(HBĐT) - Ngày 12/1, Hội CCB tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào “CCB gương mẫu” năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

 

Hiện nay, Hội CCB tỉnh có 50.325 hội viên, sinh hoạt tại 2.065 chi hội, 308 hội cơ sở, 98 hội các cơ quan hành chính, 12 tổ chức hội cấp trên cơ sở. Trong năm, các cấp hội CCB trong tỉnh đã bám sát chương trình công tác của cấp trên và nhiệm vụ của địa phương triển khai đến toàn thể hội viên những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của công tác hội. Qua đó, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong toàn hội. Thực hiện công tác chính sách, hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 1.547 hội viên, trị giá hơn 547 triệu đồng; rà soát lập danh sách đề nghị thanh toán các chế độ phụ cấp, bảo hiểm, mai táng phí cho các hội viên theo Nghị định 150 của Chính phủ và các chế độ theo Quyết định 142, Quyết định 62 của Chính phủ cho các hội viên trong đối tượng hưởng lợi. Triển khai đến 100% hội cơ sở thực hiện Nghị quyết 1237 và kế hoạch rà soát người có công trong toàn tỉnh. Hưởng ứng CVĐ xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội", các hội viên đã đóng góp được hơn 559 triệu đồng, hỗ trợ 24 hội viên làm nhà.

Thừa ủy quyền, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Hội CCB tỉnh.

Hưởng ứng phong trào thi đua CCB gương mẫu, trong năm, các cấp hội đã tuyên truyền hội viên tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM. Cụ thể, hội đang duy trì 50 dự án hoạt động hiệu quả với tổng số vốn hỗ trợ ban đầu là 896 triệu đồng. Hiện, toàn tỉnh có 79 doanh nghiệp, 9 HTX do hội viên CCB làm chủ làm ăn hiệu quả. Ngoài ra, các hội viên CCB cũng tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia bảo vệ an ninh thôn, xóm và tích cực hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng NTM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Trong đó tập trung phấn đấu 100% tổ chức hội và hội viên được tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 90% cơ sở hội trở lên đạt trong sạch vững mạnh. Xây dựng ít nhất 20 nhà "Nghĩa tình đồng đội". Giảm 2-3% tỷ lệ hộ hội viên nghèo/năm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà các cấp Hội CCB  tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của Hội là chỉ đạo thực hiện tốt Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022 đảm bảo đúng tiến độ, chương trình kế hoạch đề ra. Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào của Hội, trong đó, đặc biệt quan tâm đến đời sống của hội viên, đảm bảo các chính sách đối với hội viên. Các cấp hội đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu", phong trào chung sức xây dựng NTM.

Tại hội nghị, Hội CCB tỉnh đã được  nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, tặng bằng khen cho 8 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu. Hội CCB tỉnh tặng giấy khen cho 60 tập thể, 44 cá nhân.

 

                                                                     Đ.H

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục