(HBĐT) - Báo Hòa Bình nhận được đơn của bà Trần Thị Thịnh, trú tại tổ 6, phường Phương Lâm- TP Hòa Bình phản ánh việc: Ông Nguyễn Khánh Vượng, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Lâm (vì không đủ đức, đủ tài) nên không trúng cử đại biểu HĐND phường Phương Lâm khóa IX , nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, sau đó vẫn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND phường Phương Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Hòa Bình đã gặp gỡ, trao đổi với đồng chí Đỗ Ngọc Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phương Lâm làm rõ một số nội dung sau:

 

Về phẩm chất đạo đức, đồng chí Nguyễn Khánh Vượng, Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2011-2016 luôn có lập trường, tư tưởng vững vàng , gương mẫu thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt các quy định ở nơi cư trú. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trình độ năng lực công tác. Khiêm tốn, giản dị, giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ, thực hành tiết kiệm, chống  lãng phí. Gương mẫu chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, giữ gìn nếp sống văn hóa công sở…

 

Về năng lực công tác, đồng chí Nguyễn Khánh Vượng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm đều được công nhận đạt lao động tiên tiến, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

 

Như vậy, ý kiến cho rằng, đồng chí Nguyễn Khánh Vượng không trúng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 do không đủ đức, đủ tài là không đúng. Xin được thông tin thêm: Trong nhiệm kỳ 2011-2016, đồng chí Nguyễn Khánh Vượng, Phó Chủ tịch UBND phường được giao phụ trách mảng quản lý đô thị nên khá phức tạp. Khi đồng chí Nguyễn Khánh Vượng được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2016-2021 đã có một số phần tử tuyên truyền cố tình bôi nhọ danh dự nhằm hạ uy tín cán bộ. Bên cạnh đó, theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, đơn vị bầu cử (nơi đồng chí Vượng ứng cử), giới thiệu 7 ứng cử viên nhưng người được bầu là 4, vì vậy, không thể cho rằng, đồng chí Nguyễn Khánh Vượng không trúng cử đại biểu HĐND là do không đủ đức, đủ tài.

 

Về việc đồng chí Nguyễn Khánh Vượng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường (dù không trúng cử đại biểu HĐND phường), đồng chí Đỗ Ngọc Tân nêu rõ: Theo quy định tại Điều 83, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: “HĐND bầu Phó Chủ tịch UBND, ủy viên UBND theo giới thiệu của Chủ tịch UBND. Phó Chủ tịch UBND không nhất thiết là đại biểu HĐND”. Đồng thời viện dẫn một số căn cứ như: Quyết định số 03, ngày 15/1/2015 của Thành ủy Hòa Bình về việc phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch BCH, BTV Đảng bộ phường và các chức danh cán bộ chủ chốt của phường Phương Lâm (nhiệm kỳ 2015 - 2020); căn cứ Thông báo số 63, ngày 22/3/2016 của Thành ủy Hòa Bình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Lâm khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; căn cứ Nghị quyết BCH Đảng bộ phường tại cuộc họp ngày 23/6/2016, đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Khánh Vượng ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND phường.

 

Theo đó, tại kỳ họp thứ nhất - HĐND phường Phương Lâm (ngày 5/7/2016), đồng chí Nguyễn Khánh Vượng đã được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND phường với số phiếu 22/25 phiếu, đạt tỷ lệ 88%.

 

Với những căn cứ đã nêu trên, đồng chí Đỗ Ngọc Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phương Lâm khẳng định: “HĐND phường Phương Lâm đã thực hiện đúng quy trình, đúng luật trong việc bầu các chức danh HĐND, UBND”. Xin được thông tin lại cùng bạn đọc.

           

 

                                                                   PBĐ-TL

 

 

 

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục