Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.


Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Hoà Bình thăm mô hình trồng đào thế tại xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: trí thiện (Ban Dân tộc tỉnh)

Là cán bộ hưu trí được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ, bà Phạm Thị Đạo, dân tộc Mường ở khu I, phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) được công nhận là NCUT trong vùng đồng bào DTTS. Trong những năm qua, phát huy vai trò Bí thư chi bộ, NCUT, bà Đạo tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, thực hiện phong trào chung sức xây dựng đô thị văn minh, bà Đạo đã phối hợp UBND phường tuyên truyền, vận động 5 hộ hiến trên 1.000m2 đất làm đường giao thông và tham gia hàng trăm ngày công làm đường trục khu dân cư, vận động các hộ dân thực hiện tốt phong trào "5 không, 3 sạch".

NCUT trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh là những cánh tay nối dài của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở. Bằng sự am hiểu thực tiễn và phong tục tập quán, gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, những NCUT đã vận động đồng bào các DTTS chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực. Tích cực phối hợp, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Không chỉ vậy, NCUT trên địa bàn tỉnh còn là những tấm gương về sự vượt khó, nỗ lực vươn lên xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Nhiều gia đình NCUT phát triển mô hình kinh tế trang trại giúp gia đình mình thoát nghèo và hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ thoát nghèo thông qua việc hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật.

Ông Bùi Văn Quỷa, NCUT xóm Bái Trang, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế và vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Ông đã xây dựng được mô hình kinh tế tổng hợp trên diện tích gần 10ha trồng bưởi đỏ, keo lai và chăn nuôi gia súc, gia cầm, tổng thu nhập hàng năm đạt trên 500 triệu đồng. Gia đình ông giải quyết việc làm ổn định cho lao động nhàn rỗi với công lao động từ 250.000 - 300.000 đồng/người/ngày. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình ông đã tự nguyện hiến 350m2 đất làm đường giao thông và 250m2 đất làm mương thủy lợi, tuyên truyền, vận động được 30 hộ hiến 2.500m2 đất làm giao thông, thủy lợi.

Đồng chí Đỗ Duy Sâm, Trưởng phòng Tuyên truyền và địa bàn, Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Không chỉ tích cực trong tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, những NCUT còn tích cực tham gia và vận động nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, như thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng quy ước, hương ước thôn, xóm, khu dân cư. Bên cạnh đó, NCUT vận động đồng bào các DTTS thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, từ đó tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường. Cùng tổ hoà giải, tự quản phối hợp lực lượng chức năng ở địa phương tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế. Đồng thời, NCUT luôn có ý thức và nhắc nhở các thế hệ phải biết giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy những phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Để phát huy hiệu quả vai trò của NCUT, trong những năm qua, tỉnh đã chủ động cung cấp thông tin, trang bị thêm kiến thức cho NCUT bằng nhiều hình thức như: cung cấp báo, tạp chí, tập huấn cập nhật thông tin, tổ chức cho NCUT đi tham quan học tập mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo... góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương. Qua đó làm chuyển biến nhận thức của đồng bào DTTS trong sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. 


Đinh Hòa

Các tin khác


Thanh niên huyện Cao Phong khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo

Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, thời gian qua, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Cao Phong đã năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do đoàn viên, thanh niên làm chủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng ý về việc khởi tố đối với ông Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục