(HBĐT) - Là xã vùng cao của huyện Lạc Sơn, cách thị trấn Vụ Bản chừng 15 km, Ngọc Sơn có 8 xóm, 667 hộ và 2.570 nhân khẩu. Qua 5 năm xây dựng NTM, xã mới đạt 10 tiêu chí, trong đó còn bỏ ngỏ tiêu chí khó như giao thông, thu nhập. Tốc độ phát triển kinh tế chậm do chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa đem lại hiệu quả cao khiến cho việc nâng cao thu nhập của người dân vẫn là bài toán dang dở.

 

Xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) mới cứng hóa được 30% đường liên thôn gây khó khăn cho việc đi lại và giao thương hàng hóa của nhân dân. ảnh: Đường vào xóm Rộc, xã Ngọc Sơn nhỏ hẹp, chưa được cứng hóa.

 

Đồng chí Bùi Văn Hiềng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn chia sẻ: “Ngọc Sơn là xã có xuất phát điểm thấp, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Trình độ dân trí chưa đồng đều. Dân cư phân bố không tập trung. Cơ sở hạ tầng tuy đã được đầu tư xây dựng nhưng còn ở mức độ thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng, đặc biệt là đường giao thông và các công trình thủy lợi”. Hiện toàn xã mới chỉ cứng hóa được 30% đường giao thông liên thôn, còn lại chủ yếu là đường đất nhỏ hẹp. Lúc trời mưa, đường đi lầy lội, trơn trượt, đất, đá lởm chởm gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt là ở xóm Cha, Rộc, Cang, Khú. Gần đây nhất, trong một chuyến đi công tác vào rừng đặc dụng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, xe ô tô của chúng tôi phải dừng lại tại khu vực xóm Điện do đất, đá gồ ghề, lầy lội vì trời vừa mưa xong khiến cả đoàn phải đi bộ chừng hơn 1 km mới đến được bìa rừng. Giao thông không thuận lợi khiến cho việc giao lưu hàng hóa cũng bị hạn chế. “Ngọc Sơn chủ yếu là trồng ngô vì đường sá đi lại khó khăn nên ngô mất giá. ở vùng thuận lợi giá bán 40.000 đồng/10 kg nhưng ở đây chỉ 36.000 đồng/10 kg là cùng”, đồng chí Chủ tịch UBND xã than thở.

 

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng cũng chưa được đảm bảo do nguồn vốn còn hạn chế và sự trông chờ, ỷ lại của người dân vào sự hỗ trợ từ nguồn vốn Nhà nước. Hiện mới có 2/8 xóm có nhà văn hóa. Các xóm chưa có nhà văn hóa vẫn phải sinh hoạt nhờ vào nhà dân. Tiêu chí trường học chưa đạt chuẩn NTM do mới có 1/3 trường đạt tiêu chuẩn quốc gia là trường mầm non. Các công trình thủy lợi đã có dấu hiệu xuống cấp, vài năm nay mới có 6% công trình được kiên cố hóa dẫn đến việc chưa chủ  động được nguồn nước tưới tiêu để  phục vụ sản xuất cho bà con. Hiện tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%, tuy nhiên chất lượng đường dây và cột điện không đảm bảo an toàn chiếm khoảng 30% do một số hộ dân phải tự kéo đường điện về nhà.

 

Mặt khác, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chậm và chưa đem lại hiệu quả thiết thực. Theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, nguyên nhân chính do khí hậu khắc nghiệt dẫn đến việc nhiều cây trồng đã được trồng thử nhưng không đem lại hiệu quả cao. Từ năm 2014, xã đưa vào trồng thử nghiệm nhiều giống cây như: gừng 50 ha, thanh hao 2 ha, xoan lai 30 ha, cà phê 10 ha, hành lá 5 ha... đều không đem lại hiệu quả hoặc hiệu quả thấp. Vì vậy, xã chuyển hết diện tích trồng thử đó tập trung trồng ngô và lạc, nâng tổng diện tích ngô toàn xã lên 225 ha, lạc 15 ha. Mặc dù vậy, xã đang trồng thử 62 ha mía nguyên liệu chuẩn bị thu hoạch và có dấu hiệu khả quan. Bước đầu chuyển đổi được 5 ha trồng ngô sang trồng cây có múi (bưởi da xanh, cam) và 2 ha thanh long.

 

Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã có chiều hướng gia tăng và ở mức khá cao, chiếm 52,25% (tăng 6,25% so với năm 2011). Thu nhập bình quân đầu người tăng không đáng kể, vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung của huyện, đạt 13 triệu đồng/người/năm (tăng 1 triệu đồng so với năm 2011).

 

Trước thực tế đó, xã đưa ra một số giải pháp khắc phục trong thời gian tới: Huy động mọi nguồn lực xây dựng đường giao thông và tu sửa các công trình thủy lợi phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất. Tăng cường trồng cây lương thực phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của vùng (ngô, lạc). Đầu tư mở rộng diện tích trồng mía nguyên liệu. Hướng tới chăn nuôi theo quy mô trang trại, tránh tình trạng nhỏ lẻ như hiện nay. Tăng cường trồng cỏ voi phục vụ chăn nuôi (hiện toàn xã có 3 ha). Mặt khác, phát triển lâm nghiệp, trồng bương, tre lấy măng. Đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ và TTCN.

 

 

                                                                   Thanh Sơn

 

Các tin khác


Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều 6/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục