(HBĐT) - Ngày 20/9, tại huyện Mai Châu đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND các cấp của tỉnh năm 2016. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí Hoàng Văn Tứ, Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa, điều hành hội nghị.

 

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND năm nay tập trung vào chủ đề: “ Kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016 và những vấn đề đặt ra trong nhiệm kỳ khi thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

 

 

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch  HĐND tỉnh và các đại biểu gặp gỡ, trao đổi thông tin tại hội nghị.

 

Báo cáo đề dẫn do đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại hội nghị đã khái quát tình hình thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016  những vấn đề đặt ra trong nhiệm kỳ 2016-2021 khi thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, trong đó nêu rõ: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của  UBND, Uỷ ban MTTQ, các cấp, ngành trong toàn tỉnh, HĐND các cấp đã kiện toàn về tổ chức, đổi mới về phương thức nâng cao chất lượng hoạt động; không ngừng phát huy trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND các cấp đã thực hiện tốt chức năng quyết định vấn đề quan trọng của địa phương. Hoạt động kiểm tra, giám sát có sự chuyển biến tích cực, kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cp trong quản lý, điều hành, đưa ra những kiến nghị có tính khả thi cao. Công tác tiếp dân và xử lý đơn, thư KN- TC của công dân được Thường trực HĐND các cấp quan tâm thực hiện nghiêm túc, giải quyết được nhng vấn đề phức tạp nảy sinh tại các địa phương, đơn vị.

 

Từ khi Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý vng chắc, song cũng đặt ra những khó khăn, thách thức cho HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị này là dịp để các đại biểu và thường trực HĐND các cấp trao đổi, thảo luận làm rõ hơn những điểm khác biệt so với nhiệm kỳ 2011-2016, tìm ra giải pháp, đề suất cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, bất cập khi thực hiện Luật.

 

Tại hội nghị, Thường trực HĐND 11 huyện, thành phố và các Ban của HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung, như: Mối quan hệ giữa Thường trực HĐND, UBND, y ban MTTQ trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND, công tác chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp HĐND; trình tự xem xét, xử lý đơn, thư KN-TC của HĐND; quy trình hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND; công tác thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; quy trình chất vn tại kỳ họp HĐND và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn; mối quan hệ, công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Thường trực và các Ban của HĐND trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; yêu cầu đặt ra về tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan tham mưu, phục vụ HĐND các cấp khi thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương...

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND đến cán bộ và nhân n. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong các tổ chức và hoạt động của HĐND. Phát huy vai trò của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND. Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ... nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện tốt công tác giám sát, theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát. Thường trực HĐND tổ chức thực hiện quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo, giải trình làm rõ các vấn  đề bức xúc mà cử tri quan tâm... Sau hội nghị này, Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp, ban hành thông báo kết  luận hội nghị và thống nhất đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành một số văn bản  hướng dẫn, tạo điều kiện, nền tảng tốt cho việc nâng cao  hiệu quả của HĐND các cấp ở địa phương.

 

 

 

                                                              Thuý Hằng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục