(HBĐT) - Ngày 31/8, Viện Nghiên cứu - Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức chương trình toạ đàm đánh giá sự thay đổi năng lực làm việc của cán bộ hội phụ nữ sau bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, giai đoạn 2012-2015. Dự buổi toạ đàm có đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu - Học viện Phụ nữ Việt Nam, BTV Hội LHPN tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, cán bộ Hội LHPN huyện Cao Phong và một số chi hội cơ sở.

 

Với mong muốn kiến nghị, đề xuất sửa đổi nội dung, chương trình bồi dưỡng

nghiệp vụ công tác Hội phù hợp hơn với từng đối tượng cán bộ Hội, vị trí công việc, phù hợp với đặc điểm địa phương, nâng cao khả năng áp dụng vào các hoạt động cụ thể của 6 nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua của Hội… tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã thảo luận tập trung các nội dung chính như: Thực trạng, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Trong đó thảo luận, phân tích tình hình xây dựng đề án vị trí việc làm, tình hình ban hành các quy định và thực hiện việc đánh giá cán bộ Hội các cấp hàng năm theo vị trí việc làm; nhận xét về năng lực đội ngũ cán bộ Hội từng cấp theo vị trí việc làm, điểm mạnh, yếu về kiến thức, phương pháp, kỹ năng, thái độ trách nhiệm trong thực hiện công việc.

 

Bên cạnh đó, các đại biểu chú trọng nội dung: Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội dành cho cán bộ các cấp; nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của cán bộ Hội, đáp ứng vị trí việc làm…

 

 

                                   Quang cảnh buổi toạ đàm.

 

Trước đó, ngày 30/8, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu - Học viện Phụ nữ Việt Nam đã thực hiện chương trình khảo sát nội dung phục vụ cho chương trình toạ đàm với các cán bộ Hội của Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN thành phố Hoà Bình, Hội LHPN các huyện: Kỳ Sơn, Cao Phong, Đà Bắc, Lạc Thuỷ và 15 cán bộ Hội cấp xã, 20 cán bộ chi hội trong toàn tỉnh.

 

 Qua khảo sát, đoàn công tác đánh giá: Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cán bộ Hội Phụ nữ các cấp đã được trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ thực hiện công việc, từ đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ Hội (nhất là cán bộ chủ chốt) có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng động và sáng tạo; tích cực thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trình độ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao, có đóng góp quan trọng trong phát triển KT-XH của địa phương.

 

                                                                                   Hồng Duyên

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục