Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trân trọng, đánh giá cao vai trò của người cao tuổi (NCT). Người từng khẳng định: "Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong; phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề”. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thấm nhuần lời dạy của Bác, lực lượng NCT luôn giữ vai trò trung tâm, là điểm tựa tinh thần và trí tuệ của gia đình, cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.


Hội Người cao tuổi tỉnh biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng" giai đoạn 2021 - 2025.

Cuối năm 2024, 10/10 Ban đại diện Hội NCT cấp huyện tổ chức xong Đại hội thành lập Hội NCT huyện, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tính đến thời điểm này, mô hình tổ chức Hội NCT tỉnh Hòa Bình đã chuyển đổi theo Kết luận số 58/KL-TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Đại hội cấp huyện đã bầu ra 194 người tham gia Ban Chấp hành, 30 người tham gia Ban Kiểm tra. Mỗi huyện bầu ra 5 người tham gia Ban Thường vụ Hội NCT cấp huyện, trong đó có 1 Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch Hội.

Đồng chí Quách Đình Hạnh, Chủ tịch Hội NCT huyện Kim Bôi cho biết: "Kết luận số 58/KL-TW của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với NCT. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc thống nhất sử dụng Điều lệ Hội NCT Việt Nam do Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 288/QĐ-BNV, ngày 6/4/2022. Từ đó tạo được sự đồng bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện”.

Hội NCT tỉnh hiện có trên 124.500 hội viên, sinh hoạt tại 151 Hội NCT cơ sở; 1.476 chi hội. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm ban hành và triển khai hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách để NCT được chăm sóc ngày càng tốt hơn. Với phương châm "chăm sóc để phát huy và phát huy để chăm sóc tốt hơn nữa”, Hội NCT các cấp đã tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức thăm, tặng quà hộ NCT nghèo và chính sách, NCT cô đơn, không nơi nương tựa. Toàn tỉnh hiện có 14.392 người đang hưởng trợ cấp xã hội, 113.284 người có thẻ bảo hiểm y tế, 53.579 người được khám sức khỏe định kỳ; 100% NCT thuộc các độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi được tổ chức chúc thọ, mừng thọ tại địa phương.

Đến nay, Quỹ Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT được duy trì xây dựng ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Hàng năm, nguồn quỹ huy động đạt trên 3 tỷ đồng, tạo điều kiện triển khai thực hiện các hoạt động hướng về NCT. Điểm nhấn đậm nét là góp phần sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới 152 căn nhà cho NCT khó khăn về nhà ở; thăm hỏi, tặng quà hàng nghìn lượt NCT đau ốm tại nhà và các cơ sở y tế; tổ chức phúng viếng, tiễn đưa NCT qua đời; tổ chức các giải thi đấu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho NCT; hỗ trợ NCT tham gia các lớp tập huấn, học tập kinh nghiệm. Năm 2024, Quỹ Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT cấp tỉnh đã trích 150 triệu đồng để thành lập 10 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau trên toàn tỉnh.

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lực lượng NCT tích cực hiến công, hiến kế đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm trong đời sống xã hội. Phong trào "Tuổi cao - gương sáng” do Trung ương Hội phát động tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, hội viên NCT các cấp. Theo rà soát, toàn tỉnh có gần 40.000 NCT vẫn hăng say lao động sản xuất với hơn 1.800 NCT được công nhận làm kinh tế giỏi; gần 20.000 người tham gia công tác xã hội, trong đó, gần 5.000 NCT giữ các cương vị bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu dân cư. Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, lực lượng NCT là nòng cốt trong duy trì hoạt động các tổ liên gia tự quản, mô hình "Dòng họ tự quản", "Gia đình NCT không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội". Tại các địa phương thu hút trên 40.000 NCT tham gia 2.224 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, 124 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động hiệu quả tại hơn 90 xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Bùi Tuấn Hải, Chủ tịch Hội NCT tỉnh khẳng định: Lực lượng NCT trên địa bàn tỉnh là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Các cấp Hội NCT tiếp tục tập trung xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đa dạng hóa các hoạt động chăm sóc NCT. Phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong phong trào Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Từ đó cải thiện và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp NCT được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

  

Đức Anh

Các tin khác


Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Chỉ thị “Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”

Chiều 3/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Chỉ thị "Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thành phố Hòa Bình: Gắn học tập và làm theo Bác với giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm

Tháng 1/2025, TP Hòa Bình được công nhận là đô thị loại II. Từ một thị xã miền núi nhỏ bé, TP Hòa Bình hôm nay khang trang, văn minh, hiện đại. Đặc biệt, quyết liệt trong giai đoạn nước rút, thành phố đã khẩn trương hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm được một trong những vấn đề bức xúc, nổi cộm nhất là trật tự đô thị. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân là một trong những cách làm thiết thực để TP Hòa Bình thực hiện hiệu quả việc học và làm theo Bác.

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 160-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Gần 98% hồ sơ hành chính xử lý trực tuyến

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh ban hành 2 Quyết định công bố 31 thủ tục hành chính nội bộ và ban hành 19 Quyết định công bố danh mục 181 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 100% thủ tục hành chính (1.805 thủ tục) được công khai đầy đủ nội dung. Đặc biệt, 97,62% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến (tương đương 20.368/20.863 hồ sơ), tỷ lệ số hóa đạt 63,48%; kết quả điện tử đạt 63,67%.

100 năm báo chí cách mạng: Đồng hành cùng Đảng, gắn bó với dân tộc

Suốt 100 năm qua, Báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định vai trò và đóng góp to lớn của báo chí trên chặng đường lịch sử của dân tộc.

Đẩy mạnh công tác xử lý tài sản sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 80/CĐ-TTg ngày 1/6/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện phương án xử lý tài sản sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục