục