Chiều 6/6, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Lạc Sơn long trọng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 139 năm thành lập huyện (1886 - 2025) và 79 năm thành lập Đảng bộ huyện (1946 - 2025). Dự gặp mặt có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ là con em của huyện...




Màn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 139 năm thành lập huyện và 79 năm thành lập Đảng bộ huyện Lạc Sơn.

Trải qua 139 năm xây dựng và phát triển, huyện Lạc Sơn nhiều lần thay đổi địa giới hành chính và tên gọi, song nhân dân các dân tộc trong huyện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thân ái, cần cù, sáng tạo trong sản xuất, anh dũng, kiên cường trong chinh phục thiên nhiên và chống giặc ngoại xâm.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, Đảng bộ, nhân dân huyện Lạc Sơn đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang. Đặc biệt, giai đoạn 2020 - 2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, kinh tế - xã hội của địa phương có bước phát triển vượt bậc. Huyện hoàn thành chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho 620/620 hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm trung bình trên 4% mỗi năm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất kinh tế bình quân 5 năm đạt trên 12%; thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 65 triệu đồng. Huyện đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới và được đánh giá là điểm sáng trong thu hút đầu tư của tỉnh. 

Cùng với đó, chất lượng y tế, giáo dục không ngừng được nâng cao. Toàn huyện có 29 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 11/24 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Thế trận quốc phòng - an ninh được xây dựng và củng cố vững chắc. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, quản lý nhà nước của chính quyền, tập hợp vận động quần chúng của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên. 

Cách đây 79 năm, vào tháng 3/1946, Chi bộ Đảng Lạc Sơn đầu tiên được thành lập có 3 đảng viên. Trải qua 27 kỳ đại hội, đến nay, Đảng bộ huyện có trên 8.820 đảng viên, sinh hoạt ở 65 chi, đảng bộ cơ sở. Năm 2024, Đảng bộ và nhân dân huyện Lạc Sơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Trong không khí thân mật của buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện và đại diện thế hệ trẻ đã xúc động chia sẻ, phát biểu cảm tưởng. Đồng chí Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy phát biểu nhấn mạnh: Gặp mặt kỷ niệm 139 năm thành lập huyện đánh dấu sự kết thúc của một hành trình, một chặng đường lịch sử. Huyện Lạc Sơn đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Sau khi kết thúc hoạt động cấp huyện, trên địa bàn sẽ thành lập 8 xã mới trên cơ sở đại diện cho các yếu tố lịch sử, địa lý, đặc trưng văn hoá của mỗi vùng. Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc quyết tâm kế thừa và phát huy cao nhất truyền thống yêu nước cách mạng, bản sắc văn hóa và con người Lạc Sơn; nỗ lực phấn đấu để góp sức mình cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.


Bùi Minh

Các tin khác


Mặt trận Tổ quốc xã Quyết Thắng: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) đã thể hiện vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bằng sự chủ động và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, UBMTTQ xã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Chỉ thị “Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”

Chiều 3/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Chỉ thị "Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thành phố Hòa Bình: Gắn học tập và làm theo Bác với giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm

Tháng 1/2025, TP Hòa Bình được công nhận là đô thị loại II. Từ một thị xã miền núi nhỏ bé, TP Hòa Bình hôm nay khang trang, văn minh, hiện đại. Đặc biệt, quyết liệt trong giai đoạn nước rút, thành phố đã khẩn trương hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm được một trong những vấn đề bức xúc, nổi cộm nhất là trật tự đô thị. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân là một trong những cách làm thiết thực để TP Hòa Bình thực hiện hiệu quả việc học và làm theo Bác.

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 160-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Gần 98% hồ sơ hành chính xử lý trực tuyến

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh ban hành 2 Quyết định công bố 31 thủ tục hành chính nội bộ và ban hành 19 Quyết định công bố danh mục 181 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 100% thủ tục hành chính (1.805 thủ tục) được công khai đầy đủ nội dung. Đặc biệt, 97,62% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến (tương đương 20.368/20.863 hồ sơ), tỷ lệ số hóa đạt 63,48%; kết quả điện tử đạt 63,67%.

100 năm báo chí cách mạng: Đồng hành cùng Đảng, gắn bó với dân tộc

Suốt 100 năm qua, Báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định vai trò và đóng góp to lớn của báo chí trên chặng đường lịch sử của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục