(HBĐT) - Chiều 19/11, Ban Chỉ đạo Tây Bắc- UBND tỉnh- Ngân hàng Công thương Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình với chủ đề “Hợp tác- phát triển- bền vững” có sự góp mặt của đông đảo nhà đầu tư. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc; Mai Tiến Dũng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban TT BCĐ Tây Bắc; đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, đại diện các cơ quan ngoại giao của các nước tại Việt Nam. Tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, tổ chức trong tỉnh

 

 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các nhà đầu tư.

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

   

 

Phát biểu chào mừng Hội nghị xúc tiến đầu tư, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng trong thu hút đầu tư trong thúc đẩy  phát triển KT-XH, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ của Chính phủ, của các bộ, ban, ngành trung ương; sự ủng hộ, chung sức của các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước, các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu và quyết định lựa chọn đầu tư để tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị xúc tiến đấu tư.

 

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến, tham luận sâu sắc của các bộ, ngành T.Ư, tổ chức Quốc tế, các diễn giả, chuyên gia, các nhà đầu tư đã và đang thành công cũng như những kiến nghị các cơ chế chính sách đặc thù và hiến kế, đề xuất những giải pháp khai thác hiệu quả thế mạnh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tập trung phát triển các ngành công nghiệp, khai thác chế biến khoáng sản, nông lâm nghiệp, thủy điện, sản xuất xi măng, du lịch văn hóa, bản sắc…tạo chuyển biến mới về KT-XH tỉnh Hòa Bình cũng như các tỉnh vùng Tây Bắc.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang trao giấy chứng nhận đàu tư cho Công ty CP ĐT năng lượng thương mại Hoàng Sơn.

 

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 18 dự án với tổng số vốn lên tới hơn 22. 900 tỷ đồng (tương đương khoảng 1 tỷ USD). UBND tỉnh cũng ký kết thỏa thuận hợp tác ghi nhớ đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Phó trưởng Ban TT BCĐ Tây Bắc đề cao vị trí chiến lược của vùng Tây Bắc là vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế về nông, lâm nghiệp, khoáng sản, du lịch, kinh tế cửa khẩu...Tuy nhiên, vùng Tây Bắc vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; nhiều nguồn lực và lợi thế của vùng chưa được khai thác và phát huy, tỷ lệ hộ nghèo cao; tỷ lệ hộ tái nghèo lớn…Đồng chí, đề nghị tỉnh Hòa Bình tập trung cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai thành công các dự án. Các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư đã, đang và sẽ đầu tư vào tỉnh Hòa Bình và vùng Tây Bắc cùng chung tay hợp tác cùng có lợi, cùng nhau xây dựng vùng Tây Bắc thực sự trở thành điểm đến thành công của các nhà đầu tư.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh đặc biệt ưu tiên thu hút các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ y tế chất lượng cao, giáo dục, dịch vụ du lịch và thương mại. Tỉnh đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình vì một môi trường đầu tư thông thoáng và minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư làm ăn thành công. Lãnh đạo tỉnh đã cam kết với các nhà đầu tư về sự minh bạch, không ngừng đổi mới, tạo ra sự chuyển biến căn bản trong tư duy, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình với mục tiêu cao nhất là phục vụ tốt nhất nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

 

 

Phát biểu tại hội nghị, khẳng định tiềm năng lợi thế và cơ hội phát triển của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Hòa Bình có lợi thế so sách  hơn so với các địa phương khác. Là tỉnh kề cận với Thủ đô, có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, cái nôi của người Việt cổ, môi trường sính thái chưa bị tác động nhiều là cơ hội để phát triển nông nghiệp, du lịch dịch vụ... Đặc biệt khi tuyến đường Hòa Lạc- Hòa Bình đưa vào khai thác sẽ mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch,  dịch vụ cho Hòa Bình. Môi trường đầu tư của tỉnh có tiên bộ rõ nét, nhà đầu tư được quan tâm tháo gỡ khó khăn hỗ trợ phát triển…Tuy vậy quy mô của các nhà đầu tư chưa xứng với tiềm năng. Hy vọng qua hội nghị này sẽ mở ra một chương mới đối với thu hút đầu tư vào tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở khắc phục những tồn tại, bất cập thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi  các doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư vào Việt Nam và tỉnh Hòa Bình. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ coi thành công của Hòa Bình là một phần quan trọng của đất nước. Vì vậy, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào tỉnh Hòa Bình. Trên tinh thần đó, xin chúc các nhà đầu tư đầu tư mạnh mẽ và thành công ở Việt Nam cũng như tỉnh Hòa Bình. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng Hòa Bình sẽ vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế của vùng Tây Bắc và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 

 

                                                                  PV

 

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục