(HBĐT) - Trong 6 ngày, từ 21/11 – 26/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh – Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Liên Bang Nga. Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ.

 

Ngày 28/6/2016, Trường Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia (Liên Bang Nga) và trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo. Chuyến thăm và làm việc của đoàn lãnh đạo, cán bộ, giáo viên tỉnh Hòa Bình nhằm triển khai cụ thể, hiệu quả các thỏa thuận đã được ký kết.

 

Trường Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia (Liên Bang Nga) là một trong những trường Đại học hàng đầu của Liên Bang Nga về đào tạo chuyên ngành năng lượng, kỹ thuật điện lực điện tử, tin học.... Nhà trường hiện có 15.000 sinh viên. Trong đó có 700 sinh viên và nghiên cứu sinh đến từ 68 nước trên thế giới. Bằng tốt nghiệp của nhà trường được tất cả các nước trên thế giới công nhận.

 

 

Đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Tỉnh – Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trường Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia (Liên Bang Nga)

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia (Liên Bang Nga) đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo sinh viên, chú ý đến việc xây dựng các phòng thí nghiệm, gắn lý thuyết với thực tế giúp sinh viên khi ra trường có khả năng nghiên cứu, làm việc hiệu quả. Lãnh đạo nhà trường cũng trao đổi những thông tin cần thiết để học sinh THPT của tỉnh Hòa Bình có thể sang học tại Trường Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia (Liên Bang Nga).

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định ý nghĩa, sự cần thiết của việc thực hiện thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ và Trường Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia (Liên Bang Nga). Đồng chí mong muốn Trường Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia (Liên Bang Nga) tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho học sinh Việt Nam nói chung, tỉnh Hòa Bình nói riêng học tập, nghiên cứu, đào tạo, nâng cao trình độ đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, kỹ thuật, tin học.

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên Bang Nga, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, gặp gỡ và động viên học sinh của tỉnh Hoà Bình đang du học tại Liên Bang Nga.

 

Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 70 em học sinh đang du học tại Liên Bang Nga. Đặc biệt, có 68 em đang du học theo diện được hưởng học bổng toàn phần của Liên Bang Nga và Việt Nam. Trong số học sinh đang du học tại Liên Bang Nga, có 66 em là cựu học sinh trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ. Có 1 em đang là nghiên cứu sinh, đồng thời là giảng viên trường Đại học Sư phạm Quốc gia, 3 em đang học Thạc sỹ, còn lại là theo học bậc Đại học.

 

 

Đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Văn Tỉnh – Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn gặp gỡ, động viên du học sinh tỉnh Hòa Bình đang học tập, nghiên cứu sinh tại Liên Bang Nga.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Tỉnh - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi, động viên các em học sinh cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt chương trình học tập. Các đồng chí lãnh đạo cũng đã thông tin đến các em du học sinh những cơ chế, chính sách thu hút nhân tài của tỉnh. Mong các em sau khi hoàn thành việc học tập sẽ trở về đóng góp trí tuệ, xây dựng quê hương Hoà Bình ngày càng giàu đẹp.

 

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh đã đến viếng Lăng Lê-nin và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mát-xcơ-va.

 

 

 

                                                                                        P.V

Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

Chiều 6/5, tại xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục