(HBĐT) - Ngày 30/9, Báo Ninh Bình đã đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 24. Hội thảo năm nay có chủ đề “ Đẩy mạnh tuyên truyền tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM”. Dự hội thảo có hơn 200 đại biểu đại diện cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin-truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam và các  nhà báo, nhà quản lý của 25 báo Đảng các tỉnh, TP phía Bắc.

 

  Tổng biên tập báo Ninh Bình Nguyễn Kim Toàn đã  trao cờ đăng cai tổ chức hội thảo: Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 25 năm 2017 cho Báo Phú Thọ.

Hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ khoá X về nông nghiệp nông dân nông thôn đã chỉ rõ mục tiêu cao nhất của tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nâng cao đời sống cho người dân. Muốn tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng NTM thành công có nhiều giải pháp nhưng có một giải pháp hết sức quan trọng là đó là nâng cao nhận thức của người dân, của cộng đồng để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Để thực hiện được điều này thì công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, trong đó vai trò của các cơ quan thong tin đại chúng là vô cùng quan trọng và cần thiết.

Phát biểu đề dẫn tài hội thảo, đồng chí Tổng biên tập báo Ninh Bình cho rằng: vấn đề đặt ra cho lãnh đạo các cơ quan báo Đảng là phải phân công cho phóng viên, nhóm phóng viên cùng các phòng ban chuyên môn rõ ràng để họ quán triệt, nghiên cứu cụ thể, tỉ mỉ về những nội dung tuyên truyền, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng đi tìm hiểu thực tiễn trên địa bàn, từ đó xây dựng những đề tài cụ thể để có những tác phẩm báo chí có chất lượng, có sức thuyết phục và tạo sự lan toả trong cộng đồng. Chủ đề hội thảo có thể nói là đề tài có tầm bao quát rộng và mang tính thời sự trong giai đoạn hiện nay, có ý nghĩa thiết thực không chỉ trước mắt mà cho cả tương lai để nền kinh tế cả nước nói chung và mỗi địa phương nói riêng phát triển nhanh và bền vững.

Tại hội thảo, 12 ý kiến tham luận của Báo Đảng các địa phương  đã chia sẻ những kinh nghiệm hay trong công tác tuyên truyền về tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Tham luận tại Hội thảo, Phó Tổng biên tập Báo Hoà Bình nhấn mạnh tuyên truyền về tam nông và xây dựng NTM được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Báo Hoà Bình và chiếm tới trên 50% thời lượng trên cả 2 ấn phẩm báo viết và báo điện tử. Để tạo được hiệu quả trong công tác tuyên truyền về tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng NTM, Báo Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền “dài hơi”, ưu tiên diện tích, tần suất cho đề tài này; có sự phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn và phóng viên theo dõi cụ thể. Chủ động đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền để bạn đọc tiếp cận với thông tin. Thông qua công tác tuyên truyền đậm nét về đề tài này đã góp phần khơi dậy ý thức vươn lên, phát huy nội lực và sự năng động của người dân vào công cuộc xây dựng NTM…

Kết thúc hội thảo, Tổng biên tập báo Ninh Bình Nguyễn Kim Toàn đã  trao cờ đăng cai tổ chức hội thảo: Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 25 năm 2017 cho Báo Phú Thọ.

 

                                                                  Đinh Thắng

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục